CT Group dồn lực cho 2 dự án công nghệ chiến lược

Giang Sơn Thứ ba, 06/01/2026 - 14:53
Nghe audio
0:00

Một năm CT Group hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị bằng những dự án công nghệ lớn.

Trong bối cảnh Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khoa học công nghệ được xác định là một trong những động lực then chốt. Tuy nhiên, từ nghị quyết đến thực tiễn luôn tồn tại một khoảng cách không dễ lấp đầy. Với CT Group, khoảng cách đó được thu hẹp bằng hành động.

“Ngay khi Nghị quyết 57 ra đời, chúng tôi xem đây là một phát súng lệnh cho một cuộc cách mạng,” ông Nguyễn Võ Trường An, đại diện Ban Đặc nhiệm 57 của Tập đoàn CT Group, chia sẻ. “CT Group là đơn vị thực hiện Nghị quyết 57 nói chung và mô hình ‘Ba Nhà’ nói riêng nghiêm túc nhất, hiệu quả nhất.”

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 22/12/2024, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính của tăng trưởng; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ rào cản thể chế, phát triển nguồn nhân lực và phát huy vai trò doanh nghiệp trong việc làm chủ công nghệ.

Một năm sau khi Nghị quyết 57 được ban hành, CT Group đã công bố hai dự án công nghệ quy mô lớn, đồng thời từng bước hình thành một hệ sinh thái nghiên cứu - sản xuất - thị trường xoay quanh công nghệ lõi do người Việt làm chủ.

Hai dự án, một lựa chọn chiến lược

Dự án đầu tiên là Khu liên hợp sản xuất UAV lớn nhất ASEAN được CT Group dự kiến đầu tư tại tỉnh Tây Ninh, với quy mô 400 hecta, tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 2 tỷ USD. Đây sẽ là nhà máy thứ sáu của CT Group trong lĩnh vực UAV, sau năm nhà máy đã được xây dựng tại TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Quốc Dũng, đại diện CT Group, quyết định này là kết quả của một quá trình tích lũy dài hạn: “Trải qua 33 năm hình thành và phát triển, chúng tôi dành ra hơn 15 năm để nghiên cứu về ngành công nghiệp UAV”, ông Dũng nói.

Đại diện CT Group cho biết thêm tập đoàn đã làm chủ được sáu ngành công nghệ lõi và một số ngành công nghệ tiên tiến, đã nội địa hóa 87,5% công nghệ UAV và làm chủ thiết kế bán dẫn và xuất khẩu. Từ làm chủ công nghệ lõi đó, CT Group đã mạnh dạn triển khai năm nhà máy tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự ra đời của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân được xem là chất xúc tác quan trọng.

“Sự ra đời của Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 làm cho chúng tôi có thêm một tinh thần mới, một cái động lực mới để chúng tôi có thể phát triển thêm một nhà máy thứ sáu tại Tây Ninh rộng 400ha,” ông Dũng nói.

Không giấu tham vọng thương mại, CT Group công bố các chỉ số tài chính đáng chú ý: “Chúng tôi mạnh dạn ngày hôm nay đứng trước quý vị công bố một quyết định đầu tư của Tập đoàn CT Group vào trong dự án liên hợp UAV lớn nhất ASEAN - Asian Super Headquarter,” ông Dũng nhấn mạnh tại hội nghị của CT Group mới đây để tổng kết một năm thực hiện Nghị quyết 57 được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm ở Hà Nội.

Ông Dũng đồng thời cho biết, tập đoàn “kỳ vọng rằng dự án này sẽ có tỷ suất sinh lời nội bộ khoảng 30 - 40%” và “giá trị hiện tại ròng của nó đạt khoảng 3 tỷ USD.”

Song song đó, CT Group triển khai dự án Khu kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE), một lĩnh vực còn mới tại Việt Nam nhưng đang được thế giới coi là không gian phát triển tiếp theo của nền kinh tế số và công nghệ.

