Leader talk
Sức hút của Việt Nam trong mắt nhà đầu tư Thái Lan
Nhanh chóng nhận diện và nắm bắt được những cơ hội tốt ở một thị trường tiềm năng như Việt Nam, Tập đoàn WHA đang đẩy nhanh quá trình mở rộng đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bên cạnh mảng “xương sống” là logistics và giải pháp tiện ích công nghiệp.
Ông David Nardone, Giám đốc điều hành WHA Industrial Development Plc đã có cuộc trao đổi với TheLEADER về hành trình chuyển mình của WHA Việt Nam cũng như những kế hoạch mở rộng trong thời gian tới của doanh nghiệp này.
Là lãnh đạo một doanh nghiệp FDI, ông thấy Việt Nam đã có những thay đổi như thế nào trong suốt bốn năm qua, kể từ khi WHA chính thức được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án ở Nghệ An?
Ông David Nardone: Kể từ năm 2017, nền kinh tế của Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ nhờ những yếu tố nền tảng vững chắc. Đặc biệt, với các nhà đầu tư quốc tế tiềm năng thì Việt Nam có một sức hút lớn với sự kết hợp của nhiều thế mạnh nổi bật.
Thứ nhất, nhìn chung, Việt Nam có vị trí chiến lược hết sức thuận lợi. Việt Nam là cửa ngõ đến các thị trường lớn nhờ cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại. Việt Nam nằm ở vị trí huyết mạch của nền kinh tế khu vực nơi có các nền kinh tế phát triển mạnh và năng động, là động lực tăng trưởng của khu vực và thế giới, là cầu nối giữa hai vùng kinh tế biển và kinh tế lục địa của các nước Đông Nam Á và châu Á.
Thứ hai, nguồn nhân lực thực sự là một tài sản lớn của Việt Nam. Lực lượng lao động đông đúc, trẻ trung, năng động và có kỹ năng đang đóng góp rất lớn vào sự phát triển của đất nước.
Thứ ba, sau hơn 35 năm đổi mới, mở cửa hòa nhập với nền kinh tế thế giới, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có độ mở lớn nhất về kinh tế. 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới đã được ký kết mà gần đây nhất và có tác động lớn nhất có lẽ là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực từ 2019 và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ 2020. Hiện tại, Việt Nam cũng đã ký kết xong hai FTA mới là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA).
Thứ tư, không thể phủ nhận rằng Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất trên thế giới với tốc độ tăng trưởng GDP cao, dòng vốn FDI lớn và tăng trưởng xuất khẩu cao.
Chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ ngày càng hội nhập sâu rộng chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực như sản xuất hóa chất, kim loại, cũng như chứng kiến sự gia tăng về đầu tư sản xuất các sản phẩm có giá trị cao hơn như hàng điện tử tiêu dùng.
Đáng chú ý, vấn đề môi trường cũng ngày càng trở thành ưu tiên của cả khu vực công và khu vực tư nhân ở Việt Nam.
Cùng với sự thay đổi đó của Việt Nam, WHA đã chuyển mình như thế nào trong những năm qua, thưa ông?
Ông David Nardone: Quyết định đầu tư vào Việt Nam, chúng tôi đã lựa chọn tỉnh Nghệ An làm điểm dừng chân đầu tiên của mình ở dải đất hình chữ S. Nhiều người vẫn thắc mắc tại sao lại là Nghệ An mà không phải những địa phương khác năng động hơn và phát triển hơn về cơ sở hạ tầng.
Chúng tôi nhận thấy, dự án này mang lại lợi thế lớn về chi phí cho các nhà đầu tư tiềm năng với giá thuê cạnh tranh, các chính sách ưu đãi thuế hấp dẫn. Bên cạnh đó, Nghệ An sở hữu nguồn lao động lớn thứ tư ở Việt Nam trong khi rất nhiều người dân địa phương, đặc biệt là người trẻ, người tài đang phải đi tha hương đến các thành phố lớn để làm việc vì không có sẵn công ăn việc làm phù hợp ở quê nhà.
Không kém phần quan trọng, với việc chính quyền tỉnh tăng cường đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng, Nghệ An có thể cải thiện một cách nhanh chóng về kết nối và công tác kho vận.
