Diễn đàn quản trị
Quản trị khủng hoảng ở PNJ và Thiên Minh Group
Giữ bình tĩnh, thể hiện cái tình và truyền niềm tin cho toàn hệ thống là cách PNJ, Thiên Minh Group phát huy và nâng cao vai trò của hội đồng quản trị.
Các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong những ngày đại dịch Covid-19, đặc biệt là vào giai đoạn cách ly toàn xã hội. Khi dịch bệnh chưa diễn ra, các doanh nghiệp có thể chưa phân định rõ vai trò của hội đồng quản trị (HĐQT) và ban điều hành, thế nhưng trong khủng hoảng, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ cho rằng, vai trò của HĐQT cần được nâng tầm để đảm bảo công ty phát triển bền vững.

Đặc biệt, HĐQT phải bình tĩnh để có cái nhìn rộng hơn, cập nhật thông tin từ các nguồn, có bức tranh toàn cảnh để xác định nguy và cơ, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp trong chiến lược phát triển.
Trong giai đoạn khủng hoảng, các chuyên gia về quản trị doanh nghiệp cho rằng, HĐQT công ty nên lùi lại một bước, song bà Dung nhấn mạnh, lùi lại một bước không có nghĩa là đứng khoanh tay làm ngơ, mà phải bên cạnh ban điều hành để giải quyết một số vấn đề cấp thiết trước mắt như vấn đề với người lao động, rủi ro về tính thanh khoản, an toàn của hệ thống.
“HĐQT cần bình tĩnh thay vì sốt ruột, bên cạnh ban điều hành và chấp nhận các quyết sách của tổng giám đốc và ban điều hành nhằm giải quyết vấn đề, làm sao vẫn phải giảm được chi phí trong giai đoạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng vừa bảo toàn lực lượng, đảm bảo cuộc sống cho người lao động”, bà Dung nhận định.
Theo Chủ tịch PNJ, hơn lúc nào hết, vai trò của HĐQT là truyền niềm tin cho tổ chức để người lao động và cả hệ thống không cảm thấy quá lo lắng trước bối cảnh của xã hội. Hàng tuần, bà Dung gửi thông điệp đến các nhóm nhân viên để truyền niềm tin cho đội ngũ, cho mọi người thấy đâu là nguy, đâu là cơ để cùng vượt qua khó khăn.
PNJ thường xuyên tổ chức các cuộc họp HĐQT, phân tích, xây dựng kịch bản để ứng phó trong những tình huống khác nhau. Dù Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, song bà Dung cho rằng, không một nhà kinh tế lỗi lạc nào có thể khẳng định được tình hình trong thời gian tới. Do vậy, cần có các kịch bản để đối phó, các quyết sách đúng để cùng ban điều hành bình tĩnh vượt qua.
Chủ tịch PNJ cho biết, ngay từ cuối năm 2019 đã nhận thấy được những khó khăn của kinh tế thế giới. Vì vậy, doanh nghiệp này xác định phải thực hiện tái cấu trúc với một chuỗi dự án nhấn nút tại tạo như chuyển đổi số, quản trị rủi ro… được thực hiện trong hai tháng vừa qua bởi “không làm mới thì không thể vượt qua khó khăn và bước tiếp”.
Dịch Covid-19 như một cú hích để các dự án này diễn ra khẩn trương và quyết liệt hơn. HĐQT của PNJ hoạt động mạnh mẽ, từng dự án đều có thành viên của HĐQT phụ trách, họp liên tục.
“Trước đây, chúng tôi nhận thấy quản trị rủi ro là vấn đề cần quan tâm. Nhưng trong mùa dịch này, hơn lúc nào hết, quản trị rủi ro cực kỳ quan trọng để phát triển bền vững”, bà Dung nói tại hội thảo trực tuyến "HĐQT kiên tâm – công ty kiên cường trong thời Covid-19" do Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) và Deloitte Việt Nam đồng tổ chức.
