Từ cầm đồ tới cho vay ngang hàng: Cách F88, Tima, Fundiin nới 'chiếc áo' cho vay tiêu dùng đã chật

Việt Hưng Thứ năm, 26/06/2025 - 09:50
Nghe audio
0:00

Vay tiêu dùng giờ đây không còn là sân chơi của riêng ngân hàng, công ty tài chính, mà còn có sự góp mặt của các tổ chức mới là tài chính thay thế.

Đất mới cho vay tiêu dùng

Dắt nhanh chiếc xe Honda Lead màu mận vào một tiệm cầm đồ nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội, chưa đầy 30 phút sau, anh Ngọc Hải - chủ xe đã nhanh chóng ra về với số tiền 15 triệu đồng, cùng giấy hẹn sau 20 ngày nữa tới tất toán.

Hải năm nay 26 tuổi, là một công nhân nhà máy ở Đức Giang. Gần đây, em gái của anh không may gặp tai nạn giao thông và phải thực hiện thủ thuật. Trong lúc chờ bố mẹ ở quê gửi tiền lên, anh đem chiếc xe máy của mình đi cầm đồ.

Hải cho biết, vì cần tiền gấp, chưa kể thủ tục ngân hàng là một điều gì đó "phức tạp", phải yêu cầu nhiều giấy tờ, nên Hải đã được giới thiệu tới cửa hàng cầm đồ.

Ban đầu, suy nghĩ của Hải là bất quá mới tìm tới dịch vụ vốn có nhiều định kiến này. Tuy nhiên, sau lần tới đây, có vẻ như Hải đã nghĩ khác.

Không chỉ người đi vay, mà người cho vay cũng từng đối mặt nhiều định kiến. Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch F88 thừa nhận, thời điểm thành lập chuỗi từng gặp nhiều nghi ngại liên quan tới mô hình cầm đồ.

Thành lập chuỗi F88 vào năm 2011, khi đó, ông Tuấn nhận thấy nhu cầu vay tiền từ bạn bè xung quanh là rất lớn. Đặc thù của những khoản vay này là thời gian gấp, vay ngân hàng khó và giá trị của những khoản vay nhỏ.

Sau thời gian nghiên cứu kĩ lưỡng, ông nhận thấy, đây là một thị trường tiềm năng. Với mong muốn đưa ngành cầm đồ ra ánh sáng, đồng thời phổ cập tài chính toàn diện tới người dân, F88 đến nay đã có 888 cửa hàng và chính thức trở thành công ty đại chúng vào đầu tháng 5/2025.

Ở một bức tranh lớn hơn, Fiingroup gọi đây là thị trường tài chính thay thế, một cấu phần mới trong hệ sinh thái vay tiêu dùng Việt Nam những năm gần đây.

Theo Fiingroup, thị trường tài chính thay thế được hiểu là các mô hình tài chính hoạt động ngoài hệ thống định chế tài chính truyền thống như ngân hàng, công ty tài chính, ứng dụng công nghệ và đổi mới để cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt.

Các dịch vụ trong lĩnh vực này gồm: cầm đồ (truyền thống và hiện đại), cho vay ngang hàng (P2P lending), mua trước trả sau (BNPL), tiền mã hóa, tài chính phi tập trung (DeFi) và các hình thức tài chính sáng tạo khác...

Đặc trưng của các dịch vụ này là thủ tục đơn giản, khoản vay nhỏ, ngắn hạn, không cần thế chấp, hay lịch sử tín dụng hoàn hảo.

Dịch vụ cầm đồ hiện là mảng phát triển nhất trong thị trường tài chính thay thế. Ảnh: VH

Trăm hoa đua nở

Mảng tài chính thay thế ra đời trong bối cảnh thị trường vay tiêu dùng truyền thống vẫn còn những phân khúc chưa thể chạm tới. Đó là nhóm khách hàng thu nhập thấp và trung bình với thu nhập 5-15 triệu đồng/tháng.

Fiingroup ước tính, nhóm này hiện chiếm tới 60% dân số trong độ tuổi lao động. Họ có thể là dân văn phòng, kinh doanh tự do, công nhân, lao động bậc thấp, làm thời vụ...

