Analytic
Hotline: 08887 08817

Sáng tối đan xen trong bức tranh kinh tế quý I

Kinh tế Việt Nam đang nối tiếp đà phục hồi từ cuối năm 2023 nhưng vẫn còn nhiều dấu hiệu “hụt hơi”, bộc lộ những thương tổn từ gốc rễ.

Chính phủ sẽ trả nợ công gần 454 nghìn tỷ đồng trong năm nay

Nợ công Chính phủ dự kiến trả trong năm 2024 nhiều hơn năm ngoái 39%.

Phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã chính thức phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII.

Điểm sáng của kinh tế toàn cầu

Ngân hàng Thế giới cho biết khu vực Đông Á – Thái Bình Dương đang đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế thế giới, bất chấp các khó khăn bên ngoài và nội tại.

Nhu cầu yếu kéo ngành sản xuất chậm lại

Cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới ngành sản xuất đều giảm sau khi cải thiện nhẹ hai tháng đầu năm.

Năm 2024 sẽ không thiếu điện

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân liên quan đến tình hình cung ứng điện năm nay.

Kinh tế Việt Nam phục hồi trong khó khăn

Dù tăng trưởng kinh tế thấp quý đầu năm, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, dư địa tăng của những quý tiếp theo là tích cực. Trong cả năm 2024, GDP của Việt Nam sẽ đạt mục tiêu đã được Quốc hội đề ra.

Nexif Ratch Energy đẩy nhanh dự án điện gió Bình Định

Tập đoàn Nexif Ratch Energy (Singapore) đang đẩy nhanh việc xúc tiến dự án điện gió trị giá hơn 5.000 tỷ đồng tại tỉnh Bình Định, sau một thời gian đặt vấn đề với địa phương.

Lạm phát giảm sau Tết

Điều này là do quy luật tiêu dùng hằng năm. Người dân thường giảm nhu cầu mua sắm sau Tết Nguyên đán, khiến lạm phát hạ nhiệt.

GDP quý I tăng 5,66%

Mức tăng này được đóng góp chủ yếu bởi sự khởi sắc ở khu vực công nghiệp và xây dựng, cùng với sự sôi động ở khu vực dịch vụ.

4 thỏa thuận quan trọng cho chuỗi khí điện Lô B – Ô Môn

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cùng các đối tác đến từ Nhật Bản, Thái Lan đã ký kết 4 thỏa thuận thương mại quan trọng cho chuỗi dự án khí điện Lô B – Ô Môn.

Miền Tây vẫn là 'vùng trũng' của đầu tư

Năm 2023, Đồng bằng sông Cửu Long thu hút được khoảng 740 triệu USD vốn FDI, chưa bằng 1/4 tỉnh Quảng Ninh.

Chuyển đổi số không dẫn đến thất nghiệp hàng loạt ở Việt Nam

Việc đổi mới công nghệ ở Việt Nam là một quá trình diễn ra từng bước chứ không đột ngột, giúp doanh nghiệp, người lao động có thời gian để thích ứng dần, không tạo ra tình trạng thất nghiệp hàng loạt, đại diện Bộ Lao động, thương binh và xã hội cho biết.

Luật Đất đai có thể có hiệu lực sớm từ 1/7

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có chỉ đạo nóng về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024, nhằm có cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép luật có hiệu lực sớm từ 1/7 thay vì 1/1/2025.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị tuyên 8 năm tù

Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, các bị cáo trong phiên tòa đều được tuyên án dưới khung truy tố.