Sau 25 năm sáng lập và phát triển Tập đoàn Thiên Minh (TMG), ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO đã chứng kiến và trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, nhưng chưa có khủng hoảng nào mà sức ảnh hưởng mạnh và lâu dài như khủng hoảng hiện nay. Ông Kiên chia sẻ, 100 ngày qua là một giai đoạn cực kỳ khó khăn để có thể giữ bình tĩnh và tồn tại.
Đáng chú ý, dù thuộc nhóm ngành bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng ông Kiên khẳng định chưa cho cho bất kỳ nhân viên nào nghỉ việc, hàng ngàn nhân viên sẵn sàng không nhận lương hoặc chấp nhận giảm lương để chia sẻ gánh nặng với doanh nghiệp.
Hiện nay, Thiên Minh đang trong kế hoạch phục hồi. Trong đó, tập trung vào thị trường nội địa với các sản phẩm cao cấp vốn dĩ trước nay chủ yếu phục vụ khách nước ngoài.
Trong số bảy thành viên HĐQT của công ty, chỉ có hai thành viên nằm trong ban điều hành, năm thành viên độc lập. Ông Kiên là Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Trước đây, việc họp HĐQT diễn ra một lần mỗi quý, các uỷ ban như uỷ ban kiểm toán, nhân sự, quản lý rủi ro... họp nhiều hơn. Khi có dấu hiệu của khủng hoảng vào cuối tháng 1/2020, công ty tăng tần suất họp HĐQT lên một lần mỗi tháng, thực hiện đánh giá hàng tuần giữa ban điều hành và HĐQT.
Ông Kiên cho biết, nếu như trước khủng hoảng, các cuộc họp chủ yếu bàn những vấn đề quan trọng như chiến lược, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập lớn thì trong mùa dịch chủ yếu bàn bạc cách thức đảm bảo an toàn cho lực lượng lao động, kiểm tra tình hình tài chính để đảm bảo có thể tồn tại.
Đồng thời, thành lập trung tâm quản lý với CEO là người phụ trách. Trung tâm này chia thành hai nhóm hoạt động ở các địa điểm nhau, đối thoại hàng ngày với HĐQT, thực hiện các buổi nói chuyện thường xuyên với toàn bộ tập đoàn.
Vào thời điểm áp dụng hình thức làm việc ở nhà, nhân viên của Thiên Minh trên toàn thế giới đều tham dự chương trình cà phê buổi chiều với sự tham gia chia sẻ từ các thành viên HĐQT là những người có kinh nghiệm và uy tín trên thị trường, đặc biệt là những kinh nghiệm vượt qua các cuộc khủng hoảng trước đây. Hàng tuần, công ty đều đưa ra các chính sách và truyền thông đến toàn bộ nhân viên, đặc biệt là thông điệp từ người đứng đầu tổ chức.

Để tránh sự chồng chéo giữa HĐQT và ban điều hành
Trong bối cảnh vừa phải ứng phó với khủng hoảng, vừa phục hồi bám sát mục tiêu phát triển, với cấu trúc cụ thể của các doanh nghiệp Việt Nam, vai trò của HĐQT và ban điều hành được cho là dễ bị chồng chéo do chưa tách bạch chức năng, hoặc do kiêm nhiệm.
Theo ông Phan Vũ Hoàng, Phó tổng giám đốc Deloitte Việt Nam, để có sự tách bạch giữa HĐQT và ban điều hành là một điều không dễ. Thực ra sự tách bạch này chưa được thực hiện tốt không chỉ tại doanh nghiệp Việt Nam mà cả trên thế giới, đặc biệt ở châu Á. Để giải quyết việc này, ông Hoàng cho rằng cần thường xuyên họp giữa HĐQT và ban điều hành, phân công rõ ràng, cam kết cụ thể và rà soát thường xuyên việc cam kết.
“Có rất nhiều nhiệm vụ các bên cần cùng tiếp tục thực hiện để nâng cao vai trò của HĐQT trong điều hành chiến lược, nâng cao hiệu quả của HĐQT trong việc cùng ban đều hành ứng phó khủng hoảng và sau dịch để trở về trạng thái bình thường mới, lợi hại hơn xưa”, ông Hoàng nói.
