Rủi ro khí hậu: Mối nguy mới với bất động sản
Những rủi ro khí hậu ngoài gây thiệt hại vật chất còn làm tăng chi phí vận hành, bảo hiểm và làm giảm giá trị đầu tư các tài sản bất động sản.
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa chấp thuận đề xuất của Công ty CP Flamingo Holding Group về chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc
Cụ thể, ngày 19/7/2022, Công ty CP Flamingo Holding Group báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên và sở ngành, địa phương liên quan về tình hình thực hiện và chủ động xin chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc (tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ).
Từ đề xuất của Công ty CP Flamingo Holding Group (chủ đầu tư dự án) và đề nghị của Sở Kế hoạch đầu tư, ngày 30/8/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định thu hồi, chấm dứt hiệu lực quyết định chủ trương đầu tư 3868/QĐ-UBND ngày 3/12/2020 về dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc.
Với diện tích gần 23ha, dự án hướng tới mục tiêu xây dựng, khai thác cơ sở hạ tầng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp gồm: khu biệt thự nghỉ dưỡng, tổ hợp thương mại, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, khu du lịch chăm sóc sức khỏe – Spa, khu dịch vụ đảo. Theo quyết định chủ trương, dự án có tiến độ thực hiện từ quý IV/2020 đến quý II/2024, tổng vốn đầu tư khoảng 2.540 tỷ đồng.
Trong báo cáo gửi UBND tỉnh Thái Nguyên, Flamingo cho biết đã thực hiện ký quỹ bảo đảm đầu tư với số tiền khoảng 12,7 tỷ đồng.
Vướng mắc, tồn tại chính trong quá trình thực hiện dự án là vấn đề giải phóng mặt bằng, thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Cụ thể, tại dự án xuất hiện một số cá nhân không cư trú tại địa phương thực hiện mua gom đất của người dân để đầu cơ, xây dựng trái phép trên các thửa đất nông nghiệp. Diện tích đất thuộc sở hữu của các cá nhân này chiếm phần lớn diện tích đất của dự án nên rất khó khăn trong thỏa thuận.
Nhà đầu tư cho biết đã rất cố gắng, thiện chí trong thỏa thuận giá trị chuyển nhượng cũng như các ưu đãi khác để mong muốn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cá nhân này nhưng không đạt được kết quả. Lý do là các cá nhân này yêu cầu đơn giá đền bù rất bất hợp lý (có trường hợp yêu cầu giá trị đền bù tăng 5-10 lần so với giá trị đền bù theo phương án).
Theo Flamingo Holding Group, việc người dân địa phương khác mua gom đất để đầu cơ, đón đầu dự án sẽ làm tiền lệ xấu trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của địa phương, ảnh hưởng tới tiến độ triển khai các dự án khác trên địa bàn.
Bên cạnh đó, trong quá trình thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để triển khai dự án, các hộ dân (là cư dân địa phương) đều có nhu cầu được sinh sống, lưu trú tại địa phương đã gắn bó lâu năm nên việc thỏa thuận chuyển nhượng mà không có đất tái định cư cho các hộ dân là không khả thi.
Đây cũng là khó khăn lớn nhất trong quá trình bồi thương, giải phóng mặt bằng của dự án nói riêng và các dự án trên địa bàn huyện Đại Từ, Flamingo Holding Group nhấn mạnh.
Với tài nguyên thiên nhiên phong phú và vị trí địa lý thuận lợi, tỉnh Thái Nguyên luôn có tiềm năng lớn trong nhiều lĩnh vực kinh tế. Trên chặng đường phát triển của tỉnh với các chính sách thu hút đầu tư cởi mở của lãnh đạo, ngành du lịch đang từng bước thể hiện vai trò là ngành kinh tế nòng cốt quan trọng.
Trong giai đoạn này, Flamingo cho biết vẫn tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dự án khác tại Thái Nguyên dưới sự cho phép của chính quyền tỉnh, đồng hành cùng địa phương phát triển về kinh tế trong tương lai.
