Hàn Quốc đầu tư 420 triệu USD xây trường đua ngựa ở Hà Nội

Hà Linh - 08:20, 15/10/2019

TheLEADERTập đoàn Charmvit đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng trường đua ngựa đầu tiên của Việt Nam ở ngoại thành Hà Nội.

Ngày 14/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Chủ tịch Charmvit Lee Dae Bong để xây dựng dự án tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa ở xã Tân Minh và Phù Linh, huyện Sóc Sơn.

Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chủ trương bổ sung dự án này vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Dự án sẽ được nhà đầu tư Hàn Quốc phát triển trên diện tích 125ha, trong đó có sân đua ngựa với sức chứa 30.000 khán giả, khách sạn, trung tâm hội nghị và khu biệt thự nghỉ dưỡng.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD, dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024.

Tuy nhiên, ông Chung đề nghị huyện Sóc Sơn đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao đất cho chủ đầu tư để triển khai dự án với mong muốn giải đua đầu tiên sẽ được khởi tranh vào tháng 10 năm tới.

Hàn Quốc đầu tư 420 triệu USD xây trường đua ngựa ở Hà Nội
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung (phải) trao giấy chứng nhận đầu tư cho ông Lee Dae Bong, Chủ tịch Charmvit

Trường đua ngựa là dự án lớn thứ ba của Charmvit ở Việt Nam. Hiện tại, nhà đầu tư Hàn Quốc này đang vận hành tổ hợp khách sạn Grand Plaza với 586 phòng và toà nhà văn phòng Charmvit Tower ở Hà Nội và sân golf 54 hố Phoenix tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Dự án trường đua ngựa lần đầu tiên được đề xuất cách đây 20 năm và dự kiến được xây dựng tại xã Đại Kim, quận Hoàng Mai và xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì. Tuy nhiên, do thiếu khuôn khổ pháp lý về cá cược thể thao nên đối tác nước ngoài đã rút khỏi dự án vào năm 2005.

Một dự án trường đua ngựa khác cũng đang được Công ty TNHH MTV Trường đua ngựa Phú Yên triển khai tại xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dự án được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2016 với tổng mức đầu tư 100 triệu USD nhưng vẫn đang giải phóng mặt bằng.