Analytic
Hotline: 08887 08817

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV

475 đại biểu Quốc hội (100% đại biểu có mặt) chiều nay đã tán thành thông qua nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Gói miễn giảm thuế sẽ được quyết định trước 1/10

Doanh nghiệp gặp khó vì Covid-19 được giảm 30% thuế giá trị gia tăng trong 4 tháng cuối năm nay, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn tiền chậm nộp thuế...

Chủ tịch Quốc hội: Cân nhắc thẩm quyền quyết danh mục đàm phán giá thuốc

Về hình thức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo đàm phán giá, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ban soạn thảo Luật Đầu thầu (sửa đổi) cân nhắc Bộ trưởng Bộ Y tế hay cấp cao hơn có thẩm quyền quy định danh mục đàm phán giá thuốc.

Chân dung 18 nhân sự lãnh đạo Quốc hội khóa XV

Trong 18 thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV, có 14 người tái cử và 4 nhân sự mới.

Các tập đoàn Trung Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Power China, BYD, Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc, Công ty Pin điện tử Haosen nằm trong số những doanh nghiệp Trung Quốc đang có kế hoạch đầu tư mới vào Việt Nam thời gian tới.

Gợi mở định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các nhà đầu tư Trung Quốc tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, đưa các doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hàng hóa toàn cầu.

Đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 6 – 6,5%

Cùng với mức lạm phát bình quân 4%, đây là nội dung chính của Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 mà Quốc hội vừa thông qua.

'Sẽ không có sự độc quyền trên môi trường số'

Nguyên tắc ngành nào thì quản lý lĩnh vực đó trên môi trường số và tự làm chuyển đổi số. Bộ Thông tin và truyền thông sẽ không quản lý lấn sân sang các ngành khác trên môi trường số, do đó sẽ không có sự độc quyền trên môi trường số, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Thuế bảo vệ môi trường của xăng dầu giảm về mức sàn từ 11/7

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý từ ngày 11/7 sẽ giảm thêm 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường với xăng, 500-700 đồng với dầu.

Chậm hoàn thuế cho doanh nghiệp nhiều năm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giải trình

Hoàn thuế là trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhà nước, doanh nghiệp không xin. Do đó, nếu cán bộ thuế sai phải xử lý. Không thể để trì trệ, loay hoay mãi, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp cận vốn rất khó khăn mà tiền của doanh nghiệp lại không hoàn, kéo dài đến mấy năm, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.