Doanh nghiệp
'Doanh nghiệp dân tộc' - Động lực đóng góp phát triển kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới
Hơn ba thập kỷ mở cửa hội nhập của nền kinh tế Việt Nam đều có dấu ấn đậm nét của khối kinh tế tư nhân từng thời kỳ. Hiện nay, để nền kinh tế tăng tốc, bứt phá, doanh nghiệp tư nhân càng đóng vai trò quan trọng, thậm chí là động lực chính hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược trung ương Đảng về phát triển khu vực kinh tế tư nhân mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh kinh tế tư nhân là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.
Tổng Bí thư cũng lưu ý cần có chiến lược rõ ràng cho phát triển kinh tế tư nhân, phù hợp với trình độ phát triển hiện nay của nền kinh tế và bối cảnh địa kinh tế, địa chính trị mới của đất nước.
Đồng thời, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc xóa bỏ mọi nhận thức, tư tưởng, quan niệm, thái độ, định kiến về kinh tế tư nhân, khuyến khích xây dựng tư duy công nghiệp, tư duy lớn và phong trào kinh doanh, khởi nghiệp trong toàn xã hội.

Tiềm năng tăng trưởng rộng lớn
Theo báo cáo của Ban Chính sách, chiến lược trung ương, Việt Nam hiện có hơn 800.000 doanh nghiệp tư nhân, trong đó 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kinh tế tư nhân hiện chiếm hơn 85% tổng số lao động trong nền kinh tế, góp phần lớn vào việc tạo công ăn việc làm cho xã hội.
Trong giai đoạn 1991-2000, Quốc hội lần lượt thông qua Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Công ty (1991) và Luật Doanh nghiệp (1999), là dấu mốc quan trọng trong việc Nhà nước chính thức công nhận doanh nghiệp tư nhân về mặt luật pháp. Đây cũng là giai đoạn khi nhận số lượng doanh nghiệp tư nhân thành lập gia tăng nhanh chóng từ trên 6.800 doanh nghiệp năm 1993 lên hơn 25.000 doanh nghiệp năm 1997.
Một loạt doanh nghiệp tên tuổi như T&T Group (1993) của doanh nhân Đỗ Quang Hiển; Tập đoàn Hòa Phát (1992) của tỷ phú Trần Đình Long; Tập đoàn BRG (1993) của Madame Nguyễn Thị Nga; Tập đoàn Geleximco (1993) của ông Vũ Văn Tiền; BIM Group (1994) của cố Chủ tịch Đoàn Quốc Việt; hay Thaco Group (1997) của ông Trần Bá Dương… cũng ra đời giai đoạn này.
Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp tư nhân ra đời từ đó đến nay đã trở thành trụ cột trong các lĩnh vực kinh tế, điển hình là doanh nhân Đỗ Quang Hiển hay Trần Đình Long… đến nay cũng là những doanh nhân sinh sống, học tập và xây dựng sự nghiệp tại Việt Nam gắn liền với sự phát triển của đất nước.
Phát triển cùng đất nước
Thành lập năm 1993, hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển của T&T Group gắn liền với sự phát triển của kinh tế đất nước. Ở giai đoạn đầu đổi mới, khi nền kinh tế mới mở cửa, Công ty TNHH T&T (tiền thân của T&T Group) đã tham gia lĩnh vực xuất nhập khẩu với mặt hàng chủ lực là điện tử.
Đến giai đoạn Chính phủ đẩy mạnh sản xuất công nghiệp nội địa, T&T đã tham gia đầu tư xây dựng nhà máy lắp ráp rồi nhà máy sản xuất xe máy, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam hình thành nền sản xuất công nghiệp xe máy với tỷ lệ nội địa hóa lên tới 80%. Đến nay, T&T Group đã mở rộng trở thành tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), tiền thân là Ngân hàng Nông thôn Nhơn Ái gắn liền với hình ảnh doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Sau khi đầu tư và trở thành Chủ tịch HĐQT SHB, ông Hiển đã cùng ngân hàng tiên phong thực hiện chủ trương, định hướng của Ngân hàng Nhà nước, chủ động nhận sáp nhập Habubank.
Đây chính là thương vụ nhận sáp nhập và tái cơ cấu thành công đầu tiên trong ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011-2013, tạo ra tiền lệ quan trọng cho ngành ngân hàng Việt Nam trong các thương vụ M&A khác và giai đoạn tái cơ cấu tiếp theo góp phần ổn định thị trường tài chính, an ninh tiền tệ quốc gia.
Đồng thời, quyết định của SHB cũng thể hiện bản lĩnh và chiến lược dài hạn nhằm tạo nên sự bứt phá mạnh mẽ về quy mô và sức mạnh tài chính.
