Tài chính
Vì sao Sacombank không chia cổ tức 7 năm liên tiếp?
Dù có lợi nhuận, ngân hàng vẫn chưa thực hiện việc chia cổ tức do thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với một ngân hàng đang trong diện phải tái cơ cấu.
Năm ngoái, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Sacombank đạt 3.741 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận lũy kế tính tới cuối năm 2022 đạt 12.672 tỷ đồng. Tuy nhiên về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Sacombank dự kiến trích 5% lợi nhuận sau thuế cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 10% sau trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ cho quỹ dự phòng tài chính, 7% cho quỹ khen thưởng và 7% cho quỹ phúc lợi. Đây là năm thứ 7, ngân hàng vẫn chưa thể chia cổ tức cho các cổ đông.
Tại Đại hội cổ đông thường niên vừa diễn ra, một cổ đông Sacombank đặt câu hỏi vì sao lợi nhuận tăng cao nhưng ngân hàng không chia cổ tức. Ban lãnh đạo Sacombank cho biết, hoạt động kinh doanh của ngân hàng này từ năm 2017 đến nay liên tục có lợi nhuận. Nhờ đó mới có con số lợi nhuận lũy kế đến 2022 là hơn 12.600 tỷ đồng.
Tuy nhiên, ngân hàng vẫn chưa thực hiện việc chia cổ tức do phải thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với một ngân hàng đang trong diện phải tái cơ cấu.
Về quá trình tái cơ cấu, Sacombank hiện đã cơ bản xử lý nợ xấu, còn khoản duy nhất cổ phần của ông Trầm Bê và người có liên quan. Sacombank đã trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép bán đấu giá, khi bán xong khoản này mới khôi phục lại vốn.
Hiện nay ban lãnh đạo Sacombank đang nỗ lực để sớm hoàn thành Đề án tái cơ cấu ngân hàng theo phê duyệt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Sau đó sẽ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chia cổ tức cho cổ đông. Khi chưa chia, mọi khoản lợi nhuận vẫn còn nguyên đó chứ không hề biến mất.
Ngoài trường hợp đặc biệt của Sacombank, trên thực tế ngành ngân hàng nhiều năm qua cũng không chia cổ tức bằng tiền mặt do yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
Trong 3 năm trở lại đây, mỗi năm Ngân hàng Nhà nước đều ban hành chỉ thị yêu cầu các ngân hàng giảm chỉ tiêu lợi nhuận, không chia cổ tức bằng tiền mặt để tạo điều kiện hạ thêm lãi suất cho vay.
Thay vào đó, các ngân hàng chọn phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nhằm giúp tăng thêm vốn điều lệ, nâng cao tỷ lệ an toàn vốn, thông qua đó có thêm dư địa để tăng trưởng tín dụng. Và cũng có nhiều nhà băng chọn phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận, để đảm bảo hoạt động kinh doanh.
Phải sang đến đầu năm 2023 này, một số ngân hàng mới được trả cố tức bằng tiền mặt. Theo đó, các ngân hàng không trong diện tái cơ cấu đã trình ĐHCĐ kế hoạch trả cổ tức tiền mặt khá cao như VIB (35%), TPBank (25%), VPBank (30%), ACB (10%)…
Với Sacombank, ban lãnh đạo nhà băng này cũng xác định 2023 là năm cuối cùng trong quá trình tái cơ cấu, sang năm cổ đông sẽ không phải nghe chất vấn về việc chia cổ tức. Thực tế, ban lãnh đạo ngân hàng đã trình phương án chia cổ tức để tăng vốn điều lệ và đang chờ phê duyệt của NHNN.
Cụ thể, Sacombank sẽ dùng 100% lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức cho cổ đông. NHNN cũng khuyến khích Sacombank chia cổ tức để tăng năng lực tài chính sau khi trích 8.000 tỉ đồng lợi nhuận cho trái phiếu Công ty Quản lý tài sản (VAMC).
Sacombank đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái số
Nới room ngoại tối đa cho 4 ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc
Với quy định mới này, các ngân hàng vừa nhận chuyển giao bắt buộc trong thời gian qua như MB, HDBank, VPBank sẽ được nới room lên 49% kể từ ngày 19/5 tới.
Bất động sản cởi trói, nợ xấu ngân hàng thoái lui
Các chuyên gia tài chính đều chung góc nhìn tích cực về sự cải thiện chất lượng tài sản ngân hàng cùng sự hồi phục chung của nền kinh tế, đặc biệt với những tháo gỡ ở nhóm ngành bất động sản.
Dòng vốn ngoại chực chờ đảo chiều, chứng khoán đón sóng tăng
Xu hướng bán ròng của khối ngoại tại thị trường Việt Nam được kỳ vọng sẽ dần hạ nhiệt với những thông tin tích cực tới từ chính sách vĩ mô, xu hướng dòng tiền.
Ngân hàng lại chạy đua tăng vốn
Để đáp ứng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và nhu cầu vốn lớn của nền kinh tế, nhiều nhà băng năm nay tiếp tục đưa ra các kế hoạch tăng vốn mạnh mẽ.
Sự bứt phá của ngân hàng mở đầu làn sóng nhận sáp nhập và tầm nhìn chiến lược trước thời cuộc
Chỉ trong vòng 3 tháng, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn tất việc chuyển giao 4 ngân hàng yếu kém, tất cả đều đã được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ năm 2015. Trước đó, nhiều thương vụ nhận sáp nhập đã được thực hiện thành công làm tiền đề cho việc thúc đẩy chủ trương này.
SonKim Capital và PVI AM hợp lực kiến tạo bất động sản cho giới siêu giàu
CTCP Quản lý quỹ PVI và SonKim Capital thiết lập quan hệ đối tác chiến lược phát triển dòng sản phẩm đầu tư bất động sản riêng cho nhà đầu tư tổ chức và cá nhân có giá trị tài sản ròng cao.
GSM nhận 45.800 đơn đặt cọc xe VinFast Green sau 72 giờ mở bán
GSM đã nhận 45.813 đơn đặt cọc không hoàn huỷ, mua bốn mẫu xe VinFast Green từ các đối tác doanh nghiệp và khách hàng cá nhân chỉ sau 72 giờ mở bán, thiết lập một kỷ lục mới trên thị trường ô tô Việt Nam.
Thủy sản đánh bắt đứng trước nguy cơ bị cấm xuất khẩu vào Hoa Kỳ
Thủy sản đánh bắt có thể bị cấm xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ do quốc gia này không công nhận các biện pháp quản lý, bảo tồn thú biển của Việt Nam.
Nới room ngoại tối đa cho 4 ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc
Với quy định mới này, các ngân hàng vừa nhận chuyển giao bắt buộc trong thời gian qua như MB, HDBank, VPBank sẽ được nới room lên 49% kể từ ngày 19/5 tới.
Vietnam Airlines ra mắt 2 đường bay mới đến Ấn Độ
Vietnam Airlines khai thác hai đường bay quốc tế giữa Hà Nội với hai điểm đến mới của Ấn Độ là Bengaluru và Hyderabad trong tháng 5/2025 bằng tàu bay Airbus A321.
Sun Group khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Hà Nam
Tập đoàn Sun Group và tỉnh Hà Nam sáng nay tổ chức lễ khởi công công trình nhà ở xã hội trong quần thể đại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City tại TP. Phủ Lý.
Trungnam Group mở thế trận táo bạo trong cuộc đua năng lượng
Trungnam Group cho biết đã và đang chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực để phục vụ các kế hoạch tham vọng gắn với quy hoạch điện lực quốc gia thời kỳ mới.