WHA đã tận dụng 30 năm kinh nghiệm tại Thái Lan để phát triển một khu công nghiệp tiêu chuẩn quốc tế được trang bị cơ sở hạ tầng, tiện ích và chăm sóc môi trường chất lượng nhất. Giai đoạn 1A của dự án có tổng diện tích 145 ha đã được hoàn thành. Hiện nay, 52% diện tích đất có thể bán đã được cho thuê. Khách hàng của chúng tôi đến nay chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng, may mặc, điện tử…

Năm 2020 dường như là một năm rất khó khăn với các doanh nghiệp trên toàn cầu, đặc biệt là trước những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Là một doanh nhân người nước ngoài, ông nhìn nhận như thế nào về câu chuyện Việt Nam trong bức tranh chung của thế giới? Và WHA Việt Nam đã đối mặt với câu chuyện đó như thế nào?
Ông David Nardone: Việt Nam được biết đến rộng rãi như một điểm sáng trong bức tranh chung của thế giới năm 2020 nhờ khả năng kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19. Dù tăng trưởng dòng vốn đầu tư nước ngoài có chậm lại nhưng giá trị đầu tư vẫn rất lớn. Xuất khẩu năm 2020 của Việt nam đã tăng hai con số so với cùng kỳ năm trước đó.
Trong năm qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch, WHA Việt Nam cũng đã nhanh chóng và kịp thời thực hiện các hành động, biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo không xảy ra gián đoạn trong hoạt động của khách hàng.
Cụ thể, chúng tôi cho vận hành nhóm quản lý khủng hoảng chịu trách nhiệm đánh giá những diễn biến mới của dịch bệnh cũng như các rủi ro có thể xảy ra, từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro và phối kết hợp để cùng hành động kịp thời, nhanh chóng.
Chúng tôi cũng có kế hoạch hoạt động kinh doanh liên tục (BCP) để đảm bảo hoạt động của khách hàng không gặp gián đoạn. Một số phương án cụ thể được lên kế hoạch bao gồm: chuẩn bị nhiều địa điểm dự phòng và các nhóm vận hành luân phiên, ứng dụng công nghệ thông tin để cho phép làm việc từ xa một cách thuận lợi, thực hiện nghiêm các biện pháp theo hướng dẫn của Bộ Y tế để phòng ngừa dịch bệnh…
Dù bị đặt trong bối cảnh Covid-19 nhưng dường như bất động sản công nghiệp vẫn có nhiều cơ hội ở Việt Nam trong năm vừa qua?
Ông David Nardone: Việt Nam luôn là một trong những điểm đến được ưa chuộng đối với các nhà đầu tư quốc tế và cũng là một trong những nước được hưởng lợi từ làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng trước diễn biến của cuộc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.
WHA đón đợi cơ hội này như thế nào, thưa ông?
Ông David Nardone: Nhìn nhận được nhu cầu ngày càng tăng đối với đất công nghiệp, WHA đang đẩy nhanh quá trình mở rộng ở Nghệ An để tiếp tục phát triển giai đoạn 1B, giai đoạn 2 và 3 của dự án với tổng diện tích 1.050ha sẽ lần lượt được hoàn thành trong vòng hai đến sáu năm tới.
WHA cũng đang mở rộng hoạt động sang tỉnh Thanh Hoá. Chúng tôi đã ký biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Thanh Hoá vào tháng 12/2020 để phát triển hai khu công nghiệp có tổng diện tích 1.050ha. Hai dự án này sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển ra nước ngoài của Tập đoàn WHA.
Tỉnh Thanh Hoá là một điểm đến hấp dẫn đối với chúng tôi về dân số, vị trí và ngành công nghiệp thượng nguồn tại khu công nghiệp Nghi Sơn.
Là một tập đoàn, WHA cũng đang mở rộng tại Việt Nam với việc tăng cường đầu tư vào cả nước sạch và nước công nghiệp thông qua công ty con WHA Utilities and Power (WHAUP).
Xa hơn, chúng tôi cũng lên kế hoạch mở rộng các mảng khác của tập đoàn ở thị trường Việt Nam như lĩnh vực năng lượng, phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng tái tạo, cũng như phát triển các dự án bất động sản logistics trong bối cảnh tiêu dùng nội địa và thương mại điện tử tăng trưởng mạnh mẽ.
Việt Nam là thị trường mở rộng chiến lược của WHA và đóng một vai trò rất quan trọng trong kế hoạch chiến lược của WHA giai đoạn 2021 - 2026.
Xin cảm ơn ông!
Đại gia Thái Lan bật mí chiến lược phát triển khu công nghiệp lớn nhất Bắc Trung Bộ
WHA Thái Lan đầu tư 2 khu công nghiệp ở Thanh Hoá
Tiếp nối dự án khu công nghiệp 3.200ha ở Nghệ An, Công ty WHA Industrial Development PLC (Thái Lan) vừa ký biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Thanh Hoá về việc đầu tư hạ tầng hai khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổng diện tích gần 1.200ha.
