Đại gia Thái chi 2.073 tỷ mua cổ phần nhà máy nước sạch sông Đuống

Mỹ Linh - 09:17, 04/11/2019

TheLEADERHiện doanh nghiệp Thái Lan là cổ đông lớn thứ 2 sau Aqua One của bà Đỗ Thị Kim Liên.

Đại gia Thái chi 2.073 tỷ mua cổ phần nhà máy nước sạch sông Đuống
Nhà máy nước mặt sông Đuống nhìn từ trên cao.

Công ty WHA Utilities and Power (WHAUP), thành viên tập đoàn WHA, vừa thông báo đã hoàn tất thương vụ mua 34% cổ phần tại nhà máy nước mặt sông Đuống.

Gần 34 triệu cổ phiếu từ ông Đỗ Tất Thắng đã được chuyển nhượng doanh nghiệp Thái Lan với tổng giá trị hơn 2.073 tỷ đồng.

Sau thương vụ trên, WHAUP hiện là cổ đông lớn thứ hai tại CTCP Nước mặt sông Đuống, đứng sau CTCP Nước Aqua One do bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) làm Chủ tịch HĐQT (41%).

Cổ đông hiện hữu tại doanh nghiệp nước này đã có sự thay đổi đáng kể với sự xuất hiện của nhà đầu tư Thái Lan và sự rút lui của CTCP Đầu tư Việt Nam - Oman. Hai cổ đông còn lại là Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (nắm giữ 10%) và Công ty TNHH MTV Ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (5%).

Hồi tháng 9 vừa qua, Aqua One và WHAUP đã ký kết biên bản hợp tác chiến lược về việc phát triển nhà máy nước mặt sông Đuống trong vòng 5 năm tới.

Trước đó, WHAUP hồi cuối tháng 3 đã thông qua công ty con tại Nghệ An mua 47,31% cổ phần tại CTCP Cấp nước Cửa Lò với tổng giá trị gần 23,5 tỷ đồng.

Tập đoàn WHA là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực logistics và các giải pháp tiện ích công nghiệp, năng lượng với người đứng đầu là bà Jareeporn Jarukornsakul, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành.

Theo xếp hạng của Forbes, bà Jareeporn Jarukornsakul hiện sở hữu khối tài sản 865 triệu USD, đứng thứ 35 tại Thái Lan.

WHAUP cho biết khoản đầu tư vào Công ty CP Nước mặt sông Đuống nằm trong kế hoạch chiến lược mở rộng đầu tư của tập đoàn WHA ngoài lĩnh vực bất động sản công nghiệp. Hiện WHA đang phát triển một khu công nghiệp trên tổng diện tích 3.200ha tại Nghệ An với tổng vốn đầu tư ước tính 1 tỷ USD.

Cơ hội cho khoản đầu tư của WHAUP trong nhà máy nước mặt sông Đuống là rất lớn giữa bối cảnh các nhà máy nước ngầm tại Việt Nam trong quy hoạch sẽ cạn dần trong vòng 1 - 2 thập kỷ tới cùng tính độc quyền tự nhiên trong lĩnh vực cung cấp nước.

Phạm vi cấp nước của nhà máy nước mặt sông Đuống bao gồm khu vực đô thị trung tâm phía Đông Bắc Hà Nội (quận Long Biên, huyện Gia Lâm, một phần Đông Anh), khu vực Nam Hà Nội (một phần quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai); đô thị vệ tinh Phú Xuyên và nông thôn liền kề.

Nhà máy này mới đi vào hoạt động gần đây, có quy mô gần 65 ha tại khu vực xã Phù Đổng và xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 ở mức 5.000 tỷ đồng.

Sau khi khánh thành giai đoạn 1, nhà máy đạt công suất 300.000 m3/ngày đêm. Dự kiến nhà máy sẽ phát triển và mở rộng liên tục đến năm 2023, công suất đạt 600.000 m3/ngày đêm và năm 2030 công suất đạt 900.000 m3/ngày đêm.