Analytic
Hotline: 08887 08817

Việt Nam nhập khẩu lạm phát ở mức độ nào?

Với độ mở lớn, Việt Nam hiện đang phải đối mặt với tình trạng nhập khẩu lạm phát và sẽ ngày càng trầm trọng trong bối cảnh giá nhiều mặt hàng trên thế giới sẽ tiếp tục tăng cao.

Lãi suất điều hành có thể chạm ngưỡng 6,5% vào cuối 2023

HSBC nâng dự báo tăng trưởng kinh tế 2022 của Việt Nam lên mức 6,9%, đồng thời, hạ dự báo của năm 2023 xuống mức 6,3% khi rủi ro từ giá năng lượng leo thang.

Lạm phát của Việt Nam có thể đạt 7% vào cuối năm

Theo chuyên gia Nguyễn Xuân Thành, lạm phát của Việt Nam sẽ đạt đỉnh vào những tháng cuối năm, nhưng bình quân năm vẫn sẽ ở mức dưới mục tiêu 4%.

Ba gợi ý giúp kinh tế Việt Nam tiếp tục ‘lội ngược dòng’

Chỉ khi các chỉ số vĩ mô được giữ ổn định, nền kinh tế mới hội đủ năng lực chống chịu, có dư địa để chủ động ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất ngờ và phục hồi nhanh chóng sau các biến động đó.

Nhận diện những ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine đến kinh tế toàn cầu

Theo Global Data, xung đột Nga - Ukraine không chỉ tác động tiêu cực đối với các nước tham chiến và khu vực châu Âu mà còn có ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh toàn cầu.

Nỗi lo về lãi suất sau lạm phát kỷ lục tại Mỹ

Dưới áp lực lạm phát gia tăng, Fed có thể nâng lãi suất đáng kể trong thời gian tới. Dự báo lãi suất có thể chạm ngưỡng 3,5 – 3,75% vào cuối năm nay.

HSBC nhận định rủi ro tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2023

Theo đánh giá, rủi ro lớn nhất đối với tăng trưởng của Việt Nam là những khó khăn trong thương mại ngày càng gia tăng. Việt Nam sẽ không tránh khỏi những tác động do đợt thương mại toàn cầu chậm lại đáng kể này, nói cách khác, giai đoạn “chững lại” đã tới.

Yếu tố giúp Việt Nam duy trì vị thế tăng trưởng dù nhiều rủi ro

Việt Nam sẽ còn tiếp tục tỏa sáng với động lực quan trọng là FDI, và tích cực đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững, mà ở đó, tài chính đóng một vai trò quan trọng, theo chuyên gia HSBC.

Chủ tịch EuroCham: Khuôn khổ pháp lý về PPP còn quá đơn giản

Theo Chủ tịch EuroCham Alain Cany, Việt Nam cần xây dựng khung pháp lý toàn diện hơn để các công ty FDI có thể đóng góp nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng.