Nhà sáng lập Giao Hàng Nhanh rời công ty sau 7 năm

Việt Hưng - 15:16, 03/09/2019

TheLEADERTrên trang cá nhân, ông Nguyễn Trần Thi - đồng sáng lập Scommerce và cựu CEO Giao Hàng Nhanh Express đã xác nhận chính thức rút khỏi công ty từ tháng 8/2019.

Ông Thi có 7 năm gắn bó với Scommerce (trước đây là Công ty Dịch vụ Giao Hàng Nhanh - thành lập vào tháng 6/2012). Cá nhân ông Nguyễn Trần Thi và ông Lương Duy Hoài - đồng sáng lập & CEO Scommerce hiện tại được biết đến là 2 người bạn thân, khi từng quyết định đạp xe xuyên Việt cùng nhau trong nửa tháng.

Giai đoạn 2013 - 2015, Giao Hàng Nhanh (GHN) mở rộng mạng lưới giao nhận, trở thành mạng lưới lớn thứ 3 tại Việt Nam. Năm 2015, Giao Hàng Nhanh thành lập công ty con là Ahamove hướng đến cung cấp dịch vụ giao hàng tức thời.

Tới năm 2017, GHN thành lập Gido - công ty chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ hàng Mỹ, cũng như GHN Logistics - chuyên cung cấp dịch vụ kho bãi và vận tải.

Cũng trong năm 2017, Giao Hàng Nhanh đổi tên thành Scommerce và ông Lương Duy Hoài lên nắm quyền điều hành Scommerce - chủ quản của nhiều startup như: Giao Hàng Nhanh Express, Giao Hàng Nhanh Logistics, AhaMove, Gido.

Chủ quản của Giao Hàng Nhanh, AhaMove, Gido đang thay máu
Scommerce là chủ quản của nhiều startup như: Giao Hàng Nhanh Express, Giao Hàng Nhanh Logistics, AhaMove, Gido

Năm 2018, ông Nguyễn Trần Thi tiếp quản vị trí CEO của Giao Hàng Nhanh Express - trước đây được đảm nhiệm bởi ông Lương Duy Hoài. Và cho đến tháng 8/2019, ông Thi không còn là người của Giao Hàng Nhanh Express hay Scommerce.

Trước đó, cựu CEO Ahamove là ông Nguyễn Xuân Trường cũng tuyên bố từ nhiệm. Ông Trường hiện đang đầu quân cho ví điện tử Momo.

Cùng thời điểm, tại công ty mẹ Seedcom - chủ quản của Scommerce, Cầu Đất Farm, Haravan, Juno, Eva De Eva, Hnoss, KingFood, Scommerce, Ten Ren và The Coffee House cũng xuất hiện sự xáo trộn lớn về mặt nhân sự.

Từ tháng 7/2019, ông Nguyễn Hải Ninh - nhà sáng lập The Coffee House rời ghế CEO nhường lại vị trí này cho ông Mai Hoàng Phương - đồng sáng lập Seedcom.

Sau đó không lâu, thương hiệu trà sữa Ten Ren - công ty thuộc hệ sinh thái Seedcom thông báo đóng cửa, do không đạt kết quả như kỳ vọng.

Chủ quản của Giao Hàng Nhanh, AhaMove, Gido đang thay máu 1
Scommerce, The Coffee House, Ten Ren đều là một phần của hệ sinh thái Seedcom