Mỹ, Nhật chung tay xuất khẩu cơ sở hạ tầng cho châu Á
Hoàng Linh
Thứ bảy, 04/11/2017 - 20:39
Việc cho vay công và bảo hiểm thương mại sẽ được đưa ra để hỗ trợ các dự án về cơ sở hạ tầng của khu vực tư nhân.
Việc hợp tác được xây dựng nhằm hướng tới các thị trường châu Á và các thị trường phát triển khác. Ảnh: Asian Nikkei
Mới đây, Washington và Tokyo đã công bố kế hoạch cùng nhau hợp tác trong việc xuất khẩu năng lượng, viễn thông và các loại cơ sở hạ tầng khác thông qua việc cung cấp tài chính công cho các dự án liên doanh giữa công ty của Mỹ và Nhật.
Kế hoạch này được xây dựng nhằm hướng tới các thị trường châu Á và các thị trường phát triển khác. Bên cạnh đó, sáng kiến này cũng được xem là cách giúp làm nổi bật quan hệ đối tác kinh tế giữa Mỹ và Nhật Bản.
Công ty Bảo hiểm đầu tư và xuất khẩu Nippon (NEXI) và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản dự kiến sẽ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác vào thứ Ba tới với Tổng công ty Đầu tư Tư nhân ở nước ngoài (OPIC) - một công ty cho vay công cộng dưới sự kiểm soát của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Việc hợp tác trên sẽ hướng tới hỗ trợ các công ty tư nhân thông qua đầu tư, cho vay và bảo hiểm. Theo đó, ba công ty trên sẽ tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường ở nước ngoài nhằm xác định các dự án đạt tiêu chuẩn.
Dự án đầu tiên của việc hợp tác sẽ là dự án phát điện từ năng lượng mặt trời tại Jordan. Hiện Mitsui & Co của Nhật Bản và nhà cung cấp năng lượng AES của Mỹ đã tham gia vào dự án này trong năm nay. Theo kế hoạch, OPIC sẽ là nhà cung cấp tài chính cho dự án trong khi NEXI đảm bảo các khoản vay cho các ngân hàng tư nhân.
Trong bối cảnh Trung Quốc đang hướng tới xuất khẩu cơ sở hạ tầng thông qua việc chào giá rất thấp, Mỹ và Nhật Bản đều hy vọng sự hợp tác giữa hai nước sẽ tạo ra hình ảnh về chất lượng và sự an toàn. Bên cạnh đó, hai nước sẽ cố gắng nâng cao nhận thức về yêu cầu đối với sự minh bạch cũng như quản lý nợ tốt tại các dự án.
Ngoài ra, Washington và Tokyo cũng có kế hoạch tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nhằm mở rộng cung cấp khí thiên nhiên hoá lỏng và thúc đẩy xây dựng các nhà máy điện nhiên liệu hóa thạch.
Khả năng vượt qua sự phụ thuộc vào các phương pháp sản xuất năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch của các quốc gia Đông Nam Á được đánh giá cao nhưng nó chỉ hiện diện khi ngành năng lượng tái tạo có thể thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa.
Quỹ Cơ sở hạ tầng toàn cầu của Hoa Kỳ (GIP) mới đây đã mua lại Equis Energy, công ty về năng lượng tái tạo lớn nhất châu Á với giá 3,7 tỷ USD nhằm tăng cường sự quan tâm của toàn cầu đối với đầu tư năng lượng tái tạo.
Giải thưởng “Vì tương lai xanh 2025” được xem là dấu mốc đáng ghi nhận trong định hướng phát triển của KSB, khi từng bước điều chỉnh hướng đi theo tinh thần “bền vững từ gốc”, bước chuyển đổi nhằm đồng hành cùng xu thế phát triển thịnh vượng và bền vững.
Là thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam, luôn tiên phong trong việc đổi mới, sáng tạo nhằm nâng chuẩn chất lượng, Vinamilk mang đến Hội chợ mùa thu 2025 các sản phẩm mới, lan tỏa giá trị thương hiệu Việt Nam, thu hút đông đảo người tiêu dùng.
Với những nỗ lực tiên phong trong việc thúc đẩy phát triển nhà ở hợp túi tiền, góp phần kiến tạo các khu đô thị đáng sống cho hàng nghìn gia đình Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Long đã đạt giải thưởng "Nhân vật bất động sản của năm".
Trước tình hình kinh tế vĩ mô đang có nhiều biến chuyển mạnh mẽ tích cực, Standard Chartered đã nâng mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam ngay trong năm 2025.
Đây là chương trình thường niên của Sacombank, mang đến hàng trăm cơ hội thực tập và tuyển dụng chính thức cho sinh viên khối ngành tài chính trước khi tốt nghiệp.