Ông Bùi Thành Nhơn trở lại ‘ghế nóng’ Novaland

Hứa Phương - 17:19, 03/02/2023

TheLEADERSau một năm từ nhiệm, ông Bùi Thành Nhơn đã trở lại ghế chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland).

Ngày 03/02, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc bầu ông Bùi Thành Nhơn giữ chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, Novaland miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Xuân Huy, miễn nhiệm hai phó tổng giám đốc đối với bà Võ Thị Cao Ly và Dương Thị Thu Thuỷ.

Ông Bùi Thành Nhơn trở lại ‘ghế nóng’ Novaland
Ông Bùi Thành Nhơn trở lại ‘ghế nóng’ Novaland

Ông Bùi Thành Nhơn là nhà sáng lập và có thời gian dài giữ vị trí chủ tịch HĐQT của Novaland. Nhưng kể từ cuối tháng 1/2022, định hướng phát triển các công ty do ông Nhơn và gia đình nắm giữ có sự thay đổi nên ông đã chuyển giao chức vụ chủ tịch HĐQT ở Novaland.

Sau khi rời “ghế nóng” Novaland, ông Nhơn giữ chủ tịch HĐQT của NovaGroup. Novaland phụ trách phát triển mảng bất động sản và là một trong 8 tổng công ty thuộc NovaGroup (thời điểm tháng 1/2022, NovaGroup, ông Nhơn và người thân nắm giữ hơn 60% cổ phần của Novaland).

Tuy nhiên đến giữa năm 2022, thị trường bất động sản, tài chính có nhiều biến động khiến các doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn, trong đó có Novaland.

Thời điểm đó Novaland đã phải tuyên bố tiến hành tái cấu trúc toàn diện tập đoàn với sự hỗ trợ và tư vấn của nhiều đối tác chuyên nghiệp. Trong đó có việc cấu trúc lại đội ngũ nhân sự, đánh dấu bằng việc trở lại “ghế nóng” của ông Bùi Thành Nhơn.

Đồng thời, Novaland đã điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 7 xuống 5 thành viên và bầu cử lại thành viên HĐQT. Ông Bùi Thành Nhơn ngoài giữ chức chủ tịch HĐQT còn là người đại diện pháp luật của Novaland.

Ông Nhơn vừa trở lại, Novaland đã phát tín hiệu, công ty đang quyết liệt tiến hành tái cấu trúc toàn diện tập đoàn, nhằm đưa ra những giải pháp quản lý hiệu quả, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và các bên liên quan.

Novaland ghi dấu ấn với hàng loạt dự án ở TP.HCM và các tỉnh thành như Sunrise City, The Sun Avenue, Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet…

Hiện Novaland sở hữu quỹ đất hơn 10.600 ha, phát triển 3 dòng sản phẩm chủ lực bất động sản đô thị, bất động sản đô thị du lịch và bất động sản công nghiệp. Dự kiến, giai đoạn 2021-2025, Novaland sẽ phát triển 100.000 sản phẩm.

Giai đoạn 2026-2030 phát triển dự án tại 30 tỉnh thành, cung cấp ra thị trường 150.000 sản phẩm. Mục tiêu của Novaland sẽ không dừng ở thị trường lân cận TP.HCM, đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, mà trong dài hạn, sẽ vươn ra khu vực miền Bắc.

Giá trị tài sản ròng của công ty trong năm 2021 cũng gia tăng đáng kể: Từ mức 218.000 tỷ đồng (tương đương 9,5 tỷ USD) trên quỹ đất 5.400 ha (công bố đầu năm) lên mức 324.000 tỷ đồng (tương đương 14,1 tỷ USD) trên quỹ đất mở rộng lên 10.600 ha (công bố cuối năm).

Năm 2022, Novaland ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt gần 11.152 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế gần 2.264 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.