Dự án này dự kiến có tổng diện tích sàn 500.000m2, được xây dựng gần nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất và Hội đồng thành viên của Công ty CP Dịch vụ không gian tổng hợp – công ty con của CT Group – mới đây đã thông qua nghị quyết đầu tư 6.000 tỷ vào dự án này.

Theo Chủ tịch CT Group Trần Kim Chung, đây là một quyết định nhiều trăn trở: “Khi chúng tôi triển khai hai cái khu, một là khu liên hợp sản xuất UAV lớn nhất ASEAN… và khu thứ hai là khu trung tâm về kinh tế không gian cận biên thì rất là băn khoăn.”

“Chúng tôi tự hỏi lẫn nhau và cũng phản biện với nhau nhiều lần rằng là cái cơ sở khoa học của việc này là gì, thực sự có nên làm hay không,” ông Chung cho biết.

Điểm đáng chú ý trong câu chuyện của CT Group là sự nhấn mạnh vào nỗ lực tự thân, thay vì trông chờ cơ chế đặc biệt.

“Những kết quả ngày hôm nay, hầu như đấy hoàn toàn là mồ hôi, hoàn toàn là cố gắng chứ không có một tí gì gọi là tranh thủ cơ chế,” ông Chung thẳng thắn.

Chủ tịch CT Group Trần Kim Chung tự tin nói về những dự án công nghệ của tập đoàn. Ảnh: DNCC 

CT Group cho rằng thời điểm hiện tại mang tính bước ngoặt của chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong ngành UAV, nơi nhu cầu dân sự và quân sự đều tăng mạnh.

“UAV đã trở thành một cái thành phần cố định trong cơ cấu lực lượng, không còn là đơn vị phụ trợ hay thử nghiệm nữa,” ông Dũng nhận định.

Ở góc độ con người và năng lực công nghệ, Ban Đặc nhiệm 57 của CT Group nhấn mạnh yếu tố tự cường: “Chúng tôi đã chứng minh được một sự thật: người Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực giải quyết các bài toán công nghệ phức tạp nhất thế giới,” ông Trường An nói.

“Thành tựu của 365 ngày vừa qua không đến từ sự may mắn hay ưu đãi có sẵn. Nó đến từ ý chí tự cường bằng chính trí tuệ và nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học Việt Nam tại CT Group,” ông nói thêm

Một năm triển khai Nghị quyết 57: từ mô hình đến thực tiễn

Theo CT Group, điểm then chốt của Nghị quyết 57 nằm ở mô hình “Ba Nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp.

“Chúng tôi đã cụ thể hóa Nghị quyết bằng việc vận hành nhuần nhuyễn mô hình Ba Nhà: Nhà nước, Nhà trường và Nhà doanh nghiệp,” ông Trường An cho biết.

“Chúng tôi kết hợp chặt chẽ với các trường đại học để ươm mầm trí tuệ, bám sát chủ trương của Nhà nước, dùng năng lực của doanh nghiệp để hiện thực hóa thành sản phẩm.”

Chủ tịch CT Group mô tả sự hợp tác này bằng những liên kết cụ thể: “Chúng tôi hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác với Đại học Cần Thơ, hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội, hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội và chúng tôi hợp tác với các trường đại học ở các tỉnh, thành khác.”

Theo ông Chung, Nghị quyết 57 chỉ thực sự có giá trị khi được thực hiện đến cùng: “Chúng tôi thực hiện Nghị quyết 57 hầu như không sót chữ nào. Và tất cả mọi chữ đấy đều đem lại những kết quả.”

Ông Chung biết tập đoàn sẵn sàng sản xuất rất nhiều các loại vật tư, các loại phụ tùng và các loại cấu kiện để cho các doanh nghiệp khác sử dụng mà không phải nhập của Trung Quốc, không phải nhập của những nước khác, để họ có thể tự chế tạo ra những cái UAV của Việt Nam “bằng những cấu kiện của chúng tôi sản xuất hoặc là cùng nhau phát triển những công nghệ.”

