Analytic
Hotline: 08887 08817

Tăng trưởng GDP có khả năng thấp kỷ lục vì Covid-19

Theo Ngân hàng thế giới, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 có thể chỉ ở mức 1,5% trong trường hợp Covid-19 kéo dài, kinh tế trong nước và ngoài nước phục hồi chậm.

Chiến lược mới giúp Việt Nam mở rộng điện mặt trời

Đấu thầu cạnh tranh trong lựa chọn và triển khai các dự án điện mặt trời có thể giúp Việt Nam gia tăng công suất gấp vài lần và tạo thêm hàng chục ngàn việc làm.

Ô nhiễm khiến du khách ‘một đi không trở lại’

Nhiều điểm đến của Việt Nam đang phải đối mặt với những nguy cơ về môi trường, giảm sự hấp dẫn.

‘Đả thông’ kết nối – chìa khóa cho hội nhập sâu rộng

Nâng cấp hệ thống kết nối bằng chính sách và đầu tư đúng sẽ giúp Việt Nam tiến xa hơn trong việc tăng cường hội nhập, phát triển bao trùm và nâng cao khả năng chống chịu.

Trăn trở mục tiêu tăng trưởng GDP 6,8% năm 2020

Một số cơ quan đánh giá mục tiêu tăng trưởng GDP 6,8% trong năm nay có khả năng đạt được nhưng cũng có không ít cho rằng khó khả thi.

TP. HCM nhận viện trợ 10,5 triệu USD cho dự án xe buýt nhanh

Khoản viện trợ trên sẽ giúp hỗ trợ phát triển đô thị theo hướng tích hợp quanh hệ thống giao thông công cộng dọc hành lang xe buýt mới.

Việt Nam lọt tốp đầu thế giới về dự báo tăng trưởng kinh tế

Với dự báo tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm nay và năm tới, 6,4% vào năm 2022, Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng tích cực.

Nới kênh bảo hiểm xã hội để mở thị trường vốn

Quỹ bảo hiểm xã hội đang nắm giữ phần lớn trái phiếu Chính phủ khiến cho khu vực tư nhân bị hạn chế cơ hội tiếp cận nguồn vốn này, đồng thời chặn khả năng tăng tỷ suất sinh lời từ đầu tư của Quỹ.

Doanh nghiệp tư nhân loay hoay trong thị trường vốn chật hẹp

Đối với doanh nghiệp, khó khăn về tiếp cận vốn cao hơn các khó khăn về tìm kiếm lao động, tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp cũng như biến động thị trường hay biến đống chính sách.

WB đưa 5 khuyến nghị nắn dòng tài chính hướng đến khu vực tư nhân

Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), Việt Nam cần ghi nhận nhu cầu tiếp tục cải cách để khuyến khích phát hành, tung ra các sản phẩm mới và cải thiện sự vận hành của thị trường nhằm đem lại nguồn tài chính dài hạn cho khu vực tư nhân đang đói vốn.