Làng Học sinh - Sinh viên sáng tạo: Kích hoạt đổi mới sáng tạo trong giáo dục

Hương Giang - 10:30, 31/07/2023

TheLEADERHọc sinh, sinh viên là một trong những nguồn lực tạo đầu ra quan trọng nhất của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây là lực lượng trẻ, giàu sức sáng tạo, cập nhật xu thế nhanh.

Làng Học sinh - Sinh viên sáng tạo: Kích hoạt đổi mới sáng tạo trong giáo dục
Sinh viên hào hứng với hoạt đổi mới sáng tạo (Ảnh: NQ)

Năm 2016, Techfest Vietnam chính thức trở thành hoạt động chính trong Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844). Cho đến nay, Techfest đã cho ra mắt nhiều Làng đổi mới sáng tạo trên khắp cả nước như: Làng Khởi nghiệp, Làng Công nghệ, Làng Nông nghiệp và Môi trường...

Với dòng chảy đó, vừa qua, Techfest Việt Nam vừa cho ra mắt "Làng Học sinh - Sinh viên Sáng tạo - Techfest VN" tại Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh (HUIT), nhằm thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong giáo dục, cũng như khởi nghiệp cho cộng đồng học sinh và sinh viên.

Theo TS. Thái Doãn Thanh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, Làng Học sinh - Sinh viên sáng tạo là một cộng đồng kết nối các mạng lưới Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại các trường đại học và trung học phổ thông. Đồng thời, nó cũng tăng cường vai trò và ảnh hưởng của học sinh khối trung học phổ thông và sinh viên khối đại học trong các diễn đàn trong nước và quốc tế.

Làng Học sinh - Sinh viên sáng tạo: Kích hoạt đổi mới sáng tạo trong giáo dục
Lễ ra mắt học sinh - sinh viên sáng tạo ngày 27/7/2023 (Ảnh: HUIT)

Mục tiêu chính của Làng Học sinh - Sinh viên sáng tạo là thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp và đổi mới trong lĩnh vực giáo dục. Bằng cách tạo ra môi trường thuận lợi, cung cấp hỗ trợ và nguồn tài nguyên phong phú, dự án này hy vọng sẽ giúp học sinh và sinh viên phát triển ý tưởng mới, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có tính cạnh tranh cao, từ đó đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

Làng Học sinh - Sinh viên Sáng tạo - Techfest VN là cơ hội để các bạn trẻ gặp gỡ, giao lưu, và học hỏi từ những chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp. Chương trình cũng cung cấp môi trường thuận lợi để các tài năng trẻ trình bày và thể hiện ý tưởng sáng tạo của mình trước lượng lớn khán giả, từ đó kết nối, phát triển các kĩ năng và tạo dựng các cơ hội tương lai.

Làng Học sinh - Sinh viên Sáng hứa hẹn sẽ trở thành một bệ phóng mạnh mẽ cho các tài năng trẻ, giúp họ thể hiện tối đa tiềm năng và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ luôn quan tâm và ủng hộ việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các trường đại học và cao đẳng.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đang hợp tác với một số Làng khoa học đang hình thành để tạo nên Hiệp hội đổi mới sáng tạo. Đây là một tổ chức được thành lập nhằm thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Nhờ sự quan tâm và hỗ trợ từ Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với Hiệp hội đổi mới sáng tạo, Làng Học sinh - Sinh viên sáng tạo đã có cơ hội phát triển mạnh mẽ và góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp và đổi mới trong cộng đồng học sinh và sinh viên. Hy vọng rằng sự hợp tác này sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đem lại lợi ích lâu dài cho Việt Nam.

Về kế hoạch hoạt động của Làng Học sinh - Sinh viên Sáng tạo, ông Hoàng Đình Thái - đồng Trưởng làng - đã chia sẻ thông tin quan trọng. Làng sẽ nhận được sự bảo trợ từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Ban chỉ đạo Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới, Sáng tạo Quốc gia Techfest năm 2023 cũng như sự đồng hành từ các doanh nghiệp. Làng sẽ hoạt động dưới mô hình xã hội hóa, tận dụng và sử dụng các nguồn lực từ cộng đồng và mạng lưới liên kết.

Theo ông Thái, trong tương lai, Làng Học sinh - Sinh viên Sáng tạo sẽ hướng tới tạo ra giá trị cho học sinh và sinh viên trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Đồng thời, Làng cũng sẽ hỗ trợ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục, khởi nghiệp cho cộng đồng học sinh và sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, chia sẻ ý tưởng và sáng tạo.

Mục tiêu của Làng Học sinh - Sinh viên Sáng tạo rất rõ ràng, với việc tạo cơ hội phát triển và ủng hộ cho tài năng trẻ trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới. Từ việc sử dụng các nguồn lực xã hội và mạng lưới liên kết, Làng hi vọng sẽ trở thành một nơi thăng hoa cho sáng tạo và khởi nghiệp, đồng thời góp phần tạo nên một cộng đồng học sinh và sinh viên phát triển mạnh mẽ và đổi mới sáng tạo, vững mạnh trong thời đại hiện đại.

Trong khuôn khổ sự kiện, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh (HUIT) và một số đối tác uy tín như Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC), Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn, Làng Học sinh - Sinh viên Sáng tạo (SIV), và Làng Du lịch và Ẩm thực.