Central Group lên tiếng về việc ngừng nhập hàng may mặc Việt Nam vào siêu thị Big C
Trước sự phản đối của hàng trăm chủ doanh nghiệp, đại diện Central Group đã lên tiếng giải thích về việc quyết định tạm ngừng nhập hàng may mặc Việt Nam.
Đại diện Tập đoàn Central Group Việt Nam đã làm việc với Bộ Công thương liên quan đến việc chuỗi siêu thị Big C ngừng nhập hàng dệt may Việt Nam.
Buổi làm việc diễn ra ngày 4/7 sau khi hàng trăm nhà cung cấp hàng dệt may tụ tập tại trụ sở của Central Group Việt Nam tại TP. HCM ngày hôm qua để căng băng rôn phản đối chủ sở hữu chuỗi siêu thị Big C thông báo về việc ngừng nhập hàng dệt may ngay trong tháng 7 với lý do tái cơ cấu mô hình kinh doanh.
Nguồn tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, tại buổi làm việc với Bộ Công thương, ông Philippe Broianigo, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Central Group Việt Nam tiếp tục khẳng định lại cam kết tiếp tục thu mua hàng hóa địa phương, trong đó có hàng may mặc Việt Nam.
Tuy nhiên, Tập đoàn sẽ xem lại mô hình kinh doanh không phải chỉ là mua hàng của các nhà cung cấp để bán mà sẽ định hướng lại phân khúc sản phẩm chất lượng hơn. Vì thế, Big C sẽ làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo các đơn hàng tiếp theo sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường trong nước cũng như các đơn hàng của các nhà nhập khẩu Thái Lan.
Ông Philippe cũng khẳng định "Thông báo" ngừng nhập trong 15 ngày để xem xét, đánh giá lại năng lực cung cấp hàng của 200 nhà cung cấp, chứ không phải dừng không nhập hàng "Made in Vietnam".
Đại diện Central Group Việt Nam cam kết ngay trong ngày hôm nay, Big C sẽ mở lại đơn hàng với 50 nhà cung cấp, trong hai tuần tiếp theo sẽ mở lại đơn hàng với khoảng 100 nhà cung cấp nữa, với 50 nhà cung cấp còn lại, Big C sẽ cần thời gian lâu hơn để đến đánh giá trực tiếp xem xét về năng lực sản xuất, chất lượng, giá cả có thể đáp ứng được với yêu cầu của tập đoàn không.
Ông Trương Văn Cẩm, đại diện Hiệp hội Dệt May Việt Nam cho rằng các bên ký kết thỏa thuận kinh doanh thì cần tuân thủ theo đúng hợp đồng và quy định của pháp luật, nếu có sự thay đổi thì cần bàn bạc thỏa thuận, có lộ trình phù hợp để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên. Đối với những nhà cung cấp không còn phù hợp để tiếp tục làm việc với Big C thì cũng cần có chính sách đảm bảo quyền lợi cho các nhà cung cấp này.
Đồng thời, với định hướng chiến lược nâng tầm sản phẩm chất lượng cao hơn của Big C, Hiệp hội Dệt May sẵn sàng giới thiệu những nhà cung cấp hàng dệt may có tên tuổi, có thể cung cấp hàng chất lượng cao, giá cả phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Big C cho thị trường nội địa cũng như hệ thống Big C tại các thị trường khác.
Ngay trong buổi làm việc, Hiệp hội Dệt May Việt Nam và Big C Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và sẽ cùng nhau làm việc trực tiếp trong thời gian tới để thảo luận sâu hơn về các chương trình thu mua các sản phẩm hàng may mặc Việt Nam chất lượng cao phù hợp với định hướng kinh doanh của BigC.
Báo Công thương dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại buổi làm việc với Central Group cho biết: “Bộ Công Thương hoan nghênh doanh nghiệp đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam, nhưng phải tôn trọng hợp đồng đã ký giữa các bên và pháp luật Việt Nam”
Ông Hải nhấn mạnh, căn cứ vào những điều khoản của hợp đồng giữa hai bên, nếu hàng hóa của nhà cung ứng không đảm bảo chất lượng, Central Group có quyền từ chối đơn hàng. Tuy nhiên, khi có sự thay đổi về chiến lược kinh doanh, phải có sự thông báo với nhà cung cấp và có lộ trình nhất định để nhà cung cấp có thời gian thay đổi.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công thương chiều nay, ông Hải cũng khẳng định việc Big C mở lại đơn hàng cho 50 nhà cung cấp ngay trong hôm nay, đồng thời cho biết thêm, Tập đoàn Central Group đã mua lại BigC và có quyền sở hữu trong thời hạn 10 năm.
Hiện nay, BigC có 4.000 nhà cung cấp Việt Nam, trong đó có 200 doanh nghiệp chuyên hàng may mặc. Hệ thống Big C Việt Nam đang tạo công ăn việc làm cho 17.000 lao động.
Nhà cung cấp vẫn chưa yên tâm
Ngay sau buổi làm việc của Central Group với Bộ Công thương, chị H., chủ một doanh nghiệp ở TP. HCM đang cung cấp hàng cho siêu thị Big C cho TheLEADER.vn biết, chiều 4/7 có nhận được email của giám đốc bộ phận may mặc tập đoàn Central Group với nội dung kể từ ngày 5/7, sẽ mở lại hệ thống đơn đặt hàng như bình thường.
Tuy nhiên chị H. vẫn băn khoăn vì đây chỉ là thông báo, sau đó có thể Central Group sẽ ký hợp đồng khung, nhưng có thực hiện hay không và thực hiện số lượng bao nhiêu thì chưa rõ.
Chị cho biết, thực tế làm hàng cho Big C rất vất vả, trước đây họ đưa mẫu cho gia công, nhưng hơn một năm nay, doanh nghiệp tự làm từ thiết kế mẫu đến sản phẩm hoàn thiện và mỗi năm lại nâng mức chiết khấu.
“Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ nếu Central Group thực hiện việc cơ cấu ngành hàng, tuy nhiên cần có lộ trình cho chúng tôi giải quyết hàng tồn, thông báo để công nhân có thời gian tìm việc khác. Như vừa rồi phía Central Group gửi thông báo trong đêm 2/7, rồi ngừng nhận ngay thì gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp cung cấp”, chị H. nói.
Còn chị D. cũng đang cung cấp hàng may mặc cho Big C cho rằng, ở vị trí nhà cung cấp không ai muốn xích mích với siêu thị nhưng vì tương lai doanh nghiệp, cuộc sống của công nhân nên mọi người đành phải lên tiếng.
Chị D. cho biết, những nhà cung cấp hàng cho Big C và những hệ thống siêu thị khác làm ăn có lời đều nhờ chương trình khuyến mãi, còn nếu làm đúng như cam kết thì lượng hàng cung cấp không nhiều.
Chẳng hạn, Big C đặt 5.000 sản phẩm nhưng cam kết chỉ 1/3, còn lại 2/3 phụ thuộc vào sản phẩm bán có chạy hay không. Nếu bán chạy thì sản lượng có thể tăng lên, còn nếu bán không chạy thì chỉ tương đương với cam kết. Như vậy, số lượng sản phẩm cung cấp cho Big C cũng không nhiều.
Trước sự phản đối của hàng trăm chủ doanh nghiệp, đại diện Central Group đã lên tiếng giải thích về việc quyết định tạm ngừng nhập hàng may mặc Việt Nam.
Bối cảnh phát triển mới đòi hỏi Thủ đô Hà Nội phải thực hiện một cuộc chuyển mình căn bản, từ mô hình phát triển đơn cực đã quá tải, sang cấu trúc "đa cực, đa trung tâm" nhằm giải quyết dứt điểm các thách thức đô thị cố hữu.
Thị trường trạm sạc xe điện tại Việt Nam nở rộ, nhưng cũng đi kèm những lo ngại về nguy cơ độc quyền và bị chi phối bởi nhóm doanh nghiệp đặc thù.
Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn với các khoáng sản chiến lược hàng đầu thế giới, nhưng gánh nặng chính sách thuế đang thách thức sự phát triển của ngành này.
Với các nhà đầu tư châu Âu, năng lực cạnh tranh dài hạn cần phụ thuộc vào tính nhất quán và minh bạch trong pháp lý.
Các nghị quyết quan trọng khi trở thành thực tiễn sẽ giúp TP. HCM chuyển mình thành trung tâm của khu vực.
Hơn ba thập kỷ qua, HPT dưới sự dẫn dắt của ông Ngô Vi Đồng đã vun đắp “niềm tin và trí tuệ Việt” thành biểu tượng đổi mới của doanh nghiệp công nghệ Việt.
Theo Novaland, sau quá trình tái cấu trúc trong năm 2024 - 2025,phần lớn các gói trái phiếu này đã được tất toán toàn bộ nợ gốc, lãi, chỉ còn 'một vài gói tồn đọng'.
Theo kết luận thanh tra, nhóm 11 doanh nghiệp trong giai đoạn 2015 – 2023 đã phát hành hơn 32 nghìn tỷ đồng trái phiếu, có nhiều sai phạm về công bố thông tin, sử dụng vốn sai mục đích và nợ lãi trái phiếu.
Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức đánh giá Thông tư số 27 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền.
Phó Thống đốc NHNN ghi nhận nỗ lực toàn hệ thống khi hoạt động tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng vẫn ổn định, thông suốt sau hơn bảy tháng sáp nhập.
Cột mốc này khẳng định vai trò tiên phong của tập đoàn trong phát triển bền vững và mục tiêu giảm 50% phát thải carbon toàn cầu đến năm 2030.
Sự kiện Omoda 4 global preview salon không chỉ là buổi ra mắt sản phẩm, mà còn là hành trình đồng sáng tạo, nơi thương hiệu và người dùng cùng nhau định hình tương lai của trải nghiệm di chuyển.