Đầu năm, vượt Trung Quốc, khách Hàn Quốc đến Việt Nam nhiều nhất

An Nhiên - 16:11, 29/01/2019

TheLEADERTheo Tổng cục Thống kê, đầu năm, khách Hàn Quốc đến Việt Nam tăng mạnh,

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng 1/2019 ước tính đạt 1.501,8 nghìn lượt người, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 1.167,2 nghìn lượt người, tăng 1,4%; bằng đường bộ đạt 310,4 nghìn lượt người, tăng 26,9%; bằng đường biển đạt 24,2 nghìn lượt người, giảm 30,5%.

Đầu năm, vượt Trung Quốc, khách Hàn Quốc đến Việt Nam nhiều nhất

So với tháng trước, khách quốc tế đến nước ta tăng 9,3%, trong đó khách đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc tăng mạnh do bà con Việt Kiều về quê ăn Tết. Vào thời điểm này, hàng nghìn người Việt làm ăn, sinh sống tại nước ngoài đang đổ dồn về quê ăn Tết khiến các sân bay quốc tế trên cả nước trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Đồng thời ở các nước châu Âu, châu Mỹ đang là kỳ nghỉ đông nên nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người dân khá lớn.

Để chào đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhiều chương trình và lễ hội mang không khí cổ truyền dân tộc đã được tổ chức trên địa bàn địa phương thu hút khách du lịch. Như ở Hà Nội, có Hội gò Đống Đa diễn ra hàng năm vào ngày mùng 5 Tết, lễ hội chùa Hương, Đền Sóc (Hội Gióng). Ở Quảng Ninh, gần hai phần ba lượng khách chủ yếu đi thăm các di tích thắng cảnh như cụm di tích chùa Yên Tử, chùa Ngọa Vân, đền Cửa Ông và vịnh Hà Long năm nào cũng đón một lượng lớn khách quốc tế vào dịp Tết Nguyên đán.