Tiêu điểm
6GW điện gió ngoài khơi đến 2030: Rất khó khả thi
Bộ Công thương nhận định rất khó khả thi đạt được 6GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030 theo quy hoạch điện VIII.
Bộ Công thương vừa có văn bản dự thảo gửi Thủ tướng Chính phủ về xây dựng đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi.
Căn cứ chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà hồi tháng 2 vừa qua, Bộ Công thương vừa hoàn thành, xin ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương về dự thảo đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam cũng như nghị quyết của Quốc hội trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.
Theo Bộ Công thương, điện gió ngoài khơi (ĐGNK) là lĩnh vực rất mới tại Việt Nam và hiện chưa có kinh nghiệm trong đầu tư, có liên quan đến an ninh, chủ quyền biển đảo. Đồng thời, do vướng mắc của pháp luật về loại hình này liên quan đến chức năng nhiệm vụ của nhiều bộ, cơ quan nên chưa thể đánh giá đầy đủ các vấn đề bất cập.
Việc này sẽ được Bộ Công thương tiếp tục thực hiện sau khi nhận được ý kiến của Thường trực Chính phủ và ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan liên quan. Do vậy, đề án cần được nghiên cứu khoa học, kỹ lưỡng, thận trọng và cần đầu tư cả về thời gian, chất lượng.
Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng cho rằng cần làm rõ mục tiêu của việc ban hành nghị quyết của Quốc hội cho phép thí điểm phát triển ĐGNK.
Nguyên nhân, nếu năm nay Quốc hội ban hành nghị quyết, thì đến 2030 dự án thí điểm rất khó khả thi để đi vào vận hành. Bởi theo nhận định của nhiều chuyên gia, thời gian thực hiện dự án ĐGNK cần từ 6 - 8 năm kể từ khi bắt đầu khảo sát, cùng với đó suất đầu tư rất lớn khoảng 2,5 - 3 tỷ USD/GW.
Việc đạt được 6GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030 theo quy hoạch điện VIII là rất khó khả thi, Bộ Công thương nhấn mạnh.
Thêm nữa, trên thực tế, việc ban hành nghị quyết của Quốc hội cần được thực hiện theo trình tự, quy định pháp luật và cần thời gian để tổng kết, lấy ý kiến bộ, ngành, thẩm định, trình Chính phủ cho ý kiến. Do đó, việc trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 năm nay, theo Bộ Công thương là không khả thi.
Năm 2030 sẽ hoàn thiện quy định pháp luật
Bên cạnh các mục tiêu chung như phát triển ĐGNK theo Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” theo Nghị quyết 81 của Quốc hội, đề án cũng xác lập một số mục tiêu cụ thể.
Trong đó, đáng chú ý, mục tiêu đến năm 2030, hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến phát triển ĐGNK (như điện lực, xây dựng, biển và hải đảo); đến 2032 hoàn thành đầu tư một dự án thí điểm.
Đặc biệt, về đối tượng, đề án giai đoạn đầu tập trung giao tập đoàn kinh tế nhà nước làm dự án thí điểm, tạo tiền đề để hoàn thiện quy định pháp luật. Sau khi toàn bộ hệ thống pháp luật đã hoàn thiện mới tính tới giao nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư tư nhân.
Nằm trong ba đối tượng được Phó thủ tướng giao Bộ Công thương nghiên cứu trao trọng trách, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đưa ra một số vấn đề xoay quanh ĐGNK thời điểm hiện tại.
Điển hình là thực tế hiện tại chưa có giá bán điện cho dự án ĐGNK. Giá bán điện các nhà máy ĐGNK khá cao, khoảng 11-13 UScent/kWh, so với chi phí biên dài hạn của hệ thống.
Đồng thời, hiện chưa có nhà đầu tư (gồm cả tư nhân lẫn nhà đầu tư nước ngoài) đầu tư dự án ĐGNK nên chưa rõ yêu cầu của nhà đầu tư liên quan đến cam kết sản lượng hợp đồng mua bán điện, việc chuyển đổi ngoại tệ và các yêu cầu về tài chính liên quan.
Một vấn đề khác, EVN cũng đề cập đến khả năng nhà tài trợ/chủ đầu tư yêu cầu điều chỉnh giá bán điện theo tỷ giá USD/VND, tỷ suất sinh lợi của dự án/vốn chủ sở hữu, bảo lãnh của Chính phủ đối với một số nội dung của hợp đồng mua bán điện.
Bài toán nan giải của điện gió ngoài khơi
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới
Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới".
Mỹ chi hơn 2 triệu USD bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam
Thảm họa cảnh báo về sự cần thiết xây dựng chuỗi cung ứng khác biệt, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và phục hồi nhanh hơn.
Thị trường điện bán buôn cạnh tranh: Cần gỡ nút thắt, thêm người mua
Thông tư về thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ được trình Bộ Công thương ban hành trong tháng 9 nhưng vẫn có những lo ngại khi thị trường phát triển ở cấp độ cao hơn.
Tác động của bão Yagi đến chuỗi cung ứng
Bão Yagi là lời nhắc nhở rằng chuỗi cung ứng cần được thiết kế bền vững hơn, chuẩn bị tốt hơn và có khả năng phục hồi nhanh chóng.
Alpha Books ưu đãi cho những cuốn sách đi qua bão Yagi
Alpha Books hy vọng sự kiện sắp tới sẽ không chỉ giúp khắc phục thiệt hại mà còn gửi đi thông điệp về sức mạnh bền bỉ của tri thức.
Đại gia bán lẻ Nhật nhắm giới nhà giàu Việt
Takashimaya lên kế hoạch lấn sân sang mảng bán lẻ cao cấp với tham vọng tăng gấp đôi lợi nhuận tại Việt Nam vào năm tài chính 2027.
Luật Đầu tư công mới có chương riêng về ODA
Khi thiết kế chương ODA, Ban soạn thảo đặt ưu tiên giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án ODA.