Tập đoàn tài chính Nhật chi 900 triệu USD cho các thương vụ M&A ở Mỹ và châu Á

Linh Lan - 18:23, 12/10/2017

TheLEADERTập đoàn Mistubishi UFJ Financial Group (MUFG) - tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất Nhật Bản đang tìm kiếm các thương vụ mua lại với trị giá khoảng 100 tỷ yên (890 triệu USD) ở các thị trường châu Á và Mỹ để thúc đẩy các hoạt động toàn cầu.

Tập đoàn tài chính Nhật chi 900 triệu USD cho các thương vụ M&A ở Mỹ và châu Á
Ảnh: MUFG America

Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd., được đổi tên thành MUFG Bank vào tháng 4, sẽ cân nhắc việc nắm giữ đa số cổ phần tại các ngân hàng ở các quốc gia như Indonesia hay Ấn Độ bên cạnh Mỹ, Giám đốc điều hành Kanetsugu Mike cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Đây là lần đầu tiên ngân hàng Nhật Bản tiết lộ khoản tiền đầu tư vào các thương vụ M&A của mình.

Các ngân hàng lớn của Nhật Bản đang mở rộng hoạt động ra nước ngoài để bù đắp cho sự suy giảm lợi nhuận và già hóa dân số tại nước nhà. Tại Mỹ, MUFG sở hữu một ngân hàng có tiếng ở California, và là cổ đông lớn nhất của Morgan Stanley. 

Tập đoàn này cũng đã mua cổ phần tại các ngân hàng ở Philippines, Thái Lan và Việt Nam trong những năm gần đây.

Năm 2012, tập đoàn đã mua lại 20% cổ phần ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (VietinBank) và mua ngân hàng Ayudhya Pcl của Thái Lan với giá trị hơn 5 tỷ USD vào năm 2013.