Quyết định miễn nhiễm được đưa ra sau khoảng 1 tháng kể từ sự cố nước sinh hoạt nhiễm dầu thải khiến cuộc sống của hàng trăm nghìn hộ dân khu vực Tây Nam Hà Nội đảo lộn.
Theo phương án cơ cấu cổ phần bán lần đầu mới được điều chỉnh, Tổng công ty Sông Đà sẽ không bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.
Việc tư nhân hóa dịch vụ công đòi hỏi những luật lệ rõ ràng đi kèm với trách nhiệm xử lý của Nhà nước.
Trước những vấn đề môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng, công trình xanh nổi lên là một trong những giải pháp dài hạn, tuy nhiên yêu cầu sự tham gia của người dân, chủ đầu tư và cả Nhà nước để phát triển bền vững.
Đại diện Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) cho biết hiện vẫn chưa thể khẳng định chất lượng nước đã đảm bảo cho việc ăn uống.
Phiên đấu giá cổ phần Tổng công ty Sông Đà chỉ bán được 0,36% số cổ phần nhà nước mang ra đấu giá.
Công ty cổ phần Gốm sứ Thanh Hà khẳng định không liên quan đến hành vi xả thải dầu xuống sông Đà và cho biết đóng góp 500 triệu đồng hỗ trợ người dân ban đầu.
Sự tham gia của tư nhân vào việc cung cấp các dịch vụ công đòi hỏi thêm những quy định, thiết chế đảm bảo chất lượng dịch vụ, tránh vụ việc sông Đà tái diễn.