Bên cạnh đó, doanh nhân Đỗ Quang Hiển và SHB cũng ghi dấu trong việc hỗ trợ tái cơ cấu Thủy sản Bình An, giúp hàng nghìn người nông dân và người lao động ổn định cuộc sống, việc làm.
Xuyên suốt 32 năm xây dựng và phát triển, SHB kiên tâm đồng hành cùng những quyết sách quan trọng của đất nước, đưa dòng vốn tới các thành phần kinh tế, người dân, doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp SME, phụ nữ làm chủ…
Đồng thời, SHB cũng cấp tín dụng cho các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia như Cầu vượt Ngã ba Huế - Đà Nẵng (cầu vượt 3 tầng lớn nhất Việt Nam); Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc; Cảng hàng không Quản trị…

Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch theo xu hướng xanh hóa, các đơn vị tư nhân cũng đi đầu trong hướng dòng vốn vào lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng tái tạo nhằm hướng đến mục tiêu giảm phát thải, trung hòa carbon của Việt Nam.
Trong đó, T&T Group, Bim Group, TTC Group, Xuân Thiện Group, CTCP Cơ điện lạnh (REE)… đều đã tham gia đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào các nhà máy điện gió, điện mặt trời.
Vietcombank, Techcombank, SHB và nhiều ngân hàng đã cấp tín dụng cho các dự án xanh, kết hợp với các tổ chức quốc tế, đồng thời xanh hóa từ trong ngân hàng, thực thi ESG để phát triển bền vững.
Nhiều năm qua, SHB đã và đang tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, xã hội trong các hoạt động bảo vệ môi trường, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn của quốc gia, hưởng ứng chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Chính phủ đến năm 2050, tham gia các công tác xã hội từ thiện, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn…
Khát vọng “doanh nghiệp dân tộc”
Năm 2025 được Chính phủ xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025), là năm tăng tốc, bứt phá, về đích.
Với quan điểm phát triển đột phá, Quốc hội, Chính phủ đã thống nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025 phải đạt 8% trở lên, tạo nền tảng vững chắc để tăng trưởng hai con số từ năm 2026 mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân hiện nay cũng coi ứng dụng khoa học công nghệ, đối mới sáng tạo là mục tiêu tiên quyết để thúc đẩy tăng trưởng. Đồng thời, mục tiêu phát triển thành những doanh nghiệp dân tộc như định hướng của Chính phủ.

Hòa mình trong dòng chảy lịch sử, là một phần của quốc gia, SHB sẽ tiếp tục bám sát định hướng của Đảng, Chính phủ và kiến tạo, lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới người dân, vững vàng với bốn trụ cột: cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; con người là chủ thể; lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Ngân hàng đặt con người và văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng của quá trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện; lấy khoa học công nghệ, hiện đại hóa làm động lực để bứt phá, dẫn đầu; đổi mới sáng tạo là chìa khóa để bước vào kỷ nguyên mới; lấy phát triển bền vững, ngân hàng xanh làm mục tiêu chiến lược dài hạn.
Với tinh thần không ngừng đổi mới mỗi ngày, ngân hàng sẽ tiếp tục kiên định theo sáu giá trị văn hóa cốt lõi “tâm – tin – tín – tri – trí – tầm”, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
SHB đặt mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng Top 1 về hiệu quả; ngân hàng số được yêu thích nhất; ngân hàng bán lẻ tốt nhất đồng thời là ngân hàng top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.
Đến cuối năm 2024, SHB ghi nhận quy mô tổng tài sản ở mức hơn 747 nghìn tỷ đồng, cung cấp dư nợ tín dụng gần 534 nghìn tỷ đồng ra nền kinh tế, tỷ lệ tăng trưởng cấp dụng 18,2% trong năm qua. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt hơn 11.543 tỷ đồng, tăng 25%. SHB cũng là một trong năm ngân hàng đóng góp ngân sách lớn nhất trong nhiều năm qua.
Ngày 15/3/2025, siêu sự kiện - ngày hội văn hóa với chủ đề “Vững bước vào kỷ nguyên mới” sẽ được Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Tập đoàn T&T Group (T&T Group) đồng tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.
Sự kiện lấy cảm hứng từ lễ khai mạc thế vận hội Olympic với màn rước đuốc, truyền lửa và các hoạt động thể thao, triển lãm đặc sắc, chương trình âm nhạc đỉnh cao quy tụ 15.000 người là cán bộ nhân viên, người lao động của SHB và T&T Group.
Với thông điệp “nhất tâm - trí sáng - vươn tầm”, sự kiện không chỉ là cơ hội tăng cường giao lưu, lan tỏa văn hóa nội bộ mà còn tiếp thêm động lực, thổi lên ngọn lửa nhiệt huyết tới các cán bộ nhân viên; khẳng định vị thế, tầm vóc của hai tổ chức kinh tế và tâm thế sẵn sàng đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đó sẽ là dấu son tô điểm vào bức tranh rạng rỡ của đất nước trong một năm nhiều dấu mốc đặc biệt.
