Người dân chào đón buổi sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành
Chiều tối 27/8, hơn 16.000 quân nhân và 14 khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an tỏa ra các tuyến phố trong sự cổ vũ của người dân.
Những nước nào sẽ là nơi đau khổ nhất trong năm tới? Các nhà phân tích tại Economist Intelligence Unit (EIU) đã lựa chọn ra những cái tên dưới đây.
Cuộc tranh cãi xem ai là những người khốn khổ hơn giữa những người Mỹ bất bình với tổng thống của họ và người Anh với nỗi thất vọng về Brexit vẫn chưa ngã ngũ. Tuy nhiên, không nước nào trong số Anh hay Mỹ sẽ ‘khốn khổ’ bằng Bắc Triều Tiên, Venezuela hay Nam Sudan.
Trong số các nước phát triển nằm trong danh sách, Hy Lạp, mặc dù vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức sau cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng vào năm 2018, nền kinh tế này sẽ tăng trưởng trở lại, EIU dự báo.
Bắc Triều Tiên có thể sẽ gặp phải rắc rối gấp đôi trong năm 2018. Mặc dù không chắc chắn, nhưng nếu chiến tranh thực sự nổ ra giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ, nước này sẽ phải hứng chịu những thiệt hại không thể hình dung nổi.
Venezuela cũng là một nước được dự đoán sẽ khốn khổ trong năm tới, mặc dù quốc gia có thu nhập trung bình này đang ngồi trên các mỏ dầu lớn nhất thế giới. Do sự quản lý yếu kém, nền kinh tế Venezuela đã suy thoái khoảng 1/4 kể từ năm 2014, và EIU dự báo sẽ giảm thêm 6% vào năm 2018.
Lạm phát đang ở trên mức 1.000%. Bên cạnh đó, động thái hạn chế giao dịch ngoại hối sẽ làm trầm trọng thêm sự thiếu hụt thực phẩm và thuốc men. Trong khi đó, thay vì giải quyết những tai ương này, Tổng thống Nicolás Maduro dường như lại đang quan tâm đến việc đàn áp những người phản đối, thường bằng bạo lực.
Tuy nhiên, EIU cho rằng người dân ở Venezuela vẫn còn có nhiều cơ hội so với những người Yemen. Đây là quốc gia nghèo nhất trong thế giới Ả rập, ngay cả trước khi cuộc nội chiến hiện tại nổ ra.
Kể từ đầu năm 2015, hơn 10.000 thường dân đã bị sát hại và 3-4 triệu người trở thành người tị nạn. Đóng cửa biên giới cũng làm cho đất nước trở nên khó khăn.
Yemen hiện đang ở bên bờ vực của nạn đói và dịch tả lớn nhất trong lịch sử hiện đại (hơn 750.000 trường hợp được nghi nhiễm và con số này vẫn đang tăng). Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất có lẽ vẫn chưa xảy ra.
Nếu bạn nghĩ Yemen đã là nước khốn khổ nhất thế giới, bạn nên nghĩ lại, bởi tình hình một số quốc gia ở châu Phi thuộc vùng tiểu sa mạc Sahara còn tồi tệ hơn, bao gồm Burundi (một trong những nước nghèo nhất thế giới, rơi vào một chế độ độc tài còn sâu sắc hơn).
Cộng hòa Trung Phi là nơi bạo lực gia đình gia tăng làm cắt nguồn viện trợ và những luồng tị nạn làm tăng nguy cơ chia đất nước thành hai miền: miền bắc theo Hồi giáo và miền Nam theo Cơ đốc giáo.
Cộng hòa Dân chủ Congo là nơi mà một cuộc khủng hoảng chính trị tăng cường có nguy cơ làm mất ổn định toàn bộ khu vực, trong bối cảnh bạo lực đã khiến gần 1 triệu người phải di tản vào nửa đầu năm 2017.
Tuy nhiên, trên tất thảy, đứng đầu danh sách ‘không may’ của EIU lại là quốc gia non trẻ nhất của thế giới, Nam Sudan. Nước này đã giành được độc lập trong năm 2011 và trong suốt khoảng thời gian từ đó đến nay, Nam Sudan hầu như luôn lâm vào tình trạng khủng hoảng bởi chính sự tồn tại của nó.
Lạm phát đã cao hơn 150% kể từ đầu năm 2016. Nhiệm kỳ của tổng thống đương nhiệm và quốc hội sẽ kéo dài cho đến tháng 7 năm 2018, nhưng có vẻ như không có một cuộc bầu cử nào sẽ diễn ra. Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng những cuộc xung đột kéo dài giữa các bộ tộc có thể dẫn đến nạn diệt chủng.
Khoảng 6 triệu người dân nước này đang phải đối mặt với nạn đói triền miên, và 1,7 triệu người đang trên bờ vực chết đói. Nếu an ninh vẫn còn yếu kém, và những cơn mưa ngày càng khan hiếm, nước này hoàn toàn có thể chìm sâu hơn vào khủng hoảng. Theo đó, không nơi nào trên thế giới sẽ trở nên khốn khổ hơn Nam Sudan vào năm 2018.
Chiều tối 27/8, hơn 16.000 quân nhân và 14 khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an tỏa ra các tuyến phố trong sự cổ vũ của người dân.
Tối 21/8, nhiều tuyến đường của thủ đô ngập tràn cờ hoa và niềm hân hoan của người dân khi chứng kiến buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất.
Hàng trăm công nhân của các nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện các khu trưng bày cho triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.
Từ mạch nguồn di sản vùng đất Chín Rồng đến những thanh âm hiện đại giữa lòng Thành phố thiên niên kỷ T&T City Millennia, đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn di sản – Vững bước kỷ nguyên mới” đã thắp sáng miền đất Tây Ninh bằng một bản giao hưởng nghệ thuật của quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa trong cùng một khát vọng Việt.
Trên chặng đường trưởng thành và định vị vững vàng như ngày hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của tập thể phóng viên, biên tập viên và ban lãnh đạo tòa soạn, không thể không nhắc đến sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia - những người đã sẻ chia trí tuệ, đóng góp góc nhìn đa chiều, phản biện sâu sắc, góp phần làm nên chiều sâu cho các vấn đề được TheLEADER phản ánh.
Dự thảo quy định tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 4,83 lít/100km cho xe ô tô đến năm 2030 được VAMA cho rằng có thể khiến 96% mẫu ô tô xăng phải ngừng bán.
Một cột mốc lịch sử vừa được ghi dấu trong cộng đồng Pickleball trên toàn thế giới khi Liên minh Pickleball toàn cầu đầu tiên chính thức ra đời, quy tụ 7 tổ chức sáng lập uy tín đến từ Mỹ, Canada, châu Âu, Ấn Độ, Úc, Anh Quốc và Việt Nam.
Tính theo mức giá trên thị trường của MBS, MB có thể thu về gần 2.500 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn sau khi vừa thu về khoảng 520 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức.
Sự hợp lực chiến lược giữa Menas với 05 đối tác, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ toàn diện tại Việt Nam.
Công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, chính thức ghi nhận sự hiện diện của chứng khoán VIX trong lĩnh vực tài sản số tại Việt Nam.
Vinamilk vinh dự được lựa chọn là một trong những đơn vị tiêu biểu tham gia Triển lãm thành tựu Đất nước, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (1945–2025).
AgriS sẽ tặng các sản phẩm nước uống dinh dưỡng, chất lượng cao gồm nước mía, nước dừa và nước tinh khiết phục vụ tại hai trạm trọng điểm trên tuyến đường tổ chức diễu binh, diễu hành.