Analytic
Hotline: 08887 08817

Việt Nam tăng 5 bậc trong chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu

Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2017 - 2018 vừa được Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố vào ngày thứ Tư (27/9), xếp hạng Việt Nam ở vị trí 55, tăng 5 bậc so với năm ngoái và 20 bậc so với 5 năm trước.

Việt Nam đứng đầu thế giới về cải thiện năng lực cạnh tranh

Ngoài việc có mức cải thiện điểm số cao nhất thế giới, Việt Nam còn là á quân về gia tăng thứ bậc trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Thủ tướng gửi thông điệp của Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia

Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực, nguồn lực của chuyển đổi số. Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính họ sẽ tạo ra nguồn lực cho sự phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.