Hết 'room' cho vay ký quỹ, công ty chứng khoán dồn dập tăng vốn
Bên cạnh việc có thêm “room” cho vay để đảm bảo mức trần quy định, hàng nghìn tỷ đồng từ các đợt tăng vốn cũng giúp các công ty gia tăng nội lực tài chính.
Bên cạnh việc có thêm “room” cho vay để đảm bảo mức trần quy định, hàng nghìn tỷ đồng từ các đợt tăng vốn cũng giúp các công ty gia tăng nội lực tài chính.
Chứng khoán HSC công bố kế hoạch tăng vốn trong bối cảnh cho vay ký quỹ tại công ty chứng khoán này đã gần chạm trần theo quy định.
Việc giải quyết vấn đề ký quỹ của nhà đầu tư nước ngoài và kiểm soát rủi ro về mặt thanh toán là điều kiện thiết yếu để chuẩn bị cho mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Dư nợ cho vay ký quỹ tại các công ty chứng khoán hiện vượt xa so với thời điểm VNIndex đạt đỉnh 1.500 điểm.
Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán cuối quý II năm nay lên gần 24.700 tỷ đồng.
Dù tổng mức margin tăng mạnh, tỷ lệ dư nợ cho vay ký quỹ/ vốn chủ sở hữu của các công ty chứng khoán đầu ngành vẫn ở mức thấp một phần nhờ việc các công ty trên đã đẩy mạnh hoạt động tăng vốn điều lệ mạnh mẽ trong giai đoạn 2020-2022 trước đó.
LPBank đăng ký thực hiện toàn bộ quyền mua tại đợt chào bán tăng vốn điều lệ lên 3.888 tỷ đồng của Chứng khoán LPBank. Đợt tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực bảo lãnh phát hành, tự doanh, cho vay giao dịch ký quỹ của LPBS.
Số vốn huy động thêm dự kiến Chứng khoán VIX sẽ bổ sung cho hoạt động tự doanh và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.
Thông tư đang được Ủy ban Chứng khoán nhà nước lấy ý kiến đã bổ sung quy định liên quan đến việc giao dịch không ký quỹ 100% tiền của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.
Thị trường khởi sắc thời gian qua với thanh khoản cải thiện mạnh mẽ là động lực thúc đẩy các công ty chứng khoán đẩy mạnh các gói vay ký quỹ (margin).
Việc Hoa Sen báo lãi trong báo cáo năm sau kiểm toán có thể giúp cổ phiếu HSG được xem xét cấp phép giao dịch ký quỹ trở lại trên HOSE.
Gần đây VietinBank Securities đẩy mạnh huy động vốn, trong bối cảnh trong các công ty ngành chứng khoán cũng đang tích cực tăng vốn nhằm bổ sung hoạt động cho vay ký quỹ.
Số tiền thu được từ đợt chào bán khoảng 3.638 tỷ đồng được sử dụng để bổ sung vốn tự doanh, mở rộng mạng lưới và cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các dịch vụ kinh doanh chứng khoán khác.
Theo số liệu từ Box Office Vietnam ghi nhận, chỉ sau 3 ngày công chiếu đến trưa 16/10, "Wolfoo và hòn đảo kỳ bí" nằm trong top 3 phim có doanh thu cao nhất, chỉ đứng sau bộ phim Việt là “Đất rừng phương Nam” và bộ phim kinh dị của Hoa Kỳ "Quỷ ám: Tín đồ".