Pháp cho IMF vay thêm 3 tỷ USD bổ sung quỹ xóa đói giảm nghèo
Ngân hàng Pháp đã đồng ý cho quỹ chống nghèo đói của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vay thêm 3 tỷ USD.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF mới đây cảnh báo rằng, các mối đe dọa với hệ thống tài chính toàn cầu đang gia tăng với mức giá của các loại tài sản rủi ro đang trở lại kịch bản những năm trước khủng hoảng tài chính.
Trong báo cáo mới nhất về sự ổn định tài chính toàn cầu, IMF cho biết, những rủi ro đối với nền tài chính thế giới đã tăng lên trong vòng 6 tháng vừa qua. "Các lỗ hổng về tài chính, vốn đã tích lũy trong nhiều năm với tỷ lệ rất thấp, có thể khiến cho con đường phía trước gập ghềnh và đặt sự tăng trưởng vào rủi ro", IMF đánh giá.
Theo IMF, các nhà đầu tư không nên quá thoải mái dù trên thực tế, chưa có bất kì sự gián đoạn lớn nào trong đợt bán tháo hồi tháng Hai vừa qua. "Việc định giá tài sản rủi ro vẫn còn kéo dài với chu kì tín dụng giai đoạn cuối đang dần nổi lên, gợi nhắc về giai đoạn tiền khủng hoảng".
IMF đánh giá bong bóng đang bao phủ trên nhiều loại tài sản khác nhau. Giá cổ phiếu hiện đang cao hơn đáng kể, đặc biệt là tại Mỹ. Các chuyên gia cũng cho rằng, việc định giá trái phiếu doanh nghiệp cũng đang trong xu hướng tăng lên với dấu hiệu về sự quá nóng nhu cầu vốn vay của doanh nghiệp có mức xếp hạng tín dụng thấp.
Thị trường chứng khoán toàn cầu đã chịu sự điều chỉnh mạnh vào cuối tháng 1 đầu tháng 2 trong bối cảnh nghi ngại về tăng trưởng kinh tế thế giới với việc chứng khoán Mỹ giảm hơn 10%.
Lời cảnh báo của IMF được đưa ra trong cuộc họp mùa xuân của quỹ này với sự tham gia của bộ trưởng tài chính và ngân hàng trung ương 189 quốc gia thành viên.
Giám đốc bộ phận tiền tệ và thị trường vốn của IMF, ông Tobias Adrian cho rằng, căng thẳng thương mại leo thang gần đây tạo ra "sự háo hức" cho các nhà đầu tư và việc có một biện pháp bảo hộ trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và ổn định tài chính nói riêng.
Sự nổi lên của tiền ảo cũng được xem là tác nhân mới gây tổn thương hệ thống tài chính khi rủi ro có thể gia tăng do vị thế nắm giữ của các nhà đầu tư đối với loại tài sản này và cùng với đó là điểm yếu về cơ sở hạ tầng trong trao đổi tiền ảo, nguy cơ gian lận và đặc tính biến động lớn.
Trước đó, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, bà Christine Lagarde khuyến nghị cơ quan chức năng các nước cần “phân biệt rõ nguy cơ thực sự và những mối lo ngại không cần thiết” liên quan đến tiền kỹ thuật số.
Trong lần trả lời phỏng vấn của Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) trước thềm kì họp mùa xuân, bà Lagarde cho rằng, “phải ngăn chặn việc sử dụng tiền ảo bất hợp pháp cũng như vấn đề lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người đầu tư. Bên cạnh đó, cần xem xét và khuyến kích sáng tạo việc ứng dụng cơ chế tiền ảo, tạo ra sự bảo vệ người tiêu dùng. Điều này vừa không dập tắt sự sáng tạo lại có thể tăng hiệu quả về chi phí”.
Ngân hàng Pháp đã đồng ý cho quỹ chống nghèo đói của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vay thêm 3 tỷ USD.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế hôm thứ Hai (24/7) đã giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng chung của nền kinh tế thế giới trong năm nay và năm sau.
Ngành ngân hàng thống nhất triển khai chương trình này theo tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi".
Ngân hàng dù không phát thải trực tiếp nhưng lại nắm quyền lực trong chuỗi phát thải thông qua các khoản tín dụng và đầu tư.
Liệu con tàu ACB có thể về đích, khi liên tục xuất hiện những cơn gió ngược như Mỹ áp thuế đối ứng, hay bóng ma chiến tranh thương mại ngày một hiện hữu?
Dù mức thuế quan cao mà Mỹ dự kiến áp dụng sẽ đưa nền kinh tế Việt Nam vào những biến động khó lường, các chuyên gia vẫn chỉ ra những điểm sáng đầu tư về trung, dài hạn.
Trong ba tháng đầu năm 2025, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt mức 2,5% so với cuối năm 2024, cao gấp gần 10 lần so với mức tăng cùng kỳ năm trước.
Kế hoạch bán đấu giá 300 triệu cổ phiếu của Becamex IDC bị hoãn lại trong bối cảnh ngành bất động sản công nghiệp chịu áp lực lớn từ chiến lược thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong khi việc thanh toán quỹ đất cho dự án làm đường bị bế tắc, Văn Phú - Invest chuyển hướng sang mua bán - sáp nhập để có thể thâm nhập vào thị trường bất động sản TP.HCM.
Khi ngay cả những doanh nghiệp lớn còn vấp váp trên hành trình xanh, con đường vào thị trường carbon với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ lại càng thêm gập ghềnh.
Ngành khách sạn sẽ ứng phó ra sao khi chi phí nhân sự, năng lượng, trang thiết bị, thực phẩm đều “rủ nhau” tăng cao?
Nhờ đâu F88 đã liên tục nhận được những cái gật đầu của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như ngân hàng MB, CIMB, Thế Giới Di Động?
Thay vì lao vào cuộc đua giảm phí, SHS sẽ tập trung nâng cao năng lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, quản lý tài sản.
Bình Định đang nhận được quan tâm rõ nét của nhiều tập đoàn quốc tế đối với một số lĩnh vực chủ lực như công nghiệp năng lượng hay bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch.