Nhiều ý tưởng khởi nghiệp với blockchain
Các giải pháp dựa trên nền tảng blockchain được lên ý tưởng và phát triển trong thời gian qua đã chứng minh được tiềm năng lớn trong việc góp sức giải quyết các vấn đề của xã hội ở các lĩnh vực khác nhau.
Theo bà Diana Torres, Trưởng phòng Chính sách công Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam, kinh tế tuần hoàn là chìa khóa cho sứ mệnh phục hồi kinh tế xanh hậu Covid-19, đem lại nhiều cơ hội cho các quốc gia, các doanh nghiệp và dự án khởi nghiệp.
Thành lập vào năm 2020, Equo, một startup chuyên sản xuất các sản phẩm bền vững, thân thiện với môi trường, mới đây đã công bố nhận gói đầu tư 1,3 triệu USD từ các quỹ Nextgen Ventures, Techstars, East Ventures và nhà đầu tư cá nhân là nữ vận động viên golf chuyên nghiệp Michelle Wie-West.
Equo cũng là 1 trong 9 startup giành chiến thắng trong cuộc thi khởi nghiệp UNOPS S3i Global Innovation Challenge do Liên hợp quốc tổ chức. Các sản phẩm của Equo, bao gồm những vật dụng tiện ích hàng ngày được làm từ vật liệu thay thế nhựa, hiện đang được phân phối không chỉ ở Việt Nam mà còn cả Mỹ, Úc và Canada.
Bên cạnh Equo, nhiều startup với những sáng kiến đột phá đang được triển khai và bước đầu đạt được kết quả tích cực, có thể kể đến như Green Connect ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ sinh học vào thiết lập vòng tuần hoàn nông nghiệp; mGreen sử dụng công nghệ 4.0 để phân loại rác tại nguồn…
Đây là những minh chứng rõ nét cho thấy sức hút của khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh hướng đến thiết lập những mô hình, giải pháp kinh tế tuần hoàn.
Theo bà Diana Torres, Trưởng phòng Chính sách công Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam, bước ra từ sau đại dịch Covid-19, phục hồi kinh tế xanh đang được các quốc gia hướng tới. Đây là cơ hội cho các quốc gia chuyển dịch từ mô hình cũ sang những mô hình mang tính bao trùm và bền vững.
Những mô hình này không chỉ tạo ra lợi ích cho môi trường, cộng đồng, xã hội mà còn giúp giảm thiểu rủi ro của chính doanh nghiệp. Cụ thể, phục hồi xanh giúp tránh khủng hoảng do sản xuất dư thừa, tạo ra động lực cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, từ đó tiết giảm chi phí và tăng cường sức chống chịu của chuỗi cung ứng.
Trong bối cảnh đó, kinh tế tuần hoàn được xem là một trong những giải pháp phục vụ cho công cuộc phục hồi xanh. Kinh tế tuần hoàn hóa giải mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, tạo ra một sân chơi mới đầy cạnh tranh đi kèm với không ít những cơ hội.
Tại Việt Nam, chính sách và khung pháp lý về kinh tế tuần hoàn đang dần được hoàn thiện, với những quy định trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 và nghị định hướng dẫn luật; Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn; Chiến lược tăng trưởng xanh… Những chính sách mới sẽ mở ra sân chơi rộng lớn cho cả những doanh nghiệp lớn lẫn những doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Tại Khóa tập huấn giảng viên nguồn: Kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững trong khởi nghiệp tạo tác động, bà Torres tiết lộ, với mong muốn hỗ trợ tích cực cho các startup triển khai những giải pháp sáng tạo phục vụ công cuộc phục hồi xanh, chương trình Youth Co: Lab năm 2022 sẽ tập trung vào chủ đề chính là kinh tế tuần hoàn.
Youth Co: Lab 2022 sẽ triển khai 3 hoạt động chính.
Thứ nhất, đào tạo doanh nhân trẻ, cố vấn khởi nghiệp và giảng viên nguồn về khởi nghiệp tạo tác động xã hội, khởi nghiệp kinh tế tuần hoàn.
Thứ hai, tổ chức cuộc thi và chương trình ươm tạo dành cho các startup được khởi xướng bởi thanh niên. Năm nay, các dự án liên quan đến kinh tế tuần hoàn sẽ được ưu tiên lựa chọn.
