Một công ty Nhật Bản tăng cường mở rộng đầu tư tại Hà Giang

Quỳnh Chi - 10:06, 20/01/2019

TheLEADERTrong chuyến khảo sát đến Việt Nam vào tháng 1/2019, Công ty CP hỗ trợ công nghiệp phụ trợ Nhật - Việt đã trao khoản tài trợ 1 triệu Yên Nhật, tương đương hơn 210 triệu đồng cho Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai.

Một công ty Nhật Bản tăng cường mở rộng đầu tư tại Hà Giang
Công ty CP hỗ trợ công nghiệp phụ trợ Nhật - Việt trao tài trợ 1 triệu Yên cho Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tiền thân là Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung được sáng lập năm 2008 do ông Phan Diễn, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Chủ tịch đã kêu gọi được gần 260 tỷ đồng sau gần 10 năm hoạt động. 

Ông Murooka Katsinori, Chủ tịch Công ty CP hỗ trợ công nghiệp phụ trợ Nhật - Việt nhìn nhận, các khu vực miền núi phía Bắc và miền Trung Việt Nam là những khu vực thường xuyên chịu nhiều tác động và bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các thiệt hại do thiên tai gây nên, công tác phòng chống thiên tai ngày càng trở nên khó khăn.

Biết đến Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã vài năm song đến nay, Công ty CP hỗ trợ công nghiệp phụ trợ Nhật - Việt mới có dịp trao tài trợ cho các hoạt động chống thiên tai ở Việt Nam với khoản tài trợ hơn 210 triệu đồng trong chuyến khảo sát đến Việt Nam mới đây. 

Trước đó vào đầu năm 2017, công ty này chính thức có đầu tư đầu tiên ở Việt Nam với dự án xây dựng bệnh viện phục hồi chức năng liên doanh Nhật – Việt quy mô 100 giường bệnh, tổng số vốn đầu tư trên 21 tỷ đồng đặt tại tỉnh Hà Giang sau một thời gian triển khai xúc tiến, ưu tiên công tác quảng bá, thu hút đầu tư, liên kết đào tạo lao động và phát triển. 

Trong các lần tiếp xúc với UBND tỉnh Hà Giang, công ty này còn quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư các chương trình, dự án khác như công viên hoa anh đào tại thôn Nặm Đăm (huyện Quản Bạ), phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại xã Hùng An (huyện Bắc Quang), chương trình liên kết đào tạo nghề và tiếng Nhật.

Được biết, Công ty CP hỗ trợ công nghiệp phụ trợ Nhật - Việt đã triển khai một số nội dung hợp tác với trường Cao đẳng kỹ thuật và công nghệ tỉnh trong các lĩnh vực như: quản lý nhà hàng, khách sạn; xây dựng; nghề trợ thủ nha khoa; công nghệ ô tô, thú y. Doanh nghiệp đến từ đất nước mặt trời mọc cũng đã trao hỗ trợ 2 triệu Yên Nhật tương đương khoảng 400 triệu đồng để xét trao học bổng cho sinh viên theo nội dung phối hợp đào tạo của Nhật Bản được thực hiện từ năm học 2016 – 2017. 

Trong năm 2018, doanh nghiệp của ông Murooka Katsinori còn tiếp cận tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Tuyên Quang khi tỉnh này đang thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công tác bảo quản, chế biến sản phẩm nông sản sau thu hoạch, phát triển du lịch...