Giảm thiểu rác thải nhựa, thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn là hướng đi được chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp du lịch Hội An lựa chọn để phục hồi và phát triển bền vững ngành du lịch hậu Covid-19.
Du lịch là lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Đến nay, khi đã đi qua đỉnh dịch, các hoạt động kinh tế khác đang dần được mở cửa, ngành du lịch vẫn đang phải đối diện với tương lai đầy rủi ro và bất định.
Trong bối cảnh đó, không chỉ trông chờ vào hỗ trợ từ phía Nhà nước mà chính quyền và ngành du lịch các địa phương cũng cần tìm ra hướng đi mới an toàn, bền vững, giúp ngành phục hồi và phát triển hậu đại dịch.
Nói về hướng đi của du lịch Hội An, ông Nguyễn Minh Lý, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An cho biết, du lịch theo hướng xanh, thân thiện với môi trường đang là định hướng đúng đắn, được Hội An lựa chọn.
Lý giải về quan điểm của ngành du lịch Hội An, ông Vương Đình Mạnh, Tổng giám đốc La Siesta Hội An Resort&Spa cho biết, sau đại dịch Covid-19 với đầy khó khăn và biến động, du khách sẽ có xu hướng lựa chọn dịch vụ du lịch an toàn, trải nghiệm hướng tới thiên nhiên.
Bên cạnh đó, thực trạng ô nhiễm luôn là vấn nạn nhức nhối gây cản trở sự phát triển, thậm chí là làm suy giảm ngành du lịch ở một số địa phương. Nhiều địa danh du lịch rất có tiềm năng nhưng do công tác xử lý rác thải chưa tốt, đã trở thành những “điểm đen” trong mắt du khách.
Là một thành phố du lịch có tiềm năng, Hội An đón khoảng 5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2019, vào thời điểm trước đại dịch Covid-19. Đây cũng chính là một phần nguyên nhân khiến lượng rác thải rắn phát sinh rất cao, trong khi khả năng xử lý chỉ đạt được khoảng 50%.
Sự tái khởi động của ngành du lịch sau đại dịch chính là cơ hội để thay đổi hiện trạng này. Ông Mạnh cho biết, rất cần có những giải pháp linh hoạt, sáng tạo giúp doanh nghiệp ngành du lịch thay đổi mô hình cung ứng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn thị hiếu của du khách.
Đây cũng chính là lý do chính quyền thành phố Hội An, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp với Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và Trung tâm Hỗ trợ phát triển xanh (GreenHub) ký kết Khung kế hoạch doanh nghiệp giảm rác thải hướng tới Hội An – điểm đến xanh giai đoạn 2021 – 2023.
Khung kế hoạch hành động 8T để phát triển bền vững ngành du lịch Hội An hậu Covid-19.
Theo bà Bùi Thị Thu Hiền, đại diện IUCN, chương trình trên đã được IUCN cùng các sở ngành của Hội An lên ý tưởng từ năm 2019, đến nay mới chính thức được ký kết, với sự tham gia và cam kết của 36 doanh nghiệp tại địa phương.
Khung kế hoạch doanh nghiệp giảm rác thải hướng tới Hội An – điểm đến xanh giai đoạn 2021 – 2023 nằm trong khuôn khổ Chương trình đối tác chiến lược IUCN Việt Nam với Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) và dự án Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương được thực hiện bởi Trung tâm GreenHub.
Trước đó, một chương trình thí điểm đã được PRO Việt Nam và IUCN Việt Nam thực hiện tại Cù Lao Chàm và thu được kết quả tương đối khả quan. Đây là cơ sở để mở rộng các mô hình tái chế, giảm thiểu rác thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn cho toàn thành phố Hội An.
Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó giám đốc Trung tâm GreenHub cho biết, dự án này được tiến hành với mong muốn thúc đẩy sáng kiến, thực hành tốt của khối doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch.
Dự án được kỳ vọng sẽ đưa Hội An trở thành điểm đến xanh với mô hình kinh tế tuần hoàn, tạo tiền đề để ứng dụng mô hình thúc đẩy du lịch bền vững thông qua kinh tế tuần hoàn trên toàn quốc.
Xơ mướp khô, trái lêkima đến chùm ngây mọc ven rào là những nguyên liệu một thời bị xem là “phế phẩm”, nhưng qua bàn tay sáng tạo của doanh nghiệp, được “lột xác” thành sản phẩm gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao.
Giữa nhịp sống hiện đại, Yến Nhất Vương kiến tạo thương hiệu yến sào đẳng cấp, trên nền tảng cốt lõi là tính bền vững và sự trọn lành cho sức khỏe người Việt.
Từ xe máy đến ô tô, xe bus, chở hàng và sắp tới là xe bán tải, xe đường dài... đều chạy điện, VinFast đang thay đổi cuộc sống của hàng triệu người dân, biến giấc mơ về một Việt Nam xanh, sạch, hiện đại thành hiện thực.
Khai thông Hạ Long – Lan Hạ là đúng. Nhưng du lịch Việt Nam phải rời bỏ tư duy 'ngăn sông cấm chợ' ngay trên di sản của chính mình nếu muốn phát triển đột phá.
Việc buộc nhà đầu tư phải có đủ tiền trong tài khoản trước khi đặt lệnh mua gây lãng phí chi phí cơ hội và tạo ra rủi ro cho các quỹ lớn khi họ phải "giam" tiền mặt tại các ngân hàng lưu ký địa phương.
Thị trường bất động sản đang chứng kiến một cuộc đua không cân sức giữa một bên là các ông lớn với hàng loạt dự án đại đô thị trải dài khắp cả nước, một bên là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang dần "hụt hơi" trong cuộc chiến giành thị phần.
Kế hoạch tăng trưởng doanh thu gấp ba và lợi nhuận gấp bốn trong năm 2026 của Taseco Land cho thấy doanh nghiệp không còn ở trạng thái “phòng thủ” mà đã chuyển sang giai đoạn tăng tốc toàn diện.
Theo ông Huỳnh Quốc Nguyên, Giám đốc Công ty Tahshin Apparel VN, trong khủng hoảng, tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp không phải là đơn hàng mà là niềm tin của những người ở lại.