Analytic
Hotline: 08887 08817

3 nhóm giải pháp để thu hút khách quốc tế trở lại

Tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành, du lịch có thể kết nối trở lại các thị trường trọng điểm là một trong những giải pháp của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch để thu hút khách quốc tế trở lại Việt Nam.

Bất động sản nghỉ dưỡng đón sóng du lịch phục hồi

Việc mở cửa đường bay quốc tế vào tháng ba tới là cơ hội vàng để ngành du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam trở lại với sức bật mới.

Mở