Nhóm này không thể chạm tới các gói vay mua, sửa nhà, ô tô, hay thẻ tín dụng của ngân hàng, càng không thể sử dụng các gói vay mua đồ dùng lâu bền, cho vay mua phương tiện đi lại của các công ty tài chính.

Thay vào đó, họ tìm tới các dịch vụ tài chính thay thế được phân loại dựa trên nhu cầu và hình thức khá rõ ràng.

Với dịch vụ cầm đồ, các chuỗi cầm đồ thế hệ mới cung cấp các sản phẩm chính là các gói vay bằng đăng ký xe. Đây là mô hình kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và chịu sự giám sát của cơ an Công an địa phương. Đại diện ở mảng này là F88, T99, Dong Shop Sun, Srisawad, Việt Money...

Trong khi đó, mảng P2P Lending dù đã xuất hiện từ lâu, nhưng vẫn đang chờ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) tại Nghị định số 94/2025/NĐ-CP. P2P Lending, hay cho vay ngang hàng được hiểu là một nền tảng công nghệ trung gian, đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa bên vay và bên cho vay.

Ông Trần Thế Vĩnh, CEO Tima cho biết, từng có giai đoạn xuất hiện nhiều tổ chức lấy danh nghĩa P2P Lending để vận hành như "tín dụng đen", cho vay online với điều kiện lỏng lẻo, điều khoản mập mờ, cho vay lãi suất rất cao, đi cùng với cách thức đòi nợ kém văn minh, thậm chí phi pháp, đã làm méo mó nhận thức thị trường.

Bên cạnh những cái tên như Tima, Vaymuon, LendBiz, từng có tới 100 công ty P2P Lending trong quá khứ, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước. Nhưng đến nay, hầu hết các công ty này đều đã đóng cửa.

Mô hình mới nhất của tài chính thay thế là mua trước trả sau (BNPL), cho phép người tiêu dùng mua hàng trước, sau đó mới cần trả lại khoản tiền đã chi tiêu trong một khoảng thời gian nhất định.

Đại diện của mảng BNPL tại Việt Nam là Fundiin, Kredivo, Kaypay, Movi. Tương tự cầm đồ thế hệ mới, P2P Lending, thì BNPL cũng ra đời với mục đích thúc đẩy người tiêu dùng sử dụng các dịch vụ tài chính lành mạnh, tránh xa tín dụng đen.

"Mỗi giao dịch BNPL rơi vào khoảng 2 triệu đồng, chủ yếu là thời trang, mỹ phẩm… Vì người ta có thể bùng nợ điện thoại, xe máy, chứ ít người bùng nợ bộ quần áo, hay thỏi son", ông Nguyễn Ảnh Cường, CEO Fundiin chia sẻ.

Các dịch vụ phổ biến trong mảng tài chính thay thế. Ảnh: Fiingroup

Mảnh đất màu mỡ nhất

Trong các hình thức tài chính thay thế phổ biến, nhóm phân tích Fiingroup đánh giá, dịch vụ cầm đồ hiện là mảng phát triển nhất. Doanh thu dịch vụ cầm đồ chiếm hơn một nửa trong mảng tài chính thay thế, trong năm 2023. Theo sau là dịch vụ cho vay ngắn hạn, mua trước trả sau và P2P Lending.

Xét về quy mô, các chuỗi cầm đồ thế hệ mới đã tăng từ 335 cửa hàng trong năm 2019 lên 1.267 cửa hàng vào năm 2024. Trong khi đó, các cửa hàng cầm đồ truyền thống giảm từ 27.665 cửa hàng năm 2019 xuống còn 23.701 cửa hàng năm 2024.

Dù số lượng các cửa hàng cầm đồ gồm cả mới và cũ không đổi qua các năm, nhưng dư nợ của mảng này đã tăng gần 4 lần trong 5 năm qua. Theo Fiingroup, tính đến hết năm 2024, quy mô dư nợ thị trường cầm đồ ước đạt 8 tỷ USD tại Việt Nam.

Trong đó, năm 2019-2022 được xem là giai đoạn nở rộ của các chuỗi cầm đồ thế hệ mới, khi xuất hiện nhu cầu vay ngắn hạn tăng cao, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tới năm 2023, các cơ quan quản lý đã dần chú trọng hơn vào hoạt động của các tổ chức cho vay thay thế bao gồm dịch vụ cầm đồ, đã làm gia tăng chi phí tuân thủ và áp lực điều hành.

Chỉ từ năm 2024, các chuỗi cầm đồ thế hệ mới bắt đầu phục hồi. Điển hình là trường hợp của F88 với 5 quý kinh doanh phục hồi liên tiếp đến nay. Báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2025 của F88 ghi nhận dư nợ tổng giá trị giải ngân trong quý đạt 3.284 tỷ đồng, tăng 25% so với một năm trước đó.

Doanh thu của công ty đạt 820 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Với việc dư nợ cho vay, giải ngân và doanh thu tăng trưởng hai chữ số, F88 đã ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế là 132 tỷ đồng, tăng 204,2% so với cùng kỳ.

"Việc F88 duy trì được đà phục hồi năm quý liên tiếp cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng trong việc tinh chỉnh chiến lược kinh doanh, các hoạt động vận hành theo hướng hiệu quả và bền vững hơn", ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch F88 chia sẻ.

Phía Fiingroup đánh giá, chiến lược mở rộng của F88 không chỉ tập trung vào việc gia tăng số lượng cửa hàng mà còn hướng đến việc phủ sóng tại các khu vực có nhu cầu tài chính cao, qua đó tối đa hóa khả năng tiếp cận khách hàng.

Đặc biệt, quy mô doanh thu và tốc độ mở rộng nhanh chóng đã giúp F88 tạo ra khoảng cách rõ rệt so với các đối thủ.

CEO Tima tin rằng, cần có sự phân biệt rạch ròi giữa các doanh nghiệp tài chính thay thế bài bản với những tổ chức hoạt động ngoài ranh giới pháp lý. Ảnh: VH

Nút thắt pháp lý

Mặc dù được đánh giá là thị trường triển vọng đầy tiềm năng, nhưng mảng tài chính thay thế tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó, thách thức lớn nhất chính là khung pháp lý chưa được hoàn thiện.

Luật pháp Việt Nam hiện vẫn chưa có khung pháp lý riêng dành riêng cho các mô hình cho vay thay thế chính thống. Chủ yếu các doanh nghiệp trong lĩnh vực này vẫn đang được quản lý bởi Luật dân sự, Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư.

Chẳng hạn, F88 dù được ràng buộc bởi mô hình kinh doanh có điều kiện, nhưng lại bị giới hạn lãi suất cho vay được quy định tại điều 468 Bộ luật dân sự 2015.

Tima cho vay ngang hàng, hay Fundiin cho mua trước trả sau vẫn đang chờ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) tại Nghị định số 94/2025/NĐ-CP.

CEO Tima, ông Trần Thế Vĩnh từng tiết lộ, doanh nghiệp đã chờ Nghị định số 94 tới 10 năm, trong khi CEO Fundiin khẳng định cũng đã chờ Nghị định này tới 8 năm.

Một thách thức khác đến từ những định kiến trong xã hội. Sau các cuộc thanh tra và bắt giữ liên quan đến tín dụng đen núp bóng dưới dịch vụ cho vay thay thế, một bộ phận người dân vẫn đánh đồng giữa hai hoạt động này.

Các định kiến cũng gây nhiều khó khăn cho dịch vụ tài chính thay thế trong việc tiếp cận khách hàng, đặt ra áp lực về việc khẳng định hình ảnh của tài chính thay thế.

"Sự vào cuộc của các cơ quan chức năng sẽ tăng cường nhận thức để người dân hiểu biết hơn, giúp phân biệt rạch ròi giữa các nền tảng công nghệ bài bản với những tổ chức hoạt động ngoài ranh giới pháp lý", CEO Tima kiến nghị.

Bên cạnh đó, phía Fiingroup cũng đặt ra một thách thức cho thị trường tài chính thay thế, đó là áp lực cạnh tranh từ các định chế tài chính truyền thống.

Fiingroup dẫn chứng việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 12/2024/TT-NHNN sửa đổi Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, cho phép các khoản vay ngân hàng dưới 100 triệu không cần cung cấp phương án sử dụng vốn.

Điều này gia tăng sự cạnh tranh trực tiếp với ngân hàng, khi những khách hàng có nhu cầu vay với số tiền nhỏ được tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn vay từ các ngân hàng.

