Tập đoàn Xuân Thiện bước vào sân chơi lọc hóa dầu

Nguyễn Cảnh - 16:43, 12/02/2023

TheLEADERCông ty CP Tập đoàn Xuân Thiện vừa đề nghị đầu tư dự án tổ hợp lọc hóa dầu tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Tập đoàn Xuân Thiện dự kiến khảo sát khoảng 1.500ha đất liền và 1.000ha mặt nước tại vùng ven biển và khu vực biển huyện Kim Sơn. Theo tính toán, dự án được chia làm 3 giai đoạn (mỗi giai đoạn kéo dài 5 năm, kéo dài từ 2025 đến năm 2040), mỗi giai đoạn có công suất 3 triệu tấn dầu thô/năm. Giá trị khảo sát dự kiến 300 tỷ đồng.

Xuân Thiện cho biết tổng mức đầu tư dự án sẽ được cụ thể hóa sau khi có kết quả khảo sát.

Tập đoàn đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình đồng ý chủ trương cho phép khảo sát đầu tư tổ hợp và không có bất kỳ khiếu nại gì trong trường hợp sau này dự án không được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, Xuân Thiện đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình đưa dự án vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 trình Thủ tướng phê duyệt làm căn cứ để triển khai các bước tiếp theo.

Doanh nghiệp do ông Nguyễn Văn Thiện làm chủ tịch cũng nêu rõ căn cứ của đề xuất nêu trên là để tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín phục vụ cho Tổ hợp thép xanh Xuân Thiện Nam Định, đồng thời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng, dầu trong nước và xuất khẩu.

Cụ thể, thực hiện lộ trình cắt giảm khí thải Thủ tướng đã ký cam kết tại COP 26, Tổ hợp thép xanh Xuân Thiện Nam Định áp dụng công nghệ sản xuất thép xanh tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Theo đó, công nghệ này rất cần đến nhiên liệu LPG, LNG và Hydro để thay thế than cốc, nhằm giảm thiểu phát thải khí CO2. Qua nghiên cứu, Xuân Thiện đánh giá nguồn nhiên liệu LPG từ quá trình lọc hóa dầu là rất lớn. Đây là nguyên nhân để Tập đoàn này đề xuất tổ hợp lọc hóa dầu tại Ninh Bình.

Một lý do khác, là Việt Nam hiện mới có 2 nhà máy lọc dầu đi vào hoạt động (Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, công suất 10 triệu tấn dầu thô/năm và Nhà máy lọc dầu Bình Sơn công suất 6,5 triệu tấn dầu thô/năm). 

Tổng 2 nhà máy đáp ứng khoảng 60% nhu cầu xăng dầu của cả nước và Việt Nam vẫn phải nhập khẩu 40% xăng dầu từ nước ngoài. Vì vậy, việc đầu tư tổ hợp lọc hóa dầu là phù hợp với chủ trương của Chính phủ và đáp ứng nhu cầu thị trường giai đoạn hiện tại và tương lai.

Bên cạnh đó, Xuân Thiện cũng bày tỏ tham vọng về việc hình thành vành đai kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước từ vùng đất phát triển dự án.

Theo tập đoàn này cho biết, khu vực biển Kim Sơn (Ninh Bình) có quỹ đất phát triển công nghiệp, sở hữu vị trí kết nối thuận lợi với khu vực biển Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (đã được quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ), nơi có cảng nước sâu và các nhà máy công nghiệp lớn (đặc biệt là tổ hợp thép xanh Xuân Thiện Nam Định đang triển khai), phù hợp để phát triển ngành công nghiệp chế biến dầu khí.

Tổ hợp lọc hóa dầu tại Kim Sơn được xác định mục tiêu góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, biến vùng đất này trở thành khu công nghiệp chế biến dầu khí trọng điểm, kết nối với khu kinh tế Ninh Cơ (Nam Định) tạo thành vành đai kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Tại Nam Định, Tập đoàn Xuân Thiện đang sở hữu 3 dự án trọng điểm, quy mô đầu tư lớn, có tác động mạnh mẽ tới phát triển kinh tế - xã hội của địa phương này. Với tổng mức đầu tư khoảng 99.000 tỷ đồng, 3 dự án này (sản xuất gang thép, cán thép và sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn) hứa hẹn sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ của huyện Nghĩa Hưng, đồng thời là động lực thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ (tổng diện tích gần 14.000ha).