Sản lượng thép xây dựng của Hòa Phát tăng 33%
Nửa đầu năm, Hòa Phát và các doanh nghiệp trong nước bán ra 7,8 triệu tấn thép các loại nhưng Việt Nam vẫn phải nhập khẩu thêm 7 triệu tấn từ Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước.
Trong một cuộc gặp giữa các bộ trưởng đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Berlin mới đây, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu dự kiến sẽ thúc đẩy Trung Quốc hành động nhiều hơn nữa nhằm chống lại sự dư thừa thép toàn cầu.
Các đại diện từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Argentina và các thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự định đưa ra một thỏa thuận không ràng buộc tại Diễn đàn toàn cầu về Năng lực dư thừa thép.
Có khả năng thỏa thuận này sẽ bao gồm từ hai đến bốn báo cáo mỗi năm từ các chính phủ về năng lực sản xuất trong nước và mức độ hoạt động của họ cũng như đảm bảo rằng các biện pháp khắc phục được áp dụng đối với các doanh nghiệp hiện đang dư cung.
Thỏa thuận này cũng sẽ thúc giục chính phủ chấm dứt viện trợ cho các nhà sản xuất thép trong nước và giúp loại bỏ các doanh nghiệp không thể tự mình tồn tại. Sau thỏa thuận này, các quan chức cấp cao dự kiến sẽ họp vào tháng 3 để kiểm tra tiến độ.
Thỏa thuận mong muốn thúc đẩy Trung Quốc thay đổi chính sách của mình trong ngành thép khi quốc gia này đã thực hiện trợ cấp thông qua chính quyền địa phương với mục đích đưa ra là bù đắp cho những tổn thất từ thoái trào toàn cầu. Bắc Kinh cũng liên tục đẩy các ngân hàng quốc doanh lớn cho các doanh nghiệp vay cũng như đảm bảo trái phiếu trong việc tạo điều kiện gây quỹ.
Theo OECD, năng lực sản xuất thép thô toàn cầu đã tăng 60% trong hơn một thập kỷ qua và lên tới 2,38 tỷ tấn vào năm 2016. Năng lực của Trung Quốc tăng 140%, đạt 1,16 tỷ tấn, chiếm khoảng một nửa của toàn cầu. Tuy nhiên, mức tiêu thụ thép toàn thế giới hiện chỉ dừng ở mức 1,61 tỷ tấn, bằng 2/3 sản lượng đầu ra.
Khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại, tiêu thụ thép nội địa cũng sẽ giảm dần sau khi đạt mức đỉnh điểm vào năm 2013. Sản lượng dư thừa của Trung Quốc được xuất khẩu mạnh mẽ ra thị trường quốc tế. Giá xuất khẩu thép Trung Quốc đạt mức trung bình 556 USD/tấn vào năm 2016, giảm khoảng một nửa so với mức 1.100 USD/tấn của năm 2011.
Trả lời những phản ánh từ cộng đồng quốc tế, Bắc Kinh cho biết nước này có kế hoạch cắt giảm công suất thép từ 100 triệu tấn đến 150 triệu tấn vào năm 2020 cũng như việc đóng cửa các nhà máy sản xuất thép bất hợp pháp và không đạt tiêu chuẩn.
Nửa đầu năm, Hòa Phát và các doanh nghiệp trong nước bán ra 7,8 triệu tấn thép các loại nhưng Việt Nam vẫn phải nhập khẩu thêm 7 triệu tấn từ Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đang xem xét việc áp đặt hạn ngạch và thuế quan để đối phó với "vấn đề lớn" - việc bán phá giá thép từ Trung Quốc và các nước khác.
Khi cuộc di cư ra vùng ven đô để phát triển nhà ở trở thành xu thế tất yếu, nhưng nguy cơ hình thành các khu đô thị ma cũng đang rình rập, nếu các chủ đầu tư không có một chiến lược phát triển bài bản và tầm nhìn dài hạn.
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất không hồi tố, thu tiền sử dụng đất bổ sung đối với các doanh nghiệp không có lỗi và cơ chế đặc thù để giải quyết vướng mắc về đất đai cho các doanh nghiệp cổ phần hóa.
Hợp tác dự kiến bắt đầu triển khai từ đầu năm 2026, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch xanh cho khách hàng trong các Khu công nghiệp Amata.
HoREA đề xuất mức tiền đặt trước khi đấu giá đất tối thiểu 20% và tối đa 50% giá khởi điểm để hạn chế tình trạng trúng đấu giá rồi bỏ cọc.
Nhiều dự án năng lượng tái tạo tại Lâm Đồng và Quảng Ngãi - hai “thủ phủ” mới của điện gió, điện mặt trời – đang tắc nghẽn bởi quy hoạch và thủ tục đầu tư, khiến hàng chục nghìn tỷ đồng vốn tư nhân chưa thể chảy vào lưới điện quốc gia.
Với 100% đại biểu tán thành, ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp ngành hàng hải bắt đầu tươi sáng hơn nhưng vẫn thể hiện rõ tính phân hóa trong bối cảnh nhiều biến động.