Đánh giá về những tác động này, ông Nguyễn Ảnh Cường, CEO Fundiin tin rằng, tài chính thay thế sẽ mang lại nhiều điểm tích cực cho thị trường vay tiêu dùng.

"Nhưng chắc chắn một điều là vai trò của các ngân hàng, định chế tài chính sẽ luôn ở vị trí quan trọng nhất, là mạch máu với nền kinh tế", ông Cường nói.

Theo CEO Fundiin, vai trò của tài chính thay thế nói chung, các fintech nói riêng sẽ là cánh tay nối dài giúp lấp đầy những khoảng trống mà các ngân hàng chưa thể, hoặc chưa quan tâm đến, từ đó góp phần cải thiện vấn đề tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Chuỗi bán lẻ bỏ túi nghìn tỷ đồng khi làm đại lý ngân hàng

Chuỗi bán lẻ bỏ túi nghìn tỷ đồng khi làm đại lý ngân hàng

Doanh nghiệp -  1 năm
Lần lượt các chuỗi bán lẻ từ Thế Giới Di Động, FPT Shop, F88, Winmart đều trở thành đại lý ngân hàng, cơ hội nào đang được mở ra?
Chuỗi bán lẻ bỏ túi nghìn tỷ đồng khi làm đại lý ngân hàng

Chuỗi bán lẻ bỏ túi nghìn tỷ đồng khi làm đại lý ngân hàng

Doanh nghiệp -  1 năm
Lần lượt các chuỗi bán lẻ từ Thế Giới Di Động, FPT Shop, F88, Winmart đều trở thành đại lý ngân hàng, cơ hội nào đang được mở ra?
F88 có 5 quý hồi phục liên tiếp, chính thức thành công ty đại chúng

F88 có 5 quý hồi phục liên tiếp, chính thức thành công ty đại chúng

Doanh nghiệp -  1 năm

Quý thứ năm liên tiếp F88 ghi nhận sự cải thiện ấn tượng về chất lượng tài sản, doanh thu, lợi nhuận và triển vọng tín nhiệm.

CEO Tima: Tín dụng đen 'đội lốt' cho vay ngang hàng sẽ sớm bị loại bỏ

CEO Tima: Tín dụng đen 'đội lốt' cho vay ngang hàng sẽ sớm bị loại bỏ

Leader talk -  1 năm

CEO Tima tin rằng, Nghị định 94 vừa là liều thuốc bổ cho ngành P2P Lending, nhưng cũng vừa mở ra giai đoạn chọn lọc tự nhiên với các fintech.

CEO Fundiin: Cơ chế sandbox biến cho vay ngang hàng thành 'mỏ vàng' mới

CEO Fundiin: Cơ chế sandbox biến cho vay ngang hàng thành 'mỏ vàng' mới

Doanh nghiệp -  1 năm

Ông Nguyễn Ảnh Cường, CEO Fundiin kỳ vọng, sự cởi mở và tiềm năng cơ chế sandbox sẽ mở rộng cho thêm nhiều ngành nghề khác, thay vì chỉ là 3 lĩnh vực như trong Nghị định 94 hiện tại.

Techcombank vượt mốc lợi nhuận 18,5 nghìn tỷ đồng, xác lập đỉnh kỷ lục mới

Techcombank vượt mốc lợi nhuận 18,5 nghìn tỷ đồng, xác lập đỉnh kỷ lục mới

Tài chính -  14 giờ

Nửa đầu năm 2026, Techcombank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh khi ghi nhận lợi nhuận trước thuế 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

[interactive] PVcomBank: Phía sau cú bật hậu tái cơ cấu

[interactive] PVcomBank: Phía sau cú bật hậu tái cơ cấu

Tài chính -  1 ngày

PVcomBank ghi nhận lợi nhuận 2025 tăng vọt sau giai đoạn tái cơ cấu, nhưng cấu trúc lợi nhuận cho thấy câu hỏi lớn về nền sinh lời mới và khả năng so sánh với nhóm ngân hàng niêm yết.