Cuối cùng, tổ chức chuỗi đối thoại quốc gia và quốc tế để kết nối doanh nhân trẻ với cộng đồng và hệ sinh thái khởi nghiệp.
Youth Co: Lab là sáng kiến do UNDP và Quỹ Citi đồng sáng lập, với mục tiêu đầu tư và trao quyền cho thanh niên để thúc đẩy phát triển bền vững. Youth Co: Lab đã được triển khai tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Tại Việt Nam, Youth Co: Lab được triển khai từ năm 2018, cho đến nay đã đào tạo được hơn 500 doanh nhân trẻ, hơn 100 cố vấn khởi nghiệp và hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho 35 công ty khởi nghiệp.
Các giải pháp dựa trên nền tảng blockchain được lên ý tưởng và phát triển trong thời gian qua đã chứng minh được tiềm năng lớn trong việc góp sức giải quyết các vấn đề của xã hội ở các lĩnh vực khác nhau.
Trong bối cảnh hiện nay, các trường đại học không chỉ cần làm tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu mà phải trở thành cầu nối giữa học thuật và thực tế, dẫn dắt hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Theo Tổng giám đốc Talentnet Tiêu Yến Trinh, bốn chân bàn bao gồm chuyên môn để tạo sản phẩm, xây dựng văn hoá doanh nghiệp ngay từ đầu, xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp và chiến lược thị trường.
Cần phát triển một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng mở hơn nữa để tận dụng sức mạnh của trí tuệ tập thể nhằm giải quyết những thách thức đặt ra trong bối cảnh mới.
Bông hoa hồng đỏ thắm tặng những chiến binh xanh, cũng là lời khẳng định tự hào của ông Hoàng Đức Vượng và VietCycle về sự tri ân, trân trọng dành cho nghề đồng nát, ve chai.
Bên cạnh giảm phát thải, Phúc Sinh hướng tới mục tiêu sản xuất cà phê không phát thải và đạt tín chỉ carbon trong tương lai.
Sau hàng chục năm triển khai chương trình cấp nước nông thôn, vẫn còn hơn 40% hộ dân khu vực nông thôn chưa được sử dụng nước đạt quy chuẩn quốc gia.
Giám đốc phát triển bền vững là người kể chuyện, người truyền cảm hứng cho đội ngũ nhân sự và các bên liên quan cùng chung tay vì môi trường và xã hội.
Trước sức ép ESG, ngành dệt may Việt Nam buộc phải tái định nghĩa “sự bền vững” và ngân hàng đang trở thành mắt xích chiến lược trong hành trình đó.
Trungnam Group bất ngờ gặp cạnh tranh đến từ Tập đoàn SK khi đang đếm ngược tới thời điểm bỏ thầu dự án LNG Cà Ná, tỉnh Khánh Hoà.
Ngân hàng Á Châu (ACB) đã dùng hàng nghìn tỷ đồng huy động từ trái phiếu không đúng mục đích cam kết, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Các doanh nghiệp đang đứng giữa ngã ba đường, nơi dữ liệu trở thành tài sản, hành lang pháp lý ngày một siết chặt, đòi hỏi có một chiến lược phát triển mới.
Hải Phát Land, SGO Land, SGO Construction chính thức khởi công dự án khu nhà ở SGO La Porta Phúc Thọ - đánh dấu khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới vùng Tây Hà Nội.
Hơn ba thập kỷ qua, HPT dưới sự dẫn dắt của ông Ngô Vi Đồng đã vun đắp “niềm tin và trí tuệ Việt” thành biểu tượng đổi mới của doanh nghiệp công nghệ Việt.
Theo Novaland, sau quá trình tái cấu trúc trong năm 2024 - 2025,phần lớn các gói trái phiếu này đã được tất toán toàn bộ nợ gốc, lãi, chỉ còn 'một vài gói tồn đọng'.
Theo kết luận thanh tra, nhóm 11 doanh nghiệp trong giai đoạn 2015 – 2023 đã phát hành hơn 32 nghìn tỷ đồng trái phiếu, có nhiều sai phạm về công bố thông tin, sử dụng vốn sai mục đích và nợ lãi trái phiếu.