Doanh nghiệp
Quy mô tài sản khổng lồ của chủ đầu tư Hinode City
Với tổng tài sản vượt hơn 54.000 tỷ đồng, Vietracimex có quy mô vượt qua nhiều doanh nghiệp bất động sản hàng đầu. Mặc dù vậy, phần lớn khối tài sản này đến từ vay nợ.
Liên tục gia tăng quy mô tài sản
Tổng công ty Cổ phần Thương mại xây dựng (Vietracimex - WTO) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2025, cho thấy quy mô tài sản tiếp tục mở rộng, chủ yếu nhờ gia tăng nợ vay.
Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt khoảng 54.240 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.
Quy mô tài sản của WTO nằm trong nhóm các doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Việt Nam, gần tương đương Vincom Retail với 58.240 tỷ đồng và cao hơn đáng kể so với nhiều tên tuổi lớn khác trên thị trường bất động sản như Khang Điền (31.250 tỷ đồng), Nam Long (28.200 tỷ đồng) hay Tập đoàn DIC (19.000 tỷ đồng).
Dù quy mô tài sản lớn, lợi nhuận sau thuế trong kỳ chỉ đạt 124 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 340 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Hệ số sinh lời trên tổng tài sản của doanh nghiệp chỉ ở mức 0,2% - mức độ cho thấy hoạt động kinh doanh của Vietracimex gần như không có lợi nhuận. Hệ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu cũng chỉ ở mức 0,8%
Kết thúc quý II, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 1.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 15.824 tỷ đồng, giảm khoảng 4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, vốn điều lệ duy trì ở mức hơn 12.510 tỷ đồng.
Việc gia tăng tổng tài sản của WTO đến chủ yếu nhờ công ty gia tăng nợ vay tài chính. Nửa đầu năm 2025, tổng nợ phải trả vọt lên hơn 38.400 tỷ đồng, tăng gần 23% so với mức 31.328 tỷ đồng của một năm trước, gấp hơn ba lần vốn điều lệ và chiếm hơn 70% cơ cấu vốn của công ty.
Trong đó, vay ngân hàng tăng gần 2.000 tỷ đồng, lên gần 11.100 tỷ đồng, còn nợ phải trả khác tăng hơn gấp đôi, đạt 768 tỷ đồng. Công ty cũng duy trì số dư nợ trái phiếu hơn 6.087 tỷ đồng.
Trong giai đoạn bùng nổ của thị trường trái phiếu 2020 - 2022, WTO và các thành viên đã đẩy mạnh huy động trái phiếu để thực hiện các dự án bất động sản, năng lượng. Giai đoạn thoái trào sau đó, doanh nghiệp cũng là bên tích cực gia hạn, tái cơ cấu các lô trái phiếu.
Việc duy trì vay nợ cao đẩy hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của WTO lên mức 2,43 lần, tăng mạnh so với mức 1,9 lần cùng kỳ năm trước.
Từ bất động sản đến định hướng đa ngành
Tiền thân của WTO là Nhà máy Vật liệu Hà Nội, được thành lập năm 1961 trực thuộc Cục Cung cấp Vật tư, Bộ Giao thông Vận tải. Năm 2005, đơn vị được cổ phần hóa thành Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng – Vietracimex và từ tháng 4/2019 được gọi tắt là WTO. Hiện doanh nghiệp có nhiều công ty thành viên, hoạt động trong bốn lĩnh vực chính gồm bất động sản, sản xuất công nghiệp, năng lượng và thương mại dịch vụ.
Tính đến nay, WTO có hơn 1.500 cán bộ, công nhân viên làm việc tại trụ sở chính ở Hà Nội cùng nhiều công trường tại Lào Cai, Nghệ An, Quảng Ngãi và TP.HCM.

Trong lĩnh vực bất động sản, WTO sở hữu hàng loạt dự án quy mô lớn như Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch tại Hoài Đức, Hà Nội (Hinode Royal Park với diện tích 146ha), dự án Hinode City tại 201 Minh Khai, Hà Nội (3,2ha), dự án Sunrise VNT Resort tại Phú Quốc (44,4ha), Khu dân cư Nam Thăng Long tại Bình Chánh, TP.HCM (41,87ha) hay Sân Golf Minh Trí (Hanoi Golf Club) tại Sóc Sơn, Hà Nội (108ha).
