Đất nền hạ nhiệt, nhà đầu tư chuyển hướng đi đâu?
Sau thời gian dài tăng trưởng nóng do các thông tin sáp nhập tỉnh thành, cơn sốt đất nền đang có dấu hiệu hạ nhiệt.
Hà Nội hội tụ tất cả những yếu tố về “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” nhưng vẫn chưa thể vươn lên trở thành điểm dừng chân số 1 của châu Á và thế giới. Phải chăng, vẫn đang thiếu một công trình biểu tượng mang tầm cỡ quốc tế để có thể làm nên tên tuổi của Thủ đô?!
Hà Nội thiếu gì?
Là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế và hành chính quốc gia của cả nước, với nền văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc, người dân thân thiện, mến khách, Hà Nội – Thành phố vì hòa bình liên tiếp được lựa chọn là địa điểm đăng cai tổ chức những sự kiện chính trị, xã hội tầm cỡ quốc tế như APEC, OPEC…
Đơn cử như hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra vào tháng 2/2019 được coi là một dấu mốc quan trọng, là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh tới bạn bè khắp 5 châu.
Tuy vậy, thẳng thắn nhìn nhận, Hà Nội vẫn chưa khai thác được hết những tiềm năng mà vận hội đem lại. So sánh với sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức lần thứ nhất tại Singapore năm ngoái, có thể thấy, nước bạn đã bứt phá ngoạn mục khi du lịch Singapore tăng kỷ lục, lượng khách quốc tế tới quốc gia này sau hội nghị tăng 6,2% lên 18,5 triệu lượt và doanh thu từ du lịch tăng 1%, lên 27,1 tỷ USD. Chỉ một sự kiện, Singapore đã thu về khoảng 500 triệu USD.
Trong khi đó, theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, khách du lịch đến với Hà Nội trong tháng 2, thời điểm diễn ra sự kiện chỉ gần 2,5 triệu lượt tăng, tổng thu ước đạt 8.591 tỷ đồng. Những con số ấy khiến không ít người giật mình đặt câu hỏi: Hà Nội có quá nhiều cơ hội và vị thế để trở thành Singapore thứ 2 nhưng lý do gì khiến thủ đô xinh đẹp này vẫn có một khoảng cách quá lớn với “đảo quốc sư tử” Singapore?
Cần một cú hích để vươn lên thành con rồng Đông Nam Á
Thực tế đã chứng minh, các “công trình biểu tượng” không chỉ giúp đem lại nguồn thu ngoại tệ khổng lồ cho đất nước mà còn gia tăng tính nhận biết cho địa phương.
Điển hình, nhắc tới nhà hát Opera, người ta nhớ ngay về thành phố Sydney, nói về những thánh đường mua sắm cho giới thượng lưu ưa chuộng hàng hiệu, không ai quên Thái Lan, Singapore.
Hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội, Hà Nội (Việt Nam) từng được trang Telegraph liệt kê vào danh sách những thành phố ẩm thực tốt nhất thế giới bên cạnh Bangkok, Singapore, từng được vinh danh là “thành phố vì hòa bình”, “thành phố sạch nhất”, và mới đây là một trong 10 điểm đến của châu Á,... nhưng dường như tất cả vẫn là chưa đủ.
Trong tư duy mua sắm hàng hiệu của khách quốc tế, cái tên Hà Nội dường như bị lu mờ và còn quá xa lạ. Thậm chí, ngay cả những người giàu tại Việt Nam cũng có xu hướng ra nước ngoài để thỏa mãn thói quen mua sắm của mình. Biểu tượng của sự sầm uất, thương mại phát triển một thời như Tràng Tiền Plaza, giờ chỉ còn “vang bóng”...
Theo ý kiến của một số chuyên gia du lịch, Hà Nội vẫn cần một công trình biểu tượng mới, một sản phẩm bất động sản nổi bật để tạo bước đột phá, vươn tầm ra thế giới, hay một dự án mang tầm vóc quốc tế - một điểm đến cho giới tài chính quốc tế tại thủ đô, cũng như một địa điểm siêu sang để thỏa mãn cơn khát mua sắm, tiêu tiền của giới siêu giàu.
Đặc biệt là Tây Hồ Tây - trung tâm giao thương, tài chính, thương mại quốc tế mới của Hà Nội, rất cần một cột mốc định vị, để cùng tháp tài chính Vietinbank và các khu văn phòng cao cấp biến nơi đây trở nên sầm uất, thịnh vượng, thu hút đầu tư, trở thành “rốn tiền” của Việt Nam trong tương lai.
Siêu dự án Sunshine Empire: Tín hiệu đáng mừng cho Thủ đô hội nhập
Trong bối cảnh đó, mới đây, thông tin về một “đại đô thị phức hợp” chuẩn quốc tế sắp được xây dựng tại khu Tây hồ Tây được coi là một trong những tín hiệu đáng mừng cho Hà Nội.
