Analytic
Hotline: 08887 08817

Cơ hội hàng nghìn tỷ đô từ thị trường hydro xanh

Các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam sẽ có lợi thế trong việc sản xuất hydro xanh mang lại giá trị nhiều tỷ đô mỗi năm.

TS. Trần Đình Thiên: Quy hoạch điện VIII thay đổi căn bản cấu trúc ngành điện

Đặt ra một số thách thức nhưng cũng chứa đựng đủ cơ hội để hiện thực hóa mục tiêu quốc gia cam kết với quốc tế cũng như thay đổi căn bản cấu trúc của ngành điện là đánh giá xuyên suốt của PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam về quy hoạch điện VIII vừa được Thủ tướng phê duyệt.

Năng lượng hydro xanh – ‘nhỏ nhưng có võ’

Đại diện UNDP nhận định, việc thực hiện thành công các mục tiêu về khí hậu của Việt Nam sẽ cần sự đóng góp vai trò tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa từ năng lượng hydro xanh, với tiềm năng sẽ phát triển trong thời gian tới.

Ba lưu ý trong phát triển hydro tại Việt Nam

Hydro xanh là một trong những giải pháp nổi bật trong tiến trình 'xanh hóa', nhưng đây vẫn là lĩnh vực mới với Việt Nam, đòi hỏi khung pháp lý toàn diện, cũng như nghiên cứu và phát triển công nghệ nhiên liệu hydro xanh.

Công ty Trung Quốc muốn làm tổ hợp 2,4 tỷ USD ở Quảng Trị

Liên doanh Tập đoàn Hoa Điện – Công ty Minh Quang chính thức đặt vấn đề đầu tư siêu dự án sản xuất hydro khoảng 2,4 tỷ USD tại tỉnh Quảng Trị.