Ông Kiên thừa nhận, ở Thiên Minh thường xuyên có các xung đột giữa hai bên nhưng là xung đột mang tính lành mạnh, trao đổi thẳng thắn về suy nghĩ nên dù kiêm nhiệm nhưng cơ chế quản trị ở công ty tương đối tiên tiến và phù hợp.
Thường xuyên diễn ra sự trao đổi hai chiều giữa ban điều hành và HĐQT, không chỉ báo cáo kết quả kinh doanh mà còn bàn về kế hoạch chiến lược và động thái thị trường. Đặc biệt, từng cá nhân HĐQT và ban điều hành ở Thiên Minh có sự kết nối chặt chẽ, cực kỳ đoàn kết, sử dụng kinh nghiệm và kỹ năng một cách hiệu quả trong việc truyền lửa và kết nối với các quản lý cấp trung và các lớp nhân viên. Vì vậy, việc giải quyết xung đột cũng như cách ra quyết định của tổng giám đốc khá dễ dàng.
“Việc xử lý khủng hoảng đã được thực hiện kể cả trong những ngày bình thường, khi có bất kỳ vấn đề nhỏ nào với khách hàng. Nhưng trong 100 ngày qua, trung tâm xử lý khủng hoảng của Thiên Minh hoạt động thường xuyên, hàng ngày đều có báo cáo vì thách thức quá nhiều. Bản thân tôi cũng phải làm việc từ 12 đến 16 tiếng mỗi ngày, các cuộc họp trực tuyến diễn ra liên tục”, ông Kiên chia sẻ.
Còn tại PNJ, để tránh được sự chồng chéo giữa HĐQT và ban điều hành, HĐQT luôn biết lùi một bước, dù có khủng hoảng hay không. HĐQT không tham gia vào các quyết định cụ thể của ban điều hành nhưng không có nghĩa là không quan tâm. Trong thời gian gần đây, PNJ đang liên tục tái cấu trúc công ty theo dạng hoạt động phẳng, tinh giảm nhiều tầng, tiết giảm nhiều nhất các vấn đề mà tổng giám đốc phải xin phép HĐQT. HĐQT doanh nghiệp này hoạt động dưới dạng các uỷ ban, các dự án có HĐQT tham gia.
Bà Dung cho biết, PNJ có uỷ ban xử lý khủng hoảng hoạt động liên tục trong mùa dịch, do CEO chịu trách nhiệm làm chủ tịch uỷ ban. Chủ tịch HĐQT không nằm trong uỷ ban nhưng thường xuyên nghe báo cáo từ CEO về các vấn đề cần xử lý kịp thời.
Đặc biệt, giai đoạn này PNJ rất coi trọng vấn đề kế nhiệm, liên tục rà soát bản đồ uỷ quyền kế nhiệm trong giai đoạn khủng hoảng để xoà nhoà những lỏng lẻo trước đây, đồng thời phân khu vực, thời gian làm việc để hạn chế về rủi ro nhân sự.
Vai trò ‘đại đô đốc’ của hội đồng quản trị trong khủng hoảng
Những bài học về quản trị dòng tiền trong đại dịch
Đại dịch như thiên nga đen, bất ngờ và không dự đoán được, tác động cực lớn khiến dòng tiền của các doanh nghiệp dần cạn kiệt, rơi vào khủng hoảng triệt để.
Quản trị công ty tốt sẽ tăng cơ hội hút vốn
Cải thiện điểm quản trị công ty giúp doanh nghiệp được nhận diện tốt hơn, từ đó gia tăng cơ hội tiếp cận vốn đầu tư với chi phí thấp
'Giảm đau' trong quản trị nhân sự
Bộ phận phụ trách nhân sự trong các doanh nghiệp cần hướng đến vai trò là đối tác, nhà tư vấn nội bộ để đạt được mục tiêu tạo một môi trường làm việc tốt nhất, khiến nhân viên cảm thấy hạnh phúc và tác động tích cực vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Quản trị nào cho thời 'loạn chuẩn'?