LPBank báo lãi gần 6.000 tỷ đồng sau 6 tháng

LPBank báo lãi gần 6.000 tỷ đồng sau 6 tháng

Tài chính -  2 ngày

Trong bối cảnh NIM toàn ngành ngân hàng tiếp tục chịu áp lực, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng tài sản vượt 615 nghìn tỷ đồng, huy động vốn và tín dụng tăng trưởng đồng đều. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 6.000 tỷ đồng, trong khi thu ngoài lãi tăng 33%, khẳng định hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa nguồn thu.

[interactive] Saigonbank: Đệm vốn dày và bài toán đánh thức lợi nhuận

[interactive] Saigonbank: Đệm vốn dày và bài toán đánh thức lợi nhuận

Tài chính -  2 ngày

Saigonbank sở hữu hệ số CAR cao, thanh khoản an toàn và hoạt động thận trọng, nhưng lợi nhuận còn mỏng, nợ khó đòi ngoại bảng lớn. Bài toán năm 2026 là chuyển an toàn thành hiệu quả sinh lời.

Nguồn vốn tái định hình cuộc đua ngành chứng khoán

Nguồn vốn tái định hình cuộc đua ngành chứng khoán

Tài chính -  2 ngày

Sự dịch chuyển này khiến ngành chứng khoán ngày càng giống một cuộc đua về năng lực quản trị vốn hơn là cuộc cạnh tranh về quy mô môi giới.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố loạt quyết định nhân sự mới

Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố loạt quyết định nhân sự mới

Tiêu điểm -  7 giờ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công và bổ nhiệm năm cán bộ giữ các vị trí lãnh đạo tại Trung ương cùng một số địa phương.

Phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh tham gia đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII

Phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh tham gia đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII

Nhịp cầu kinh doanh -  7 giờ

Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII vừa hiệp thương cử ông Đỗ Quang Vinh – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – làm Ủy viên đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

Lãi suất ngân hàng hôm nay 23/7: Có ngân hàng giảm lãi suất

Lãi suất ngân hàng hôm nay 23/7: Có ngân hàng giảm lãi suất

Ngân hàng -  7 giờ

Cập nhật lãi suất ngân hàng hôm nay, một ngân hàng bất ngờ điều chỉnh giảm. Khám phá các ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất trong bài viết dưới đây.

Làm truyền thông y tế thế nào giữa ma trận thông tin?

Làm truyền thông y tế thế nào giữa ma trận thông tin?

Diễn đàn quản trị -  8 giờ

Truyền thông y tế hiện nay không còn nằm ở việc thiếu dữ liệu mà ở khả năng nhận diện nguồn thông tin đủ tin cậy để đưa ra quyết định đúng cho sức khỏe của mình

Hộ kinh doanh cần lưu ý gì về hóa đơn điện tử từ 1/7/2026?

Hộ kinh doanh cần lưu ý gì về hóa đơn điện tử từ 1/7/2026?

Sổ tay quản trị -  8 giờ

Nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử chính thức có hiệu lực, bổ sung nghĩa vụ và làm rõ trách nhiệm của hộ kinh doanh, đặc biệt với hoạt động bán hàng đa kênh, từ ngày 1/7/2026.

T&T Group và lời giải đô thị tri thức cho chu kỳ phát triển mới của Vĩnh Long

T&T Group và lời giải đô thị tri thức cho chu kỳ phát triển mới của Vĩnh Long

Nhịp cầu kinh doanh -  12 giờ

Khi động lực tăng trưởng của các địa phương không còn đến từ mở rộng không gian đô thị, Vĩnh Long đang đứng trước yêu cầu định hình một mô hình phát triển mới. Trong bối cảnh đó, T&T Group lựa chọn phát triển khu dân cư Phước Thọ theo định hướng đô thị tri thức nhằm tạo thêm động lực phát triển cho địa phương.

Giá vàng hôm nay 23/7/2026: Giảm 6 triệu đồng/lượng, bất chấp quốc tế tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 23/7/2026: Giảm 6 triệu đồng/lượng, bất chấp quốc tế tăng mạnh

Vàng -  12 giờ

Giá vàng hôm nay 23/7/2026 giảm 6 triệu đồng/lượng với cả vàng miếng và vàng nhẫn SJC. Trong khi đó, giá quốc tế tăng mạnh, vượt mốc 4.100 USD/oz.