Analytic
Hotline: 08887 08817

Tập đoàn Thụy Sỹ ngỏ ý đầu tư trung tâm tài chính tại đặc khu Vân Đồn

Tập đoàn SOWAREEN vừa đề xuất tham gia vào việc nghiên cứu đầu tư xây dựng trung tâm tài chính và bảo hiểm tại đặc khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

TP.HCM có thể thí điểm thị trường tín chỉ carbon?

Tham vọng trở thành trung tâm tài chính cho khu vực và quốc tế, theo chuyên gia, TP.HCM có thể tận dụng cơ hội từ Nghị quyết 98 để trở thành trung tâm tài chính xanh, thí điểm thị trường trao đổi tín chỉ carbon.

TP. HCM đề xuất xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế

Theo Chủ tịch UBND TP. HCM, TP.HCM là một trung tâm tài chính lớn nhất cả nước, đầu tàu kinh tế của cả nước, sẵn sàng tiên phong thực hiện những nhiệm vụ mới. Do đó, TP.HCM kiến nghị xây dựng một trung tâm tài chính mang tầm vóc khu vực và quốc tế là việc cần thiết và là xu thế phát triển tất yếu.

TP. HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế: Đâu là nút thắt?

TP. HCM đang sở hữu những lợi thế vượt trội để trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

TP. HCM đứng 'áp chót' xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu

Theo Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu (GFCI), TP. HCM hiện đứng thứ 120 trong tổng số 121 thành phố được xếp hạng, giảm 8 bậc so với năm trước đó.

Xây Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực

Đến nay, dự thảo đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực đã cơ bản được hoàn thành.

Tổng bí thư: 5 chú ý để hiện thực hóa mục tiêu vùng Đông Nam Bộ

Mục tiêu đến năm 2045, Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển, có tiềm lực kinh tế mạnh, cơ cấu kinh tế hiện đại; trung tâm khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế thuộc nhóm đầu của khu vực và thế giới.

Bất chấp Brexit, London vẫn giành danh hiệu trung tâm tài chính hàng đầu thế giới

London một lần nữa chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng các trung tâm tài chính toàn cầu, bỏ xa thành phố New York (NYC) ở vị trí thứ hai.

Việt Nam có cách hút thêm hàng trăm tỷ USD mỗi năm

Vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn cho rằng, phát triển các trung tâm tài chính, các khu phi thuế quan có thể giúp thu hút hàng trăm tỷ USD cho Việt Nam.