Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự báo mục tiêu của chỉ số VN-Index vào cuối năm 2021 là 1.250 điểm, tăng 13% so mức cuối năm 2020 trên cơ sở tăng trưởng EPS các doanh nghiệp trên HOSE lần lượt ở mức 30%.
VinaCapital dự báo những cổ phiếu nhóm ngân hàng, bất động sản và khoáng sản sẽ dẫn dắt đà tăng trưởng của năm 2021 của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Theo dự báo của World Bank (Ngân hàng Thế giới), tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay chững lại do tín dụng được thắt lại, tiêu dùng tư nhân giảm đà và nhu cầu bên ngoài yếu hơn.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lần thứ ba liên tiếp trong vòng 6 tháng, dừng ở mức 3,3% trong năm 2019.
Các tham số chính ảnh hưởng đến đà tăng điểm sẽ là dòng tiền mới, kỳ vọng vào khả năng nâng hạng lên thị trường mới nổi sơ cấp của FTSE
Theo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), việc duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong 4 - 8 quý tới không quá khó nhưng cần quan tâm đến tính bền vững về sau.
Do một số ảnh hưởng cả trong và ngoài nước, ADB nhận định các lĩnh vực như xuất khẩu, nông nghiệp, xây dựng và khai khoáng dự kiến giảm nhẹ trong nửa cuối năm.
Theo Trưởng Bộ phận Nghiên cứu châu Á của ngân hàng ANZ, Việt Nam sẽ chứng kiến mức tăng trưởng mạnh về GDP trong năm nay và năm tới khi tiếp tục thu hút dòng vốn FDI và mở rộng cơ sở sản xuất.
Kinh tế Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn mở rộng trong chu kỳ tăng trưởng, GDP thực tế vẫn cao hơn so với xu thế, tăng trưởng cũng chưa có dấu hiệu quá nóng.
Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới mới công bố hôm 5/6, kinh tế Việt Nam được dự báo đạt tăng trưởng 6,8% năm nay, nhưng sẽ giảm xuống còn 6,6% năm 2019 do các hạn chế ngày càng thể hiện rõ nét hơn.