Tiêu điểm
Thủ tướng: Khó khăn chỉ là tạm thời, đầu tư lâu dài vào Việt Nam sẽ thu lợi bền vững
Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, biến khó khăn thành cơ hội tái cấu trúc, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và gặt hái lợi ích dài hạn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc ngày 24/6 bên lề Hội nghị WEF Thiên Tân lần thứ 16.
Tại đây, ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc.
Thủ tướng cho biết doanh nghiệp là cầu nối quan trọng giữa hai nền kinh tế. Các doanh nghiệp đến kinh doanh tại Việt Nam tuy có những khó khăn nhất định do yếu tố bên ngoài nhưng chắc chắn sẽ ngày càng thuận lợi và có nền tảng để đạt giá trị gia tăng cao hơn.
Cơ hội hợp tác đang mở rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, số, tuần hoàn và tri thức. Ông kêu gọi doanh nghiệp biến thách thức thành cơ hội tái cấu trúc, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, và tin tưởng nỗ lực sẽ mang lại lợi ích xứng đáng. Đồng thời nhấn mạnh: “Thành công của các bạn là thành công của chúng tôi”.
Năm 2025, Việt Nam sẽ kỷ niệm 80 năm thành lập nước, cũng là dịp để nhìn lại những thành tựu lớn về phát triển và hội nhập. Việt Nam hiện đang thúc đẩy ba đột phá chiến lược và bốn trụ cột phát triển mới.
Trong đó, chính phủ đặt trọng tâm vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách thể chế và thúc đẩy khu vực tư nhân. Các chính sách nhằm giảm cấp trung gian hành chính, tăng phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, mở ra không gian phát triển mới và chuyển từ thụ động sang chủ động phục vụ người dân và doanh nghiệp đã được tập trung triển khai.
Việt Nam đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền tài sản, tự do kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, quyền tiếp cận bình đẳng các nguồn lực giữa các doanh nghiệp.
Thủ tướng cũng ghi nhận Trung Quốc là một đối tác lớn, có nhiều thành tựu nổi bật trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, giao thông, giáo dục và khai thác không gian vũ trụ... với nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng mà Việt Nam có thể nghiên cứu, tham khảo, học tập.
Quan hệ giữa hai nước được ông mô tả là quan hệ láng giềng tốt đẹp, với “núi liền núi, sông liền sông”, chia sẻ nhiều giá trị văn hóa và lịch sử.
Sau những cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây, Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai với nội hàm “6 hơn”, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương. Năm 2025 cũng đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, được kỳ vọng là cột mốc tăng tốc hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực.
Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ trao 9 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

Bên cạnh đó, các tập đoàn lớn của hai nước đã thảo luận về hướng hợp tác trong phát triển công nghiệp, công nghệ số, đường sắt, năng lượng và hạ tầng.
Đáng chú ý, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT đã giới thiệu chiến lược Hybrid AI – trí tuệ nhân tạo kết hợp giữa điện toán trung tâm (Cloud AI), điện toán biên (Edge AI) và xử lý trên thiết bị người dùng (Al on devices), với mong muốn đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp Trung Quốc.
Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây, chiến lược này phân bổ công việc hợp lý: các tác vụ đòi hỏi tính toán lớn thực hiện tại cloud trung tâm, còn những nhiệm vụ cần phản hồi nhanh, mang tính cá nhân hóa hoặc nhạy cảm sẽ xử lý ở tầng biên hoặc ngay trên thiết bị.

Để làm được điều này, VNPT đã xây dựng lộ trình phát triển đến năm 2027 gồm ba giai đoạn, trong đó từ 2026–2027 triển khai Hybrid AI trên quy mô lớn trong toàn bộ hệ sinh thái VNPT, đồng thời cung cấp AI như một dịch vụ (AIaaS) cho khách hàng, đối tác, hướng tới hình thành hệ sinh thái thiết bị và ứng dụng AI "Make in Vietnam". Việc phát triển và triển khai Hybrid AI không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là minh chứng cho tinh thần 'Make in Vietnam' của VNPT.

