Softbank dự định mua lại cổ phần Uber với giá 48 tỷ USD
Linh Lan
Thứ ba, 28/11/2017 - 15:09
Tập đoàn SoftBank và các nhà đầu tư sẽ chào bán cổ phần của Uber Technologies Inc. với mức giá thấp hơn 30% so với giá trị 69 tỷ USD theo ước tính gần nhất.
Ảnh: Getty Images
Ngoài việc chào mua cổ phiếu từ các cổ đông hiện tại của Uber với giá trị 48 tỷ USD, Tập đoàn công nghệ của Nhật Bản sẽ đầu tư ít nhất 1 tỷ USD vào Uber.
Nếu thành công, liên minh do SoftBank dẫn đầu sẽ sở hữu ít nhất 14% cổ phần từ các nhà đầu tư hiện tại của Uber, đồng thời có 2 ghế trong hội đồng quản trị.
Thương vụ này sẽ giúp SoftBank tiến gần hơn đến việc sở hữu một trong những cổ phiếu tư nhân lớn nhất từ trước đến nay. Việc tái cấu trúc hội đồng quản trị của công ty cung cấp dịch vụ gọi xe và một số cải cách quản trị khác đã giúp các thỏa thuận mua bán cổ phần diễn ra thuận lợi hơn.
Thỏa thuận đầu tư từ SoftBank hiện là ưu tiên hàng đầu của Giám đốc điều hành mới Dara Khosrowshahi.
Thỏa thuận, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đạt được. Các cổ đông sẽ cần phải bán cổ phần của mình với giá 48 tỷ USD, thấp hơn 30% so với mức định giá hiện tại. Lời đề nghị này sẽ mang một khoản lợi nhuận đáng kể cho nhiều nhà đầu tư sớm, là cơ hội để họ thu lại vốn thay vì chờ đợi vào dự định IPO của Uber tiến hành vào năm 2019.
Nếu cổ đông không đồng ý bán đủ số lượng, Softbank có thể tăng giá hoặc bỏ qua thương vụ này. Uber từ chối đưa ra bình luận.
Theo kế hoạch thanh kiểm tra năm 2018, Tổng cục Thuế yêu cầu các địa phương tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp ở các ngành nghề mới, đặc thù như Uber, Grab, kinh doanh qua mạng, bán hàng đa cấp, kinh doanh game.
Khoảng 1 tháng nữa sẽ hết thời hạn thí điểm triển khai dịch vụ của Grab và Uber. Vậy tương lai nào cho loại hình dịch vụ taxi công nghệ này tại Việt Nam?
Với dự án Vaquarius Văn Giang, Chủ tịch Bảo Hưng Invest Nguyễn Thị Hương Lan tâm huyết phát triển một khu đô thị lấy con người làm trung tâm, mang lại giá trị bền vững cho cư dân, cộng đồng và xã hội.
Với Nhà máy Khóa Huy Hoàng, KTS Cung Thành Đạt và Baumschlager Eberle Architekten đã thổi một luồng gió mới vào kiến trúc công nghiệp của Việt Nam, nơi hiệu quả sản xuất, yếu tố con người và bản sắc văn hóa của thương hiệu cùng song hành, mang lại sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
Giữa nhịp sống của một Việt Nam sôi động và đang vươn mình mạnh mẽ, những doanh nhân nước ngoài đến Việt Nam không chỉ mang theo những bản kế hoạch, mà còn tìm thấy những điều nằm ngoài trang giấy: một mái ấm, một bản sắc mới và một tình yêu với mảnh đất mới.
Bước vào năm 2026, Công ty CP Đầu tư Nam Long thể hiện sự tự tin hiếm thấy khi ban lãnh đạo kiên định mục tiêu tăng trưởng doanh số lên trên 20.000 tỷ đồng, trong bối cảnh lãi suất có xu hướng nhích lên.
Việc lãi suất cho vay mua bất động sản tại nhiều ngân hàng lớn tăng nhanh lên mức 11% - 13% trong những tuần đầu năm 2026 không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua nhà của người dân, mà còn trở thành phép thử đối với các doanh nghiệp bất động sản.