Đột phá robot tại Trung Quốc

Văn Cao - 10:04, 24/08/2017

TheLEADERNăm 2016, Trung Quốc là quốc gia sử dụng nhiều robot nhất thế giới và con số này đang tăng lên từng ngày.

Đột phá robot tại Trung Quốc
Thị trường robot ở Trung Quốc hiện có quy mô khoảng 11 tỷ USD

Năm ngoái, theo ước tính của Liên đoàn Robotics Quốc tế (IFR), lượng giao hàng robot đến Trung Quốc chiếm gần một phần ba tổng số toàn cầu. Việc lắp đặt công nghệ robot trong các cơ sở công nghiệp tăng 27% trong năm 2016 và dự kiến sẽ tăng 75% vào năm 2019.

Một trong những lý do cho sự phát triển nhanh chóng đó là tiềm năng lớn của Trung Quốc khi nước này có tỉ lệ robot trên số lượng người lao động vẫn ở mức thấp. Tại đây, tỷ lệ đó là 49 robot trên 10.000 người lao động - trong khi mức trung bình toàn cầu là 69. Tỷ lệ này của Trung Quốc cũng thấp hơn nhiều so với ở Mỹ, một trong năm quốc gia hàng đầu của công nghiệp robot với 176 robot/10.000 nhân công.

Bắc Kinh muốn đạt được tỷ lệ khoảng 150 robot/ 10.000 nhân công lao động vào năm 2020. Trung Quốc hiện đang "mua" số lượng robot tự sản xuất của nước này ngày càng lớn nhằm thúc đẩy các nỗ lực tự động hoá trong các ngành như thực phẩm, điện tử và sản xuất ô tô.

Sự tăng trưởng trong việc lắp đặt robot hiện chưa làm giảm lương trong nước. Từ năm 2010 đến năm 2014, lương của người lao động sản xuất ở Trung Quốc đã được tăng hơn 50% theo dữ liệu Tài chính hộ gia đình Trung Quốc. 

Các nhà kinh tế cho rằng, sự gia tăng tự động hóa ở Trung Quốc có thể có những tác động toàn cầu vì nó có thể làm trầm trọng thêm nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của nước này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là người đề xuất ý tưởng “cách mạng robot” vào năm 2014. Tiếp đó, robot là trọng tâm trong chiến lược Made in China 2025 (Sản xuất ở Trung Quốc 2025) mà Chính phủ nước này đưa ra mới đây.

Chiến lược này nhằm hiện đại hóa các nhà máy, nâng cao mức độ tự động hóa và áp dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Những ngành mà Trung Quốc ưu tiên tự động hóa bao gồm sản xuất ôtô, hàng điện tử, thiết bị gia dụng, hậu cần, và thực phẩm.

Thị trường robot ở Trung Quốc hiện nay có quy mô khoảng 11 tỷ USD. Chính phủ nước này đang muốn tăng thị phần của robot mang thương hiệu trong nước lên mức 50% vào năm 2020, từ mức 32% trong năm ngoái. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đặt mục tiêu sản xuất 100.000 robot mỗi năm vào năm 2020, so với mức 33.000 robot vào năm 2015