Tiêu điểm
Sức ép dư cung và hàng lậu ‘bóp nghẹt’ ngành mía đường
Dư cung kết hợp đường nhập lậu đã đẩy giá đường Việt Nam xuống mức thấp nhất khu vực, nhiều doanh nghiệp mía đường ‘nghẹt thở’ khi lợi nhuận sụt giảm, tồn kho leo thang.
Ngành mía đường Việt Nam đã và đang trong tình thế khó khăn: nguồn cung vượt cầu, tiêu thụ yếu và buôn lậu tràn lan, kéo giá bán xuống thấp. Hai doanh nghiệp lớn trong ngành là Mía đường Sơn La và Đường Quảng Ngãi đều chứng kiến lợi nhuận sụt giảm, hàng tồn kho tăng vọt.
Công ty CP Mía đường Sơn La cho biết lợi nhuận ròng quý II/2025 (quý IV niên độ 2024-2025) giảm 59% xuống 96 tỷ đồng khi doanh thu thuần co lại 32% còn 371 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 23% lên 537 tỷ đồng, trong đó phần lớn là thành phẩm, tăng 40% so với đầu kỳ.
Tính cả niên độ 2024-2025, công ty ghi nhận doanh thu giảm 17% xuống 1.160 tỷ đồng, lợi nhuận ròng giảm 29% còn 374 tỷ đồng.
Đường Quảng Ngãi cũng không tránh khỏi áp lực. Sáu tháng đầu năm 2025, doanh thu mảng đường giảm 23% xuống dưới 1.690 tỷ đồng, trong khi biên lãi gộp rơi từ 31,7% xuống 23,1%. Dù sản xuất tăng 16%, tiêu thụ sụt giảm do nhu cầu yếu và cạnh tranh từ đường lỏng cũng như sản phẩm nhập lậu.
Kết quả, lợi nhuận ròng nửa đầu năm giảm 23% còn 938 tỷ đồng, lần đầu tiên mất mốc nghìn tỷ sau hai năm.
Tồn kho tăng nhanh phản ánh áp lực tiêu thụ. Cuối tháng 6, tồn kho của Đường Quảng Ngãi tăng từ 1.323 tỷ đồng đầu năm lên 2.567 tỷ đồng; giá trị thành phẩm gấp sáu lần lên 2.160 tỷ đồng, trong khi nguyên liệu giảm một nửa còn 354 tỷ đồng.
Công ty CP Đường Kon Tum trong quý II vừa qua cũng chứng kiến lãi ròng lao dốc 82% xuống chưa đến 4 tỷ đồng, trong khi doanh thu giảm 15% về dưới 101 tỷ đồng và biên lãi gộp co mạnh từ 25,3% xuống còn 16,8%.
Theo giải thích từ doanh nghiệp này, do cung vượt cầu trên thị trường nội địa, kết hợp hàng lậu khiến giá bán giảm mạnh, biên lợi nhuận giảm, sản lượng tiêu thụ suy giảm dẫn đến doanh thu bán hàng và lợi nhuận gộp giảm.
Tại cuối tháng 6/2025, hàng tồn kho tăng mạnh 67% lên 252 tỷ đồng, trong đó thành phẩm chiếm 87%.
Điểm sáng hiếm hoi trong nhóm các doanh nghiệp ngành mía đường là Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa. Doanh thu trong quý II/2025 của doanh nghiệp này đạt 6.846 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ, nhưng nhờ tiết giảm chi phí quản lý, bán hàng và nguồn thu tài chính hỗ trợ công ty vẫn ghi nhận lãi ròng 203 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.
Trong văn bản giải trình kết quả kinh doanh quý IV niên độ 2024 - 2025, doanh nghiệp cho biết đã thực hiện tối ưu hóa danh mục đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả sinh lời. Việc tận dụng xu hướng giảm lãi suất trên thị trường giúp chi phí lãi vay giảm 10% so với cung kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 34% nhờ việc cải tiến công tác quản trị và vận hành.
Tính chung niên độ 2024 - 2025, công ty ghi nhận lãi ròng tăng 14% lên 855 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp này tính đến thời điểm 30/6 ở mức 3.590 tỷ đồng, giảm khoảng 9% so với đầu niên độ.
Có thể thấy, ngành mía đường Việt Nam trong nửa năm qua đối mặt với thách thức lớn khi giá đường trong nước giảm, sức cầu yếu trong khi nguồn cung đường dồi dào.
Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, giá đường kính trắng đang dao động trong khoảng 17.400 - 18.200 đồng/kg, còn giá đường tinh luyện quanh mức 19.500 đồng/kg. So sánh với cùng kỳ năm ngoái, mặt bằng chung giá đường giảm khoảng 2.000 đồng/kg.