Những điểm nghẽn còn tồn tại

Dù đạt được những kết quả ban đầu, CT Group cho rằng doanh nghiệp công nghệ không thể đi nhanh nếu thể chế chưa theo kịp.

“Luật đã có nhưng văn bản hướng dẫn thì vẫn đang ở ‘thì tương lai’. Trong khi đó, cơ hội công nghệ thì trôi qua từng giờ,” ông Trường An nói.

Tập đoàn kiến nghị sớm tháo gỡ thủ tục cho ba dự án lớn - Khu liên hợp UAV Tây Ninh, Khu kinh tế không gian tầm thấp LAE và Công viên khoa học Hồ Vĩnh Lộc - đồng thời đề xuất các cơ chế tài chính đột phá cho các dự án công nghệ lõi.

“Phát triển đột phá thì cần những sự hỗ trợ đột phá,” ông Trường An nhấn mạnh.

CT Group không che giấu vai trò tiên phong trong các ngành công nghệ mới, nhưng theo lãnh đạo tập đoàn, đó không phải là một đặc quyền.

“Chúng tôi tin rằng là cái vai trò dẫn dắt đó không phải là một cái quyền lợi hay là một cái đặc quyền, mà đây là thể hiện một cái nghĩa vụ, một cái sứ mạng đối với lại quốc gia,” ông Chung khẳng định.

Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu ngày càng khốc liệt, những lựa chọn như của CT Group cho thấy một hướng đi khác của doanh nghiệp Việt: đầu tư sớm, đầu tư lớn và chấp nhận rủi ro để tạo ra năng lực dài hạn. Vấn đề còn lại là liệu hệ thống chính sách có đủ nhanh và đủ linh hoạt để những nỗ lực như vậy không đơn độc, mà trở thành lực đẩy cho cả nền kinh tế.

Nền tảng khoa học cơ bản 'đâm chồi' những ngành công nghệ mới

Nền tảng khoa học cơ bản 'đâm chồi' những ngành công nghệ mới

Doanh nghiệp -  1 tháng

Ít ai biết rằng tại Việt Nam, có một doanh nghiệp chọn đi từ “gốc rễ” bằng việc đầu tư bài bản vào khoa học cơ bản và đổi mới sáng tạo, xây nền tảng để phát triển bền vững nhiều công nghệ lõi mới trong một hệ sinh thái có tính cộng hưởng.

CT Group đang ấp ủ điều gì phía sau chiến lược máy bay không người lái?

CT Group đang ấp ủ điều gì phía sau chiến lược máy bay không người lái?

Leader talk -  4 tháng

Sau một thập kỷ nghiên cứu, đầu tư vào khoa học công nghệ, CT Group đang dần lộ diện tham vọng chiếm lĩnh kinh tế không gian tầm thấp.

CT Group xuất khẩu 5.000 UAV vận tải sang Hàn Quốc

CT Group xuất khẩu 5.000 UAV vận tải sang Hàn Quốc

Doanh nghiệp -  4 tháng

5.000 máy bay vận tải không người lái (UAV) do CT Group của Việt Nam sản xuất sẽ được xuất khẩu sang Hàn Quốc theo đơn hàng vừa ký kết.

Savan 1, dòng điện xuyên biên giới và vai trò của kinh tế tư nhân

Savan 1, dòng điện xuyên biên giới và vai trò của kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp -  1 giờ

Việc Nhà máy điện gió Savan 1 – dự án do T&T Group phát triển tại Lào chính thức vận hành thương mại ngày 26/12 được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong bức tranh năng lượng tái tạo xuyên biên giới.