Trong một thời đại mà mọi giá trị đều có thể bị thách thức, nhiều chuẩn mực bị đảo lộn, thì chọn cách sống ra sao, cách làm thế nào và quản trị kiểu gì cho phù hợp? Buổi trò chuyện với ông Giản Tư Trung, Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PACE, Viện trưởng Viện Giáo dục IRED sẽ giúp cho doanh giới có thêm những góc nhìn và gợi ý thú vị.
Tìm lợi thế chiến lược huy động vốn cho doanh nghiệp Việt
Các doanh nghiệp sở hữu nhiều lợi thế chiến lược sẽ có khả năng huy động vốn dễ dàng với nhiều ưu đãi hơn.
Đổi mới thể chế kế toán doanh nghiệp
Trong thời gian ngắn, Việt Nam có thể đưa ra các quy định, hướng dẫn kế toán để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Việt Nam và bám sát xu hướng quốc tế.
Đầu tư cho xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển
Thể chế chính sách nhiều vướng mắc đang là rào cản cho công cuộc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, theo kiến nghị gửi Chính phủ của Đại học Kinh tế quốc dân.
Khát vọng phụng sự của nhà sáng lập Tập đoàn TH
Khởi nguồn từ tâm niệm vì cộng đồng của nhà sáng lập Thái Hương, Tập đoàn TH đã khơi dậy một hành trình tập thể, nơi mỗi con người đều chung khát vọng “nâng cao tầm vóc Việt”. Mang trong mình tinh thần phụng sự vươn mình cùng đất nước, TH vẫn đang không ngừng nỗ lực đem lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
T&T Group: Tận tâm cống hiến – Vươn tầm khát vọng
Hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, T&T đã không ngừng mở ra những cánh cửa mới, tìm không gian phát triển mới cho nền kinh tế Việt Nam. Khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kinh tế tư nhân được xướng tên động lực quan trọng nhất của kinh tế quốc gia, T&T không đứng ngoài cuộc.
Lộ diện chủ đầu tư tổ hợp casino 2 tỷ USD tại Vân Đồn
Ngày 15/8/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 3226/QĐ-UBND, chấp thuận Công ty cổ phần Mặt trời Vân Đồn – Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp casino Vân Đồn- tổ hợp casino thí điểm cho người Việt chơi.
Từ 19/8, Vietnam Airlines Group “phủ sóng” toàn diện nhà ga hiện đại nhất Việt Nam
Theo kế hoạch, toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco sẽ được khai thác tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.
Tổng giám đốc Vinasun 'gom' cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn
Ông Đặng Thành Duy, Tổng giám đốc Vinasun mua thành công 500.000 cổ phiếu VNS, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,73% và trở thành cổ đông lớn của hãng taxi truyền thống này.
AI là ‘đối tác chiến lược’ của ESG
Trí tuệ nhân tạo (AI) được xem như “đối tác chiến lược” của phát triển bền vững, đồng hành xuyên suốt từ khâu lập kế hoạch, vận hành và báo cáo.
Ma trận rào cản bủa vây doanh nghiệp tư nhân
Tháo gỡ, tạo bứt phá cho doanh nghiệp tư nhân được xem là mắt xích quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng.
Taseco Land: Khi một logo mở ra quỹ đạo tăng trưởng mới
Taseco Land chuyển niêm yết sang HOSE, đổi logo mũi tên hướng lên, khẳng định chiến lược tăng vốn, mở rộng quỹ đất và gia tăng vị thế trong ngành bất động sản.
Đã đến lúc Việt Nam cần luật hóa dinh dưỡng học đường
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức tin rằng Việt Nam cần một khung pháp lý toàn diện hơn, với “các chính sách đủ mạnh để phát triển tầm vóc và thể lực cho thế hệ trẻ”.