Giới bất động sản Thủ đô nôn nóng về siêu công trình có tên Sunshine Empire mà theo concept hé lộ, hứa hẹn sẽ là một kiệt tác kiến trúc độc đáo vượt qua mọi giới hạn về không gian.
Tâm điểm dự án là một tổ hợp khách sạn 6 sao đẳng cấp thế giới cao 68 tầng. Trung tâm hội nghị thượng đỉnh quốc tế, trung tâm mua sắm hàng đầu châu Á Thái Bình Dương, những khách sạn xa hoa thể hiện đẳng cấp của thương gia, các văn phòng cao cấp hạng A lấp lánh biểu tượng kim cương và sự xuất hiện ấn tượng của các căn sky villas, sky garden sang trọng bậc nhất Việt Nam… là những yếu tố thượng đỉnh sẽ có mặt tại siêu công trình này.
Đặc biệt, trong tâm thế một đại trung tâm thương mại quốc tế, tại Sunshine Empire, những tụ điểm trí thời thượng, sàn diễn thời trang cùng những thương hiệu đình đám nhất thế giới, những sản phẩm siêu sang… sẽ cùng góp mặt để thỏa mãn thói quen và nhu cầu mua sắm của giới thượng lưu.
Cùng với đó, Sunshine Empire shopping mall sẽ vận hành theo một mô hình hoàn toàn mới, áp dụng những ứng dụng mua sắm thông minh, hiện đại nhất trên thế giới như Scan & Go (tự nhận diện sản phẩm và giá tiền, biến điện thoại của khách mua hàng trở thành một máy quét tự động) nhằm tăng trải nghiệm mua sắm một cách high tech và thời thượng nhất.
Đáng nói, theo thông tin rò rỉ trên thị trường, “ông chủ” của siêu dự án này lại là một chủ đầu tư Việt Nam - Tập đoàn Sunshine Group - cái tên đã tạo ra cơn sốt cho thị trường bất động sản Hà Nội khi tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý, vận hành dự án.
Như vậy, Hà Nội hoàn toàn có quyền hy vọng về một biểu tượng thịnh vượng mới của Việt Nam, mang dấu ấn đầu tiên của chủ đầu tư Việt trên bầu trời Hà Thành, cũng như kỳ vọng về một khu tài chính thương mại, kinh tế sầm uất như một “phố Wall thu nhỏ” hay một Manhattan tại New York!
Sau thời gian dài tăng trưởng nóng do các thông tin sáp nhập tỉnh thành, cơn sốt đất nền đang có dấu hiệu hạ nhiệt.
Được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 là bước tiến pháp lý quan trọng, mang tính quyết định đối với dự án Aqua City, đối tác tăng tốc giải ngân giúp Novaland gỡ khó dòng tiền.
Bà Rịa - Vũng Tàu đang trở thành điểm đến mới của dòng vốn địa ốc phía Bắc. Hưởng lợi từ hạ tầng kết nối, quỹ đất rộng và sức bật du lịch, địa phương này thu hút loạt “ông lớn” như BRG, Sun Group, Gold Coast Holdings... trong cuộc đổ bộ chiến lược vào thị trường phía Nam.
Chính quyền tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt việc giao thêm gần 13.000 m2 đất tại phường Tân Vạn, TP Biên Hòa cho chủ đầu tư dự án Đảo Kim Quy nhằm xây dựng hai tuyến đường nội khu theo quy hoạch.
Giới chuyên gia cho rằng, cần làm rõ quy định về việc chuyển nhượng căn hộ đã bàn giao nhưng chưa có sổ hồng để tránh gây hoang mang cho người mua nhà.
Dầu khí Nam Sông Hậu đang “oằn mình” dưới gánh nặng nợ hơn 6.900 tỷ đồng. Trong đó, BIDV hiện là chủ nợ lớn nhất với tổng dư nợ lên đến 4.300 tỷ đồng.
Tín dụng từ đầu năm đến nay tăng cao so với cùng kỳ, với định hướng kéo GDP đạt mục tiêu tăng trưởng. Mặc dù vậy, việc phụ thuộc quá lớn vào dòng vốn ngân hàng cũng mang lại nhiều rủi ro.
Mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp vốn rất nhạy cảm và phức tạp, liệu có cơ hội để trở thành những người bạn, đối tác bền vững?
Tiếp nối mối quan hệ hợp tác hiệu quả trong những năm qua, Vietnam Airlines và UBND TP. Hà Nội vừa ký biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 – 2030.
Giá vàng hôm nay 21/6 tăng nhẹ 200 - 300 nghìn đồng/lượng đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn SJC, khi thị trường quốc tế vẫn giằng co. Dự báo giá vàng tuần tới phân hoá mạnh.
Ngày 19/6/2025, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam và ban biên tập đã chính thức ra mắt Tạp chí Hàng không.
Các Ngân hàng Nhà nước khu vực chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7, đồng bộ với hệ thống chính quyền địa phương mới.