Hạ tầng năng lượng xuyên biên giới: Không gian mới cho khu vực tư nhân

Hạ tầng năng lượng xuyên biên giới: Không gian mới cho khu vực tư nhân

Doanh nghiệp -  1 ngày

Trong nhiều năm, hạ tầng năng lượng – đặc biệt là truyền tải và kết nối hệ thống – thường được xem là lĩnh vực nhà nước giữ vai trò trung tâm. Cách tiếp cận này phù hợp với đặc thù an ninh năng lượng và yêu cầu điều độ hệ thống. Tuy nhiên, khi nhu cầu điện gia tăng nhanh và không gian phát triển được mở rộng ra khu vực, mô hình truyền thống bắt đầu bộc lộ những giới hạn nhất định.

Dragon Capital ‘đặt cược’ chiến lược vào Taseco Land

Dragon Capital ‘đặt cược’ chiến lược vào Taseco Land

Doanh nghiệp -  1 ngày

Không mua vì sóng ngắn hạn, Dragon Capital đặt cược vào quỹ đất đã được chuẩn bị trước, mô hình tăng trưởng kép và một doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của vòng đời phát triển. Việc miệt mài gom cổ phiếu Taseco Land phản ánh rõ cách một quỹ đầu tư giá trị lựa chọn người chiến thắng trong chu kỳ bất động sản mới.

Hạ tầng Gelex được định giá gần 1 tỷ USD

Hạ tầng Gelex được định giá gần 1 tỷ USD

Doanh nghiệp -  5 ngày

Với 100 triệu cổ phiếu được đấu giá thành công ở mức giá trúng bình quân 28.820 đồng/cổ phiếu, Hạ tầng Gelex được thị trường định giá lên tới gần 1 tỷ USD.

An sinh toàn diện trong kỷ nguyên số

An sinh toàn diện trong kỷ nguyên số

Doanh nghiệp -  6 ngày

Khi công nghệ len lỏi vào đời sống, thì hàng triệu người lao động tự do vẫn đang miệt mài tìm kiếm một điểm tựa an sinh giữa dòng chảy kinh tế số.

CT Group dồn lực cho 2 dự án công nghệ chiến lược

CT Group dồn lực cho 2 dự án công nghệ chiến lược

Doanh nghiệp -  4 giây

Một năm CT Group hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị bằng những dự án công nghệ lớn.

Leader talk -  9 phút

Savan 1, dòng điện xuyên biên giới và vai trò của kinh tế tư nhân

Savan 1, dòng điện xuyên biên giới và vai trò của kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp -  1 giờ

Việc Nhà máy điện gió Savan 1 – dự án do T&T Group phát triển tại Lào chính thức vận hành thương mại ngày 26/12 được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong bức tranh năng lượng tái tạo xuyên biên giới.

Ngành chứng khoán sẽ trở thành tâm điểm thị trường vốn năm 2026

Ngành chứng khoán sẽ trở thành tâm điểm thị trường vốn năm 2026

Tài chính -  1 giờ

Ngành chứng khoán là động lực cho thị trường vốn bền vững với sự kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng lợi nhuận, chính sách hỗ trợ và làn sóng IPO sôi động.

Xuất nhập khẩu 2025 cán mốc kỷ lục hơn 930 tỷ USD

Xuất nhập khẩu 2025 cán mốc kỷ lục hơn 930 tỷ USD

Tiêu điểm -  3 giờ

Xuất nhập khẩu 2025 của Việt Nam tăng trưởng cao kỷ lục, thặng dư thương mại ở mức hơn 20 tỷ USD.

Tăng trưởng GDP 2025 đạt 8,02%

Tăng trưởng GDP 2025 đạt 8,02%

Tiêu điểm -  3 giờ

Tăng trưởng GDP 2025 chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011 – 2025.

Nguồn vốn tiếp sức cho hành trình tăng trưởng của Việt Nam

Nguồn vốn tiếp sức cho hành trình tăng trưởng của Việt Nam

Leader talk -  17 giờ

Khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, quy mô nhu cầu vốn sẽ sớm gia tăng đến ngưỡng cần huy động thêm từ nhiều nguồn đa dạng hơn.