Ngân hàng Thái Lan rót vốn cho một dự án điện mặt trời ở Ninh Thuận
Tỉnh Ninh Thuận vừa có đề xuất bổ sung một dự án điện mặt trời hơn 3.171 tỷ đồng vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.
Đại gia Thái Lan tiếp tục thâu tóm 2 dự án điện gió tại Việt Nam
Công ty Phát triển năng lượng Gulf vừa chi 200 triệu USD để mua lại toàn bộ cổ phần tại hai nhà máy điện gió trên bờ ở huyện Ia Gra, tỉnh Gia Lai.
Tập đoàn Thái Lan hoàn tất thâu tóm điện máy Nguyễn Kim
Giữa năm 2019, Centrel Retail đã chi thêm hơn 2.659 tỷ đồng để nâng tỷ lệ lợi ích tại hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim lên 81% và hợp nhất kết quả kinh doanh.
Dư địa nới lỏng lãi suất nhờ ‘khoảng trống’ từ Fed?
Việt Nam cần đảm bảo việc nới lỏng lãi suất phải đi cùng với chất lượng của tín dụng, thận trọng các rủi ro khi dòng tiền đổ vào bất động sản và chứng khoán gây nên 'bong bóng tài sản'.
Doanh nghiệp thương mại điện tử cần làm gì để không bỏ lỡ 'miếng bánh' tỷ đô?
Thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng mạnh, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tham gia xuất khẩu trực tuyến. Tuy nhiên, để bứt phá, các doanh nghiệp cần vượt qua rào cản về logistics, chi phí và chiến lược vận hành.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước
Trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước".
Đề xuất 5 lĩnh vực tăng cường hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ
Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại công bằng, cùng có lợi với Hoa Kỳ.
Golf Việt Nam: Cần chiến lược đồng bộ để khai mở tiềm năng kinh tế
Từ môn thể thao của giới thượng lưu, golf đang trở thành ngành kinh tế giàu tiềm năng, nhưng để bứt phá, Việt Nam cần một chiến lược phát triển đồng bộ và rõ ràng.
Chuyên gia hiến kế huy động hàng trăm tấn vàng trong dân
Các chuyên gia cho rằng vấn đề không còn là có làm sàn vàng hay không mà là lộ trình triển khai và cơ chế giám sát để vận hành hiệu quả và minh bạch.
Hải An muốn nâng mục tiêu lợi nhuận
Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An công bố tài liệu tổ chức đại hội cổ đông bất thường, dự kiến tăng mạnh mục tiêu sản lượng, lợi nhuận và doanh thu.
FPT đạt chứng nhận cao nhất về AI tạo sinh
Chứng nhận này khẳng định năng lực của FPT trong việc hỗ trợ khách hàng xây dựng dịch vụ, công cụ và hạ tầng cốt lõi với công nghệ AI tạo sinh.
Tư duy lãnh đạo trẻ và hành trình đưa SHB bứt phá, dẫn đầu trong kỷ nguyên mới
Tại Vietnam Future Economy Summit 2025 do Bloomberg Businessweek Vietnam tổ chức, trong phiên thảo luận “Tư duy lãnh đạo mới: Từ di sản đến bứt phá”, ông Đỗ Quang Vinh – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – đã chia sẻ nhiều góc nhìn sâu sắc về vai trò của thế hệ lãnh đạo trẻ trong thời đại số.
Vicostone tiên phong triển khai ESG vì tương lai bền vững
Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng đang dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng phát triển bền vững, Vicostone đã sớm khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong ứng dụng ESG trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, với mục tiêu kiến tạo tương lai xanh thông qua hoạt động sản xuất có trách nhiệm.
Sun Group tiếp nhận hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Thỏa thuận 01/2025/TT giữa ACV, UBND tỉnh An Giang và SAC (thuộc Tập đoàn Sun Group) đánh dấu bước ngoặt pháp lý quan trọng, mở đường cho dự án mở rộng sân bay Phú Quốc quy mô 1.050 ha và nâng công suất lên 20 triệu khách/năm.
Sandoz Việt Nam nỗ lực giải vấn nạn kháng kháng sinh
Sandoz Việt Nam cùng Tổng hội Y học Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nâng cao nhận thức và phòng chống kháng kháng sinh.






















































