Tỷ phú Thái Lan ‘bỏ túi’ 1 tỷ USD sau vụ đầu tư năng lượng tại Việt Nam

Lan Phương - 08:00, 06/04/2019

TheLEADERKhối tài sản của ông trùm năng lượng Thái Lan Sarath Ratanavadi đã gia tăng 1 tỷ USD kể từ cuối tháng 12/2018 sau khi công bố các kế hoạch đầu tư vào năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

Tỷ phú Thái Lan ‘bỏ túi’ 1 tỷ USD sau vụ đầu tư năng lượng tại Việt Nam
Ông Sarath Ratanavadi, vị tỷ phú giàu thứ ba tại Thái Lan. Ảnh: Gulf Energy Development Pcl

Giá cổ phiếu công ty năng lượng Gulf Energy Development Pcl của ông Sarath trên thị trường chứng khoán Bangkok đã tăng tới 50% sau thông báo về các dự án năng lượng gió và mặt trời tại Việt Nam hồi giữa tháng 8 năm ngoái, theo Bloomberg.

Điều này giúp Gulf Energy Development sở hữu cổ phiếu tăng mạnh thứ hai trong số 36 công ty thuộc Bloomberg Asia Pacific Electric Index (một chỉ số đo giá cổ phiếu các doanh nghiệp năng lượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương).

Tập đoàn năng lượng Thái Lan này đã chú trọng đầu tư nhiều dự án điện tại Việt Nam thời gian qua.

Tháng 4 năm ngoái, Gulf đã ký hợp đồng với Công ty Năng lượng Xanh phát triển dự án điện mặt trời tại huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) với công suất thiết kế 48MW, tổng giá trị đầu tư 66 triệu USD.

Theo hợp đồng mua bán, Công ty Năng lượng Xanh sẽ nắm giữ 51% tổng giá trị và phần còn lại sẽ được sở hữu bởi công ty năng lượng Thái Lan.

Cuối tháng 3/2019, Gulf thêm lần nữa đề xuất kế hoạch đầu tư Dự án Điện khí LNG Cà Ná có vốn đầu tư tới 7,8 tỷ USD tại Ninh Thuận.

Cụ thể, Tập đoàn Thái Lan đang xin ý kiến UBND tỉnh Ninh Thuận về chủ trương đầu tư dự án Kho cảng LNG và dự án tổ hợp điện khí LNG Cà Ná quy mô 6.000 MW gồm 4 nhà máy nhiệt điện tubin khí chu trình hỗn hợp, mỗi nhà máy công suất 1.500 MW.

Ông Sarath Ratanavadi nắm giữ khoảng 73% cổ phần của Gulf Energy Development, sở hữu khối tài sản ròng 4,8 tỷ USD. Khối tài sản này đưa ông trở thành người giàu thứ ba tại Thái Lan, theo Bloomberg Billionaires Index.

Vị tỷ phú từng đánh giá rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ điện tại những quốc gia như Myanmar, Lào và Việt Nam.

"Việt Nam có tiềm năng to lớn trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế cao hơn và đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ thúc đẩy nhu cầu điện trong tương lai," Bloomberg dẫn lời ông Sarath trong cuộc phỏng vấn mới đây.