Pháp vượt Anh trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 nhất thế giới

Linh Lan - 11:53, 23/11/2017

TheLEADERBộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond vào thứ Tư (22/11) đã thừa nhận nước Anh không còn nằm trong nhóm 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Pháp vượt Anh trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 nhất thế giới
Ảnh: Getty Images

"Anh hiện là nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới", ông Hammond tuyên bố.

Mặc dù có một số cách để đo lường độ lớn của một nền kinh tế, nhưng Kho bạc nước này đựa vào dự báo GDP do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố vào tháng 10.

Theo đó, Pháp đã vượt Anh trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất toàn cầu năm 2017, và đang có nhiều lợi thế để củng cố vị trí vào năm 2018.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2013 Pháp đứng trước Anh trong bảng xếp hạng, theo IMF, đồng thời, phản ánh sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế ở Anh kể từ khi người Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU) vào tháng 6/2016. Đồng bảng Anh đã suy yếu đáng kể, chi tiêu tiêu dùng cũng giảm và giá cả tăng.

Vào thứ Tư, Văn phòng chịu trách nhiệm ngân sách đã cắt giảm dự báo tăng trưởng ở Vương quốc Anh năm 2017 từ 2% xuống 1,5%. Dự kiến tăng trưởng năm 2018 sẽ đạt 1,4%, và giảm xuống 1,3% vào năm 2019 và 2020.

Việc tuột mất vị trí top 5 vào tay một đối thủ cùng khu vực EU là một tin xấu đối với các chính trị gia, những người lập luận rằng nước Anh sẽ mạnh hơn khi rời khỏi khối.

Ông David Davis, dẫn đầu đoàn đàm phán của Anh với EU về vấn đề Brexit, đã đề cập vào tháng 9 rằng nền kinh tế của nước ông lớn thứ 5 trên thế giới.

Dưới đây là 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới năm 2017, theo dự báo của IMF:

1. Mỹ - 19,4 nghìn tỷ USD

2. Trung Quốc - 11,9 nghìn tỷ USD

3. Nhật Bản - 4,9 nghìn tỷ USD

4. Đức - 3,7 nghìn tỷ USD

5. Pháp - 2,575 nghìn tỷ USD

6. Vương quốc Anh - 2,565 nghìn tỷ USD

7. Ấn Độ - 2,4 nghìn tỷ USD