“Mía chiếm khoảng 70% giá thành đường và điểm hòa vốn khoảng 18.000 - 19.000 đồng/kg. Như vậy, giá bán hiện nay đã rơi xuống dưới giá thành sản xuất”, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, cho biết.
Không chỉ dư cung, các doanh nghiệp mía đường cũng đang đối mặt với tình trạng cạnh tranh không lành mạnh từ nguồn đường nhập lậu.
Theo số liệu của Hiệp hội mía đường Việt Nam tổng hợp, việc kiểm tra bắt giữ đường nhập lậu trong sáu tháng đầu năm 2025 đã giảm xuống 6 vụ từ 24 vụ việc năm 2024, và khối lượng kiểm tra bắt giữ đã giảm từ 765,8 tấn năm 2024 ngoái xuống 115 tấn.
Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết các loại đường không rõ nguồn gốc xuất xứ, bao gồm các loại đường Thái Lan, đường sang chiết đóng gói dưới dạng đóng cây, đóng túi và đường giả đóng trong bao bì các nhà máy trong nước… vẫn tràn ngập thị trường, nhưng hoạt động kiểm tra bắt giữ vẫn rất hạn chế.
Thậm chí, trong tháng 7/2025, hoạt động gian lận thương mại đường nhập lậu duy trì tần suất hoạt động tại các thị trường, nhưng không ghi nhận vụ việc kiểm tra bắt giữ nào.
Triển vọng ngành mía đường những tháng cuối năm ra sao?
Trong báo cáo mới nhất, Hiệp hội Mía đường Việt Nam dự báo trong tháng 9, nguồn cung đường vẫn tiếp tục dồi dào bao gồm đường sản xuất từ mía của niên vụ mới 2024/25 cùng đường nhập lậu và đường nhập khẩu từ các nước ASEAN.
Bên cạnh đó, thị trường đường tiếp tục bị thu hẹp vì đường lỏng sirô ngô HFCS nhập khẩu dẫn đến thị trường thừa cung đường trầm trọng.
Bên cạnh đó, giá đường thế giới giảm và tiếp tục ở mức thấp khiến cho việc kinh doanh đường nhập lậu có nguồn gốc Thái Lan có mức lợi nhuận cao.
Hiệp hội Mía đường Việt Nam cảnh báo, nếu không chấp hành các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, và không có biện pháp chấn chỉnh kiểm tra các loại đường không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường, đường sản xuất từ mía sẽ không thể tiêu thụ được.
Trong khi đó, về triển vọng của ngành mía đường, VCBS cho hay, giá đường thế giới tiếp tục đà giảm xuống 16,21 cents/lbs vào cuối quý II/2025. Tại Việt Nam, giá đường đi ngang trong tiếp tục điều chỉnh nhẹ trong quý II nhưng hồi phục vào cuối tháng 6, đạt 18.720 đồng/kg.
Nguyên nhân chính là do giá đường thế giới có nhịp hồi phục trong nửa đầu tháng 5 trong bối cảnh giá dầu thô hồi phục, các nhà máy đường có thể chuyển sang sản xuất ethanol thay vì đường, từ đó làm giảm nguồn cung. Đồng thời, đồng Real tăng lên cũng làm giảm động lực xuất khẩu của các nhà máy đường tại Brazil.
Tuy nhiên, theo VCBS, xu hướng chung của giá đường là giảm do nguồn cung dự báo dồi dào, sản lượng đường tăng mạnh với dự báo Brazil tăng 2,3% so với cùng kỳ, Ấn Độ tăng 25% và Thái Lan tăng 2% trong khi nhu cầu tiêu thụ đường không mạnh.
Theo VCBS, giá đường Việt Nam giảm nhẹ do nguồn cung trong nước khá đa dạng, tiêu thụ chậm, tồn kho còn khá nhiều.
“Giá đường Việt Nam có dấu hiệu hồi phục do tác động từ nghị định mới về lập hoá đơn chứng từ và sự thay đổi về mức thuế VAT. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho đường còn khá nhiều, tiêu thụ còn chậm, giá đường có thể điều chỉnh giảm”, chuyên gia VCBS đánh giá.
Hai người phụ nữ tạo nên vị ngọt cho TTC AgriS
Hai người phụ nữ tạo nên vị ngọt cho TTC AgriS
Được biết đến như những người phụ nữ xuất chúng của ngành mía đường và ngành nông nghiệp Việt hiện đại, bà Huỳnh Bích Ngọc và cô con gái Đặng Huỳnh Ức My với chung một tầm nhìn, không chỉ kiến tạo vị thế doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia hàng đầu Việt Nam cho TTC AgriS, mà còn nâng tầm nông nghiệp quốc gia bền vững.
