Khi người “có điều kiện” cũng lên ở chung cư

Thu Hằng - 09:19, 09/05/2022

Không thể phủ nhận đã có một sự chuyển dịch đáng kể trong quan niệm về nơi an cư của người giàu đang sinh sống, làm việc tại các thành phố. Tại vị trí trung tâm, các căn hộ chung cư hội tụ đầy đủ các yếu tố đẳng cấp từ vị trí, tiện ích và môi trường sống đang trở thành một xu hướng phát triển của thời đại.

Nhịp thời đại đã kéo theo sự thay đổi cơ bản trong quan niệm và thói quen về chốn ở. Quá trình đô thị hoá kết hợp với sự tăng dân số cơ học đã khiến cho nhu cầu sinh sống và sở hữu một nơi ở tại đất Sài Thành cao đột biến, đặc biệt tại khu vực Quận 1 - trung tâm văn hoá kinh tế chính trị của thành phố. Những bất cập đến từ sự quá tải, cơ sở vật chất xuống cấp, nhu cầu “tách hộ” của các gia đình hiện đại tại trung tâm cùng nhận thức mới về phong cách sống đã khiến người dân “có điều kiện” ngày càng dành nhiều lựa chọn ưu ái với cuộc sống tại chung cư siêu sang.

Giữa sự nở rộ của những dự án nhà ở, vị trí luôn là một thước đo giá trị nhất. Những dự án mang hộ khẩu tại các khu đất vàng của trung tâm sôi động luôn luôn khan hiếm và trở thành những sản phẩm bất động sản được săn lùng đặc biệt. Giá trị của một chốn an cư nơi Quận 1 mang một đẳng cấp khó sánh. Bởi như một thói quen, để xác định “tầm” của một nơi chốn, người Sài thành vẫn thường nhấn mạnh nơi đó cách trung tâm Quận 1 bao xa.

Khi người “có điều kiện” cũng lên ở chung cư
Các dự án nhà ở thương hiệu đẳng cấp tại khu vực Quận 1 luôn khan hiếm và thu hút đông đảo giới giàu có Sài thành. Ảnh: Novaland

Tuy nhiên, khác với nhà đất, khi người mua có thể tự quyết định về thiết kế nơi sinh sống của mình, các sản phẩm chung cư lại có thiết kế khá cố định. Khi đã quyết định mua và nhận căn hộ, chủ nhân thường rất khó sửa lại mặt bằng hoặc tối ưu được công năng sử dụng. Chính vì vậy, khi chọn các căn hộ chung cư, các khách hàng kỹ tính, cầu toàn thường nhắm đến các dự án “hàng hiệu”, nơi bảo chứng tất cả các yếu tố từ pháp lý, công năng, chất lượng dự án, hệ tiện ích thiết thực đáp ứng mọi nhu cầu cho cuộc sống sang trọng.

Điển hình như dự án The Grand Manhattan (do Tập đoàn Novaland phát triển) nằm tại trung tâm Quận 1, vừa ra mắt đã nhanh chóng hút khách và là một “món hàng hiếm” tại thị trường địa ốc TP. HCM. Tọa lạc tại 100 Cô Giang, Quận 1, The Grand Manhattan kế cận nhiều công trình, cảnh quan nổi tiếng gắn liền với Sài Gòn: nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, công viên 23/9, phố tây Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ... Do đó, ưu điểm vị trí của dự án The Grand Manhattan đã thể hiện rõ sự nổi bật và sức thu hút tới các nhóm khách hàng “có điều kiện” mong muốn trải nghiệm cuộc sống vừa hiện đại, vừa truyền thống ngay khu vực lõi trung tâm Sài Gòn.

Là một điểm đến sang trọng và đẳng cấp, The Grand Manhattan cũng là nơi tập trung những “láng giềng” tương đồng về văn hóa ứng xử và hệ giá trị sống. Đó là một cuộc sống với những con người không chỉ cùng phông kinh tế, kiến thức mà còn cùng gout tinh tế trong thưởng thức các giá trị văn hóa. Song song, đây còn là môi trường học tập thiết thực để lớp cư dân nhí trưởng thành, phát triển nhân cách và tích luỹ văn hóa ứng xử chuẩn mực cùng với cốt cách đặc trưng của người con Sài thành.

Khi người “có điều kiện” cũng lên ở chung cư 1
The Grand Manhattan là dự án hiếm hoi nằm tại trung tâm Quận 1, tích hợp đầy đủ một hệ sinh thái chuẩn mực cho cuộc sống đẳng cấp hiện đại: khách sạn 5 sao, tiện ích quốc tế, shophouse và các căn hộ siêu sang. Ảnh: Novaland

Nằm giữa trung tâm thịnh vượng, đơn vị phát triển dự án Novaland vẫn “chơi lớn” khi quy hoạch nội khu The Grand Manhattan mảng xanh rộng lớn lên đến 4.200m2; cùng với đó là hệ tiện ích siêu sang với bể bơi tràn vô cực hướng ra thành phố; sảnh đón sang trọng; 4 tầng hầm đậu xe thông minh; nhà hàng, lounge, bar, khách sạn quốc tế 5 sao Avani sang trọng, khối đế dành riêng cho shophouse sầm uất; vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế bởi thương hiệu Savills Premium và Minor Hotels.

Các yếu tố về thiết kế căn hộ cũng được chủ đầu tư chú ý chăm chút cho từng sản phẩm. Các căn hộ đều được thiết kế vuông vắn với hành lang rộng, các ô cửa sổ thoáng rộng giúp tất cả các phòng ngủ đều sáng và đón gió tự nhiên kết hợp. Ngoài ra, hệ thống kính Low-E chạm trần chống tia UV, cách âm, cách nhiệt hiện đại sẽ giúp các cư dân cảm thấy thoải mái khi nhiệt độ trong nhà luôn đạt tiêu chuẩn, không gian sống biệt lập, yên tĩnh ngay giữa tâm điểm sôi sộng thịnh vượng của thành phố.

Khi người “có điều kiện” cũng lên ở chung cư 2
Không gian sống đẳng cấp, khoáng đạt trong từng căn hộ The Grand Manhattan. Ảnh: Novaland

Hiện tại, The Grand Manhattan áp dụng nhiều ưu đãi cho khách hàng như: Lịch thanh toán chỉ từ 10%, tối đa chỉ 20% đến khi nhận nhà; Ưu đãi gói nội thất lên tới 399 triệu đồng (có điều kiện), Ưu đãi Novaloyalty lên đến 5%, Ưu đãi miễn phí dịch vụ quản lý 5 năm.

Thông tin dự án The Grand Manhattan xin liên hệ:

- Sàn giao dịch BĐS Novaland Hà Nội – 63, 65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.

- Văn phòng bán hàng dự án The Grand Manhattan, Số 15 Thi Sách, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.