Đem thương mại điện tử từ phố về làng
Hành trình đưa thương mại điện tử từ những phố hàng hiệu về đến bản làng đang tạo ra một dòng chảy kinh tế, nơi văn hóa bản địa hòa cùng sức mạnh công nghệ.
Theo kế hoạch Nhà nước sẽ bán 53.59% cổ phần tại Sabeco, giá trị khoảng 4,2 tỷ USD.
Văn bản đề ngày 10/10 của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho biết, phương án bán vốn nhà nước tại Sabeco sẽ được trình lên Phó thủ tướng Vương Đình Huệ trước ngày 20/10 (thứ 6 tuần sau).
Tuần trước, tại cuộc họp Chính phủ, Bộ Công thương được giao chủ trì và phối hợp với các bộ liên quan thống nhất phương án bán cổ phần nhà nước tại Sabeco, công ty bia lớn nhất Việt Nam.
Theo kế hoạch Nhà nước sẽ bán 53.59% vốn tại Sabeco. Bộ Công thương đang là đại diện phần vốn nhà nước tại công ty này với 89,6% vốn điều lệ. Sau khi bán, tỷ lệ sở hữu còn lại sẽ giảm xuống 36%, là mức sở hữu đảm bảo cổ đông Nhà nước vẫn có quyền phủ quyết tại ĐHCĐ của công ty.
Chưa rõ phương án bán vốn tại Sabeco được thực hiện một lần hay nhiều lần. Có thể, Bộ Công thương sẽ bán ra tương tự như trường hợp SCIC bán cổ phần Vinamilk theo các đợt khác nhau.
Giá trị thị trường của 53,59% cổ phần tại Sabeco là rất lớn, khoảng 4,2 tỷ USD. Một thương vụ quy mô lớn như thế chưa từng diễn ra trên thị trường tài chính Việt Nam.
Vốn điều lệ của Sabeco được xác định là hơn 6.400 tỷ đồng khi cổ phần hóa năm 2008 và được giữ nguyên từ đó đến nay. Trong 10% cổ phần được bán ra khi cổ phần hóa, Heineken đang nắm giữ 5%.
Gần đây, nhiều tập đoàn ngỏ ý quan tâm đến việc mua cổ phần tại Sabeco sau khi Chính phủ Việt Nam đặt quyết tâm thoái vốn khỏi công ty bia này trong năm nay. Trong đó có hãng bia Carlton & United Breweries (công ty con của AB Inbev - Bỉ), Kirin (Nhật Bản), Thai Beverage...
Kể từ khi Nhà nước công bố thoái vốn hồi đầu năm, cổ phiếu của Sabeco đã tăng mạnh. Đến hôm 12/10, giá cổ phần Sabeco là 266.000 đồng, tăng 35% kể từ đầu năm. Vốn hóa thị trường của cổ phiếu này hiện đã lên 7,7 tỷ USD.
Cuối tháng 9, ông Akiyoshi Koji, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asahi Group (Nhật Bản) nói với Bloomberg rằng, giá cổ phiếu Sabceo quá đắt. Chỉ số P/E (giá trên thu nhập mỗi cổ phần) của Sabeco là 35 lần so với 16 lần của Asahi, 21 lần của Carlsberg và 20 lần của Heineken.
Asahi là một trong số các đối tác từng quan tâm đến việc mua cổ phần của Sabeco.

Năm ngoái Sabeco đạt doanh thu khoảng 30 nghìn tỷ đồng (1,4 tỷ USD) và lợi nhuận sau thuế khoảng 4.600 tỷ đồng. So với năm 2015, doanh thu của Sabeco tăng 10% và lợi nhuận sau thuế tăng 28%.
Nửa đầu năm 2017, công ty này đạt 15.751 tỷ đồng doanh thu và 2.566 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Theo dữ liệu của Bloomberg Intelligence, Sabeco hiện chiếm 40 thị phần bia tại Việt Nam với hai nhãn hiệu chủ lực là bia 333 và bia Sài Gòn. Năm ngoái, trong khi sản lượng bia trên thế giới giảm năm thứ 3 liên tiếp thì thị trường Việt Nam tăng trưởng 11,2% so với năm 2015. Sabeco đặt mục tiêu đạt doanh thu trên 34 ngàn tỷ đồng trong năm nay.
Cùng với Sabeco, Bộ Công thương cũng được giao đàm phán bán cổ phần của Hebeco cho Carlsberg. Ngày 15/11 tới đây là hạn chót để bộ này báo cáo kết quả đàm phán với hãng bia Đan Mạch.
Hiện Carlsberg đang nắm giữ 17,5% cổ phần của Habeco và mong muốn nắm giữ 51% cổ phần tại Habeco. Công ty bia nổi tiếng tại thị trường phía Bắc này đang nắm giữ khoảng 18% thị phần thị trường bia Việt Nam.
Hành trình đưa thương mại điện tử từ những phố hàng hiệu về đến bản làng đang tạo ra một dòng chảy kinh tế, nơi văn hóa bản địa hòa cùng sức mạnh công nghệ.
BAF, Dabaco, Hòa Phát hay Vinamilk bắt đầu ghi nhận hàng nghìn tỷ đồng tài sản là heo, bò, cây trồng... trên báo cáo tài chính quý I/2026.
Đòn bẩy tài chính gia tăng áp lực, biên lợi nhuận mỏng cùng sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành đã đặt Nhựa Thuận Đức vào bài toán khó về chất lượng tăng trưởng dài hạn.
Sau bất động sản, năng lượng, T&T Group đang tăng tốc trong lĩnh vực logistics thông qua hàng loạt dự án cảng biển, siêu cảng cạn, cao tốc, sân bay và vận tải hàng hóa hàng không. Đằng sau các mảnh ghép này là tham vọng tham gia sâu hơn vào bài toán tổ chức chuỗi cung ứng và hạ tầng logistics của Việt Nam.
Sau khủng hoảng sâu năm 2024, LDG từng ghi nhận tín hiệu hồi phục nhất định trong năm 2025. Tuy nhiên, quý đầu năm 2026 cho thấy con đường tái cấu trúc của doanh nghiệp này vẫn còn rất nhiều chông gai.
Anh Phạm Tuấn Tú, sinh năm 2004, sống tại Hà Nội, từ một lần trải nghiệm cho biết đã quyết định gắn bó với xe điện, thậm chí trở nên “nghiện” VinFast VF 9 vì cảm giác lái “đã”, dịch vụ hậu mãi tận tâm và khả năng tiết kiệm chi phí vượt trội so với xe xăng.
PVcomBank triển khai chương trình tri ân “Đón hè rực rỡ - Mở quà bất ngờ” trên hệ sinh thái PVOne với hơn 13.000 quà tặng dành cho các khách hàng thân thiết, từ nay đến hết 7/6/2026.
Công ty cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes hôm nay khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng.
Hành trình đưa thương mại điện tử từ những phố hàng hiệu về đến bản làng đang tạo ra một dòng chảy kinh tế, nơi văn hóa bản địa hòa cùng sức mạnh công nghệ.
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSI Asset Management Co., Ltd.), CCI CrossBorder (CCIX) và Daiwa Corporate Investment (DCI) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược.
Các chuyên gia HSBC cho rằng đối với Việt Nam, nhiều yếu tố mang tính cấu trúc vẫn không bị ảnh hưởng bất chấp các biến động.
BAF, Dabaco, Hòa Phát hay Vinamilk bắt đầu ghi nhận hàng nghìn tỷ đồng tài sản là heo, bò, cây trồng... trên báo cáo tài chính quý I/2026.