Trong số này, dự án nổi bật nhất là Hinode City với tổng mức đầu tư hơn 4.825 tỷ đồng. Công trình gồm ba khối, trong đó có tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và hai tòa chung cư. Dự án hiện đã hoàn thành và bàn giao cho cư dân về ở.
Bên cạnh đó, dự án khu đô thị Kim Chung – Di Trạch (Hinode Royal Park) được ra mắt từ năm 2008 với kỳ vọng trở thành khu đô thị quy mô lớn phía Tây Hà Nội. Sau gần hai thập kỷ, từ giữa năm 2023, dự án đã được tái khởi động các hạng mục biệt thự liền kề, shophouse và chung cư.
Công ty vẫn tiếp tục gia tăng quy mô quỹ đất, tập trung hướng tới các đại đô thị ven Hà Nội. Theo công bố của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội năm ngoái, WTO cũng là đơn vị duy nhất đăng ký triển khai dự án Khu đô thị mới G8 tại Đông Anh, với quy mô 44,6ha và tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng. Dự án có tiến độ thực hiện trong 5 năm kể từ ngày phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư, với thời hạn hoạt động 50 năm.
Song song với mảng chủ lực bất động sản, WTO còn phát triển mạnh mảng năng lượng sạch. Doanh nghiệp sở hữu các nhà máy thủy điện Bắc Mê (Hà Giang), Tà Thàng (Lào Cai), cùng các dự án điện mặt trời Hồng Phong 1A, 1B và điện gió Hòa Thắng 1,2 tại Bình Thuận, góp phần quan trọng vào cơ cấu kinh doanh.
Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, WTO có Nhà máy Bột – Giấy
VNT 19 tại Quảng Ngãi, cùng các nhà máy bột đá siêu mịn Trung Đức, VNT và VNT7
tại Nghệ An... Các dự án này đều ứng dụng công nghệ hiện đại và tự động hóa nhằm
tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu và nhiên liệu.
Quá trình mở rộng của WTO gắn liền với hoạt động cổ phần hóa và tăng vốn doanh nghiệp. Năm 2018, một cá nhân là ông Võ Nhật Thăng đã thâu tóm lại hơn 99,9% cổ phần WTO sau khi SCIC thoái vốn. Ông Thăng thời điểm này cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật.
Từ năm 2020 - 2022, doanh nghiệp có hai lần nâng vốn điều lệ, tăng lên mức 12.510 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp cũng thay đổi sang ông Huỳnh Xuân Nhân - chủ tịch HĐQT vào tháng 8/2023. Tổng giám đốc công ty hiện tại là ông Lê Tuấn Dũng.
Hinode City mang tinh hoa Nhật đến với khách hàng
Hậu sáp nhập tỉnh thành, dòng tiền đầu tư bất động sản công nghiệp đổ về đâu?
Sự cộng hưởng từ sáp nhập tỉnh thành, một loạt siêu dự án hạ tầng và các chính sách đột phá của Chính phủ đang tạo ra sức hấp dẫn lớn cho bất động sản công nghiệp Đồng bằng sông Hồng.
Gamuda Land Việt Nam và Samsung hợp tác chiến lược, kiến tạo giải pháp sống thông minh, bền vững
Gamuda Land Việt Nam “bắt tay” với Samsung nhằm đồng hành trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông minh vào lĩnh vực bất động sản.
'Đầu tàu' bất động sản thúc đẩy đà tăng trưởng của Taseco Group
Đà tăng trưởng mạnh mẽ của Taseco Group gắn liền với hai trụ cột là Taseco Airs và Taseco Land, trong đó mảng bất động sản trở thành động lực chính.
Điều gì đang xảy ra với FPT?
Khối ngoại rút lui khi FPT xảy ra những biến động lớn ở cả hai trụ cột công nghệ và viễn thông, khiến dự báo về tương lai tăng trưởng của doanh nghiệp trở nên kém chắc chắn.