Ngày hội văn hóa SHB và T&T Group: 'Siêu sự kiện' lấy cảm hứng từ thế vận hội
Cho vay mua nhà lãi suất thấp, SHB có gì khác biệt?
Bà Đoàn Thái Thanh Thủy, Phó giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ SHB chia sẻ, các ưu đãi mà SHB đưa ra mới chỉ là phần bề nổi để thu hút sự quan tâm ban đầu. Trong một gói vay có thể kéo dài tới 35 năm, có rất nhiều thứ nhà băng có thể làm để đồng hành cùng khách hàng.
SHB cấp gói ưu đãi vay mua xe Volvo cho khách hàng cao cấp
Khách hàng cao cấp của SHB có nhu cầu vay mua các dòng xe sang trọng của Volvo như XC60, XC90 Recharge, Volvo S90... do Tasco phân phối độc quyền sẽ nhận gói giải pháp tài chính ưu việt hàng đầu hiện nay.
Cơ hội cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ vay lãi suất ưu đãi từ SHB
Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo triển khai chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ.
'Lối thoát' sau nhiều năm mắc kẹt của CTX Holdings
Bán đi dự án "vàng" tại Cầu Giấy, CTX Holdings dự kiến ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất kể từ khi thành lập, đồng thời có nguồn lực để bước vào chu kỳ mới.
Nhựa Duy Tân về tay người Thái
Sau khi mua 70% cổ phần Nhựa Duy Tân vào năm 2021, Tập đoàn SCG (Thái Lan) vừa tiếp tục chi thêm 2.825 tỷ đồng để nắm 100% vốn công ty.
Thế Giới Di Động có thể lấn sân siêu ứng dụng đối đầu Grab, Shopee
Thế Giới Di Động sẽ có những "vũ khí" gì trong cuộc đua siêu ứng dụng, vốn đang là sân chơi của các tập đoàn đa quốc gia?
Sau chuối và bò, vì sao bầu Đức đi trồng dâu và cà phê?
Trước đây là ‘2 cây 1 con’, giờ là ‘4 cây 1 con’. Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai - ông Đoàn Nguyên Đức tiết lộ chiến lược mới với chuối, sầu riêng, dâu, cà phê và heo.
'Đại gia' chăn nuôi GreenFeed là ai?
GreenFeed đạt 2.106 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2024, tăng 382% so với năm 2023, vượt những ông lớn trong ngành như Dabaco, nông nghiệp Hòa Phát và BAF Việt Nam.
Bất động sản Đà Nẵng: Nghỉ dưỡng hạ nhiệt, chung cư soán ngôi
Bất động sản nghỉ dưỡng ven biển tại Đà Nẵng đang ở giai đoạn trầm lắng sau thời gian tăng trưởng nóng, trong khi chung cư sở hữu lâu dài lại trở thành lựa chọn ưu tiên của các nhà đầu tư.
Sáu năm liên tiếp Lotte Finance tăng vốn điều lệ
Năm nay, vốn điều lệ của Lotte Finance đã tăng hơn 726 tỷ đồng so với năm 2024, từ 4.186 tỷ đồng lên hơn 4.912 tỷ đồng để thúc đẩy cho vay tiêu dùng.
'Lối thoát' sau nhiều năm mắc kẹt của CTX Holdings
Bán đi dự án "vàng" tại Cầu Giấy, CTX Holdings dự kiến ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất kể từ khi thành lập, đồng thời có nguồn lực để bước vào chu kỳ mới.
Từ sự vụ C.P. Việt Nam: Lỗ hổng quản trị nguy hiểm khi phớt lờ tiếng nói nội bộ
Sự việc của C.P. Việt Nam là hồi chuông cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp về hệ thống quản trị minh bạch và hiệu quả.
Đầu tư giáo dục theo cách của BITEX
Với Tổng giám đốc BITEX Trần Thanh Thảo, muốn đất nước phát triển mạnh mẽ thì không có con đường nào bền vững hơn đầu tư vào giáo dục.
Vì sao InterContinental chọn Vịnh Hạ Long – viên ngọc mới của châu Á
InterContinental Halong Bay, khu nghỉ dưỡng hạng sang mới nhất thuộc thương hiệu khách sạn cao cấp hàng đầu thế giới, đang được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực mới cho du lịch nghỉ dưỡng miền Bắc. Nhưng điều gì khiến một thương hiệu toàn cầu như InterContinental lựa chọn Hạ Long?
Tổng thống Cộng hòa Litva đến Hà Nội trên chuyên cơ Vietjet
Tổng thống nước Cộng hòa Litva Gitanas Nauseda và phu nhân tới Hà Nội tối 11/6 trên chuyến bay chuyên cơ Vietjet, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 - 12/6.