Ông Jonathan Choi, Ủy viên Thường vụ Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah Hồng Kông, Chủ tịch Tập đoàn VinaCapital Việt Nam và Chủ tịch Liên minh Doanh nhân Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc – Vành đai kinh tế Bột Hải, nhận định Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ sau chiến tranh và hiện là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực.
Ông đánh giá cao tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam trong phát triển hạ tầng, kinh tế xanh và công nghệ tài chính, thu hút sự quan tâm từ doanh nghiệp Trung Quốc.
Theo ông, hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực
then chốt như hạ tầng, công nghệ cao, năng lượng xanh và giao thông điện; phía
Trung Quốc có thể hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Ông cho
biết Sunwah đã gắn bó với Việt Nam hơn 50 năm và sẽ tiếp tục đầu tư, đồng hành
cùng các doanh nghiệp Việt trong thúc đẩy hợp tác song phương toàn diện.
Tập đoàn Trung Quốc mua lại công ty dược Imexpharm
Trung Quốc siết kiểm tra sầu riêng, nguy cơ xuất khẩu rau quả không đạt mục tiêu
Xuất khẩu rau quả quý I/2025 giảm hơn 11% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ sự tụt dốc mạnh của xuất khẩu sầu riêng.
Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình
Nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 4 năm 2025, Lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung.
Đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam có gì?
Các doanh nghiệp Trung Quốc đang gia tăng đầu tư vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.
Trung tâm tài chính quốc tế dự kiến hoạt động từ cuối năm nay
Chính phủ đặt mục tiêu Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm nay, tạo bước đột phá phát triển kinh tế, xã hội.
Thuế chuyển nhượng bất động sản: Cần có lộ trình tránh 'gây sốc' cho thị trường
Thuế chuyển nhượng bất động sản đang được Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, sửa đổi theo hướng sát với thực tế, đảm bảo ổn định thị trường và phù hợp thông lệ quốc tế.
Loạt dự án hạ tầng giao thông chạy nước rút cuối năm
Từ cao tốc đến sân bay, các đại công trường đang dồn lực thi công ngày đêm để về đích đúng hẹn cuối năm 2025.
Thanh tra 4 dự án điện tỷ đô
Bốn dự án nguồn điện trong danh sách thanh tra gồm ba nhà máy nhiệt điện và một nhà máy thủy điện, tổng giá trị đầu tư vượt 100 nghìn tỷ đồng.
Thận trọng khi đánh thuế chuyển nhượng bất động sản
Việc tính thuế chuyển nhượng bất động sản là cần thiết, nhưng cần được tiến hành một cách thận trọng và có lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế và khả năng thích ứng của thị trường.
'Vàng trắng' được giá, Tập đoàn cao su Việt Nam báo lãi gấp đôi
Giá cao su bình quân của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (GVR) trong 6 tháng đầu năm đạt gần 52 triệu đồng/tấn, giúp doanh nghiệp ghi nhận lãi đột biến.
Chỉ 5% kết quả nghiên cứu của TP.HCM được thương mại hóa
Một trong những rào cản lớn đối với TP.HCM là định giá, quy trình xử lý các kết quả nghiên cứu, tài sản nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
Nghịch lý chung cư Hà Nội: Giá leo thang bất chấp nguồn cung tăng vọt
Nguồn cung mới tăng vọt nhưng giá bán chung cư Hà Nỗi vẫn tiếp tục leo thang do "sự thống trị" của các dự án cao cấp và nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư.
Trung tâm tài chính quốc tế dự kiến hoạt động từ cuối năm nay
Chính phủ đặt mục tiêu Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm nay, tạo bước đột phá phát triển kinh tế, xã hội.
Chuối giữ giá tốt, HAGL báo lãi quý II tăng 88% so với cùng kỳ
Nửa đầu năm, HAGL đạt lợi nhuận sau thuế lên tới 870 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ và đã đạt 78% kế hoạch lợi nhuận cả năm (1.114 tỷ đồng).
Hóa dầu Long Sơn lỗ tiếp hơn 2,5 nghìn tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của SCG có thể tăng gấp 3 lần nếu không tính khoản lỗ của Hóa dầu Long Sơn và của Hóa chất SCG.
Private Banking: Cuộc chơi của đẳng cấp, nghệ thuật của sự khác biệt
Trong thế giới tài chính thượng lưu, tài sản không chỉ đơn thuần là con số. Đó là dấu ấn của tầm vóc, là phong cách sống, là niềm tự hào của một thế hệ và cũng là món quà để lại cho thế hệ tiếp nối. Quản trị tài sản, vì thế, không chỉ cần lý trí, mà còn cần đến chiều sâu triết lý sống, sự đồng hành bền bỉ và trên hết là một sự đồng điệu thượng lưu: nơi những giá trị tinh thần và vật chất gặp nhau trong riêng tư và đẳng cấp.