Grab và Xanh SM đang cạnh tranh từng phút gọi xe
Cuộc đua song mã giữa Grab và Xanh SM không chỉ là về thị phần, giá cước mỗi chuyến xe, mà còn là tốc độ, trải nghiệm và cả... số liệu báo cáo.
Doanh nghiệp F&B vào cuộc đại thanh lọc
Hơn 50.000 cửa hàng đóng cửa trong nửa đầu năm 2025 cho thấy cuộc thanh lọc mạnh nhất nhiều năm khi chi phí gia tăng và thuế siết chặt đang làm khó doanh nghiệp F&B.
Rikkeisoft đặt mục tiêu tăng trưởng 50% mỗi năm
Tham vọng của Rikkeisoft đến từ bối cảnh thị trường công nghệ đang đứng trước ngã rẽ lịch sử, chuyển từ gia công phần mềm sang làm chủ AI, dữ liệu...
Từ bờ vực, Gỗ Việt Âu Mỹ bật dậy giữa tâm bão suy thoái
Cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu từ giữa năm 2022 đã đẩy VAM đến bờ vực phá sản khi doanh nghiệp liên tục thua lỗ, phải cắt giảm tới 40% nhân sự. Thế nhưng, với quyết định táo bạo về đào tạo nhân sự và chuyển đổi số, VAM đã chứng minh câu chuyện 'biến nguy thành cơ' trong khó khăn là hoàn toàn khả thi.
Sunshine Group ủng hộ 2,5 tỷ đồng, chung tay cùng Quỹ Tấm lòng Việt hướng về người dân vùng bão lũ
Tối 15/10/2025, trong chương trình đặc biệt “Nghĩa đồng bào – Hướng về người dân vùng bão lũ” do Quỹ Tấm lòng Việt và Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức, Sunshine Group đã ủng hộ 2,5 tỷ đồng để cùng VTV chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Ngân hàng NCB về đích sớm, vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh 2025
Kết thúc 9 tháng năm 2025, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh 2025 đã đặt ra, khẳng định chiến lược đúng đắn và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn bứt phá.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Ngành quỹ phải chuyên nghiệp hơn để đón vốn ngoại
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng gọi đây là cơ hội vàng để ngành quản lý quỹ Việt Nam trở thành kênh dẫn vốn tin cậy cho nền kinh tế.
[Tường thuật] Tọa đàm 'Giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền và giải pháp thu hút dân cư về khu đô thị mới'
Tọa đàm “Giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền và giải pháp thu hút dân cư về khu đô thị mới” do Tạp chí TheLEADER tổ chức chiều 17/10/2025 tại Hà Nội.
Ứng dụng AI trong doanh nghiệp: Ai là người chịu trách nhiệm?
Không chỉ là công nghệ, trí tuệ nhân tạo còn là câu chuyện về sự thay đổi trong cách con người nhìn nhận cuộc sống, cách đào tạo và cả mối quan hệ giữa con người với nhau.
VPBank Prime: Khi tài chính trở thành hành trình trải nghiệm và cảm hứng sống của người trẻ
Không chỉ là thương hiệu tài chính, VPBank Prime đang từng bước định hình một phong cách sống mới cho người trẻ Việt: chủ động, năng động và biết tận hưởng thông qua chuỗi trải nghiệm đa sắc màu từ Prime’s Talk, Prime’s Night đến các livestream ưu đãi và thử thách số hóa.
Bông hồng đỏ tặng chiến binh xanh
Bông hoa hồng đỏ thắm tặng những chiến binh xanh, cũng là lời khẳng định tự hào của ông Hoàng Đức Vượng và VietCycle về sự tri ân, trân trọng dành cho nghề đồng nát, ve chai.














![[Tường thuật] Tọa đàm 'Giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền và giải pháp thu hút dân cư về khu đô thị mới'](https://t.ex-cdn.com/theleader.vn/480w/files/content/2025/10/17/vha_2172-1749.jpg)








