Đường Quảng Ngãi mạnh tay đầu tư mở rộng sản xuất
Động thái này là một phần trong kể hoạch mở rộng vùng trồng thêm 3.000 - 4.000 ha/năm, nâng tổng diện tích mía lên 40.000ha vào niên vụ 2028-2029 của "ông lớn" ngành mía đường Việt Nam.
Cuộc chơi toàn cầu của “nữ hoàng mía đường”
Kết hợp nhịp nhàng và nhuần nhuyễn giữa sự nhạy bén và tư duy đổi mới trong kinh doanh với những giá trị truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt là những yếu tố giúp doanh nhân Huỳnh Bích Ngọc đưa Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa tiến xa trên con đường kinh doanh bền vững ở quy mô toàn cầu.
ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp
Hàng trăm cán bộ nhân viên của ROX Group đã hưởng ứng tham gia chương trình hiến máu "Giọt thương 2025" nhằm lan tỏa giá trị sống tốt đẹp.
Nhà máy Yên Xá thắp kỳ vọng hồi sinh sông hồ Hà Nội
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá vừa được khánh thành được kỳ vọng sẽ góp phần hồi sinh hệ thống sông hồ đã ô nhiễm nặng nề suốt nhiều năm ở Hà Nội.
Chuyện ngân hàng ngoại tiếp bước doanh nghiệp Việt
Không chỉ cung cấp nguồn vốn, HSBC Việt Nam còn đóng vai trò cầu nối, mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ, thị trường và nâng cao sức cạnh tranh trên quy mô toàn cầu.
Hạ tầng chiến lược - động lực bứt phá kinh tế
Hàng loạt các dự án lớn được khởi công, khánh thành vượt tiến độ đã trở thành minh chứng cho tiềm lực mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong nước.
Vingroup nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Nhờ thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tổ chức triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia, Tập đoàn Vingroup đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất.
Sức ép dư cung và hàng lậu ‘bóp nghẹt’ ngành mía đường
Dư cung kết hợp đường nhập lậu đã đẩy giá đường Việt Nam xuống mức thấp nhất khu vực, nhiều doanh nghiệp mía đường ‘nghẹt thở’ khi lợi nhuận sụt giảm, tồn kho leo thang.
Sự thấu cảm dẫn lối dòng đầu tư tỷ đô
Với Koen Soenens, Giám đốc Kinh doanh và tiếp thị DEEP C, thấu cảm là kim chỉ nam dẫn lối cho những thương vụ lớn, cho cách một nhà lãnh đạo xây dựng đội ngũ và cho cả khát vọng tạo nên một hình mẫu khu công nghiệp bền vững mang dấu ấn Việt Nam.
Doanh nhân đứng lớp
Mỗi bài học người doanh nhân mang theo là một lát cắt đời sống, một nhịp đập của thời cuộc và một niềm tin rằng giáo dục phải đánh thức được khát vọng, lý tưởng và tinh thần khai mở nơi mỗi con người.
CEO 1Office - Thẳng như “code”, gai góc như sản phẩm
Gai góc, thẳng thừng, ám ảnh đến tận cùng với sản phẩm, nhà sáng lập 1Office Lê Việt Thắng chọn cách phụng sự doanh nghiệp Việt bằng sự tử tế và chân thành.
AmCham góp thêm 658 đơn vị máu cho 'ngân hàng' máu quốc gia
Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) vừa kết thúc "Ngày hiến máu tình nguyện 2025" với 720 người tham gia và 658 đơn vị máu được tiếp nhận.
Thị trường tỷ USD mang tên 'khách hàng trung thành'
Cuộc đua trên thị trường khách hàng trung thành tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, khi ưu thế thuộc về các doanh nghiệp sẵn sàng xây dựng hệ sinh thái mở.
Tâm điểm sống mới xứ Thanh hòa nhịp cùng lễ hội non sông, cư dân háo hức: 'Ở nhà đã đủ vui như hội'
Chuỗi lễ hội “Star City Fest” hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Vinhomes Star City không chỉ làm rạng rỡ thêm diện mạo đô thị, mà còn nâng tầm giá trị bất động sản tại trung tâm Thanh Hóa. “Thành phố ngôi sao” đang tỏa sáng lấp lánh và bừng sức sống trong ngày hội lớn của non sông, hứa hẹn thu hút hàng ngàn cư dân, du khách cùng giới đầu tư đổ về.