Chia sẻ với TheLEADER, đại diện Flamingo Holding Group cho biết, việc một số nhà đầu tư, phát triển bất động sản lớn chủ động xin ‘rút’ khỏi dự án (dù đã đảm bảo thủ tục chủ trương đầu tư, cũng như đang trong thời gian triển khai dự án) tại một số địa phương (như Quảng Ninh, Khánh Hòa…) là điều không ngạc nhiên.
Một trong những nguyên nhân cơ bản khiến chủ đầu tư ‘cài số lùi’ là vấn đề gian nan, vướng mắc trong thỏa thuận đền bù với người dân sở tại. Theo đó, giá đền bù bất hợp lý (cao từ 5-10 lần so với giá đền bù theo phương án) và việc không có quỹ đất tái định cư tại chỗ cho cư dân địa phương là yếu tố khiến quá trình thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (để triển khai dự án) trở nên bất khả thi.
Đồng thời, nhà đầu tư khuyến nghị, việc chủ động xin dừng đầu tư dự án là điều ‘cực chẳng đã’, do phải cân đối giữa kế hoạch và phương án tài chính kinh doanh.
Theo đại diện truyền thông của Flamingo, một trong những giải pháp ở đây, nên chăng là cách vận dụng linh hoạt các chính sách liên quan của nhà chức trách nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp, đặc biệt là ở các công đoạn thủ tục sau khi cấp chủ trương đầu tư (như phối hợp thỏa thuận, đền bù giải phóng mặt bằng). Nếu hài hòa được mục tiêu tạo động lực thu hút các nguồn đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương với kế hoạch, phương án đầu tư của doanh nghiệp thì chẳng nhà đầu tư nào xin rút khỏi dự án như vậy.
Những rủi ro khí hậu ngoài gây thiệt hại vật chất còn làm tăng chi phí vận hành, bảo hiểm và làm giảm giá trị đầu tư các tài sản bất động sản.
Phú Quốc không còn chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng. Những dự án đô thị quy mô cùng chiến lược thu hút cư dân đang dần định hình đảo ngọc thành điểm đến để sống, không chỉ để ghé thăm.
Theo báo cáo "The Wealth Report" của Knight Frank, giới siêu giàu toàn cầu phân bổ đáng kể phần tài sản vào bất động sản, cho thấy đây là một phần quan trọng trong danh mục đầu tư của bộ phận được xem là kỹ tính.
Phát Đạt sẽ sở hữu hơn 500ha đất tại TP.HCM sau khi hoàn thành sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tân Hoàng Minh đề xuất tỉnh Lâm Đồng chấp thuận để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch chi tiết và triển khai dự án khu đô thị thông minh tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt.
Trường đại học VinUni chính thức công bố chiến lược tăng tốc phát triển giai đoạn 2 với mục tiêu trở thành một trong 100 đại học xuất sắc nhất toàn cầu. Điểm tựa của chiến lược là chương trình “VinUni 500” – mời tuyển 500 nhân sự học thuật tinh hoa thế giới và nguồn kinh phí 9.300 tỷ đồng từ Tập đoàn Vingroup để mở rộng quy mô đào tạo và xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.
Chiếc SUV điện VinFast VF 9 đã chinh phục trái tim nhiều chủ xe nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế sang trọng, vận hành đẳng cấp và chi phí vận hành “như ngửi”.
GreenFeed đạt 2.106 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2024, tăng 382% so với năm 2023, vượt những ông lớn trong ngành như Dabaco, nông nghiệp Hòa Phát và BAF Việt Nam.
Giá vàng hôm nay 10/6 không thay đổi đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn SJC, trong khi thị trường quốc tế có sự hồi phục.
Đối với Luật Đầu tư, VCCI đề xuất bỏ cơ chế yêu cầu phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương và cấp giấy phép đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
Bối cảnh bất định xoay quanh chính sách thuế quan vẫn phủ bóng lên triển vọng kinh tế Việt Nam, với dự báo tốc độ tăng GDP khó đạt mục tiêu.
ESG không còn là cuộc chơi riêng của các tập đoàn lớn. Cú nhảy ESG chính là sự kiện giúp SMEs Việt chủ động tiếp cận ESG một cách linh hoạt.