Chứng khoán lao dốc nhà đầu tư lo ngại
Những phiên giảm điểm mạnh gần đây của các chỉ số chứng khoán có thể khiến các nhà đầu tư không hào hứng với các đợt IPO và niêm yết các doanh nghiệp mới.
Hiện tượng bán tháo xảy ra trong phiên giao dịch hôm nay tại cả 2 sàn. Các cổ phiếu lớn đa số giảm sâu.
HOSE - Bán tháo
Quay trở lại giao dịch sau ngày nghỉ lễ, nhà đầu tư có chút hào hứng tại một số mã như VNM, GAS, VJC, MBB,… khiến giá mở cửa VN-Index sáng nay được xác định cao hơn 2 điểm tuyệt đối so với tham chiếu.
Tuy nhiên, vừa bước vào đợt khớp lệnh liên tục, áp lực bán ra tăng mạnh, đẩy chỉ số này liên tục đào sâu dưới mốc tham chiếu hơn 12 điểm, về mốc hỗ trợ 1.170 điểm.
Sau đó, với sự trở lại sắc xanh của một số cổ phiếu ngân hàng như VCB, BID, CTG đã giúp VN-Index vớt đáy lên gần giá tham chiếu. Nhưng lực đẩy quá đuối, thêm nữa tình trạng thanh khoản uể oải khiến chỉ số này vẫn không đủ sức để chạm trở lại giá tham chiếu, lại chậm rãi trượt dần cho đến trưa.
Mức hỗ trợ 1.170 điểm đã không còn, tạm dừng phiên sáng tại 1.066,07 điểm, giảm 14 điểm (-1,36%).
Điểm sáng nhất sàn HOSE sáng nay là việc chào sàn cổ phiếu FRT của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, với giá tham chiếu 125.000 đồng/1 cổ phiếu. Đến trưa, giá cổ phiếu này đã tăng trần ở mức 150.000 đồng/1 cổ phiếu với 880.880 đơn vị được khớp lệnh.
Nhu cầu vớt đáy giảm mạnh, khi thanh khoản tụt đáng kể 19% so với sáng ngày 24/4. Tâm lý nhà đầu tư trở nên hoang mang hơn khi việc dò đáy dường như khó chắc chắn. Việc trồi sụt mạnh trong 5 phiên giao dịch gần đây của VN-Index là một điều đáng lo ngại. Cứ có một phiên có dấu hiệu hồi phục thì phiên sau đó lại rớt thảm.
Trụ nâng đỡ sàn đáng kể chỉ còn VNM tăng 0,61%, ROS tăng 1,87%, SAB tăng 0,51%, VCB tăng 0,17%.
Trong khi, phía giảm lại quá đông gồm VIC giảm 1,57%, MSN giảm 3,97%, GAS giảm 1,79%, VJC giảm 2,56%, NVL giảm 6,9%,...
Một số cổ phiếu ngân hàng sau khi xanh nhẹ vào giữa phiên sáng, thì đến trưa, ngoài VCB ra thì đều giảm mạnh trở lại gồm CTG giảm 2,47%, MBB giảm 1,8%, STB giảm 1,77%, HDB giảm 2,67%, VPB giảm 2,98%, TPB giảm 0,97%.
Đến chiều, hiện tượng bán tháo xảy ra, sắc đỏ lan rộng khiến chỉ số VN-Index tụt dốc không phanh về mức 1.043 điểm (-3,49%) sau hơn 30 phút giao dịch trở lại. Nhà đầu tư tham gia vớt đáy cũng nhiều hơn. Top 10 cổ phiếu dẫn đầu sàn giảm giá khá mạnh, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng.
VN-Index chao đảo nhẹ sau khi rớt đáy sâu. Lực đẩy quá nhẹ, không đủ sức để kéo được giá của một số cổ phiếu ngành ngân hàng rớt sàn khiến chỉ số này đóng cửa tại mức 1.044,86 điểm, giảm 35,88 điểm (-3,32%).
Thanh khoản hôm nay chủ yếu tập trung vào buổi chiều, nhích hơn 8% so với phiên trước, trong khi khối lượng giao dịch tăng 11%, đạt 208 triệu đơn vị, tương ứng với 6,8 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 60 mã tăng giá, 242 mã giảm giá và 36 mã đứng giá. Trong đó, có 1 mã tăng trần và 35 mã giảm sàn.
Trong top 20 mã chứng khoán có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn HOSE hôm nay, có tới 16 mã giảm giá, trong đó, có 13 mã giảm hơn 3%. Sáu mã quét sàn gồm GAS, CTG, PLX, VPB, BVH, NVL.
3 mã lớn trong danh sách trên còn trụ lại sắc xanh là VNM (+0,56%), SAB (+0,92%) và ROS (+0,38%).
Về khối lượng giao dịch, mã SSI ( giảm sàn) với lượng giao dịch đạt 10,9 triệu đơn vị, dẫn đầu sàn HOSE. Tiếp theo là STB (-5,65%) với 8,5 triệu đơn vị và CTG (giảm sàn) đạt hơn 8,3 triệu đơn vị.
Trong khi, E1VFVN30 dẫn đầu sàn về thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài với 3 triệu đơn vị được giao dịch. Theo sau là SSI, VPB, VCB.
Ngược lại, mã chứng khoán bị khối ngoại xả mạnh nhất là VIC với 3,7 triệu đơn vị. Theo sau là NVL, VPB, VCB.
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 2 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó. Cụ thể, VFG (CTCP Khử trùng VN) tăng 9,2 lần, HTT (CTCP Thương mại Hà Tây) tăng 5,6 lần.
HNX - Giảm sâu
Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, chỉ số HNX-Index xanh nhẹ vào vài phút đầu phiên, sau đó nhanh chóng chuyển sắc đỏ, chao đảo khá mạnh khi trụ nâng đỡ không mạnh từ PVS, VCG, VGC. Gần đến trưa, sau khi VGC không còn trụ được sắc xanh khiến HNX-Index đào sâu hơn và tạm nghỉ trưa tại mức 123,99 điểm (-1,84%).
Đến chiều, diễn biến của HNX-Index xấu hơn khi liên tục giảm sâu, khi không còn trụ nâng đỡ, các mã chứng khoán lớn đều giảm giá mạnh. Chỉ số này đóng cửa tại mức 120,12 điểm, giảm 6,19 điểm (-4,9%).
Khối lượng giao dịch tăng nhẹ gần 10% so với hôm qua, đạt gần 59,6 triệu đơn vị, tương ứng gần 0,95 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 51 mã tăng giá, 129 mã giảm giá và 53 mã đứng giá.
ACB (-8,56%) là mã chứng khoáng tạo gánh nặng nhiều nhất cho HNX-Index hôm nay, với -2,27 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 8 mã tăng giá kịch trần, 24 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB (-8,47%) dẫn đầu khi đạt hơn 12,5 triệu đơn vị. DST (giảm sàn) theo sau với 8,7 triệu đơn vị, ACB đạt gần 7,3 triệu đơn vị.
Về khối ngoại, APS là mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 308 nghìn đơn vị. Ngược lại, khối ngoại xả mạnh nhất là NDN với 880,1 nghìn đơn vị.
Những phiên giảm điểm mạnh gần đây của các chỉ số chứng khoán có thể khiến các nhà đầu tư không hào hứng với các đợt IPO và niêm yết các doanh nghiệp mới.
VIC và GAS trở thành trụ nâng đỡ mạnh nhất của sàn khi lần lượt tăng giá 3,08% và 3,29%, tương ứng với 3,69 điểm và 2,89 điểm ảnh hưởng vào thành tích VN-Index hôm nay.
Động lực chính đến từ tín dụng bứt tốc, biên lãi ròng hồi phục và nợ xấu dần hạ nhiệt, trong đó nhiều ngân hàng tư nhân và quốc doanh được kỳ vọng khởi sắc.
Thông qua triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc", MB đang cho thấy vị thế dẫn đầu trong chuyển đổi số và sáng tạo.
Đây là bước đi chiến lược giúp SSI củng cố tiềm lực tài chính và nâng sức cạnh tranh với vị thế là doanh nghiệp chứng khoán có vốn hóa lớn nhất trên sàn.
Tính theo mức giá trên thị trường của MBS, MB có thể thu về gần 2.500 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn sau khi vừa thu về khoảng 520 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức.
Công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, chính thức ghi nhận sự hiện diện của chứng khoán VIX trong lĩnh vực tài sản số tại Việt Nam.
Từ cam kết tại COP26 đến những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam thể hiện tinh thần cách mạng kiên cường, mạnh mẽ trên con đường tăng trưởng xanh.
Kỷ nguyên tài sản số tại Việt Nam đã bắt đầu, khi Đà Nẵng cấp phép cho Basal Pay ứng dụng công nghệ chuyển đổi tài sản số sang tiền pháp định và ngược lại.
Chữ nổi Braille dành cho người khiếm thị xuất hiện trên bao bì sản phẩm cà phê và sô cô la của MISS EDE đúng ngày Quốc khánh 2/9.
Phiên chuyên đề “Tài chính toàn cầu – Sân chơi của người dẫn đầu”, một điểm nhấn trong Hội nghị Go Global 2025, sẽ diễn ra ngày 9/9/2025 tại Trung tâm Hội nghị ADORA, TP.HCM.
1 triệu tấn khí thải carbon giảm thải từ rừng vùng Bắc Trung Bộ được Việt Nam chuyển nhượng cho Ngân hàng Thế giới (WB).
Sáu tháng đầu năm 2025, Vietjet bứt phá mạnh mẽ với doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc, cùng với lượng đơn đặt hàng tàu bay cao kỷ lục.
Đô thị hóa gắn với hạ tầng đồng bộ được coi là chìa khóa giúp Việt Nam nâng năng suất vùng, giảm chi phí logistics, tạo nền tảng để "vươn mình" thành trung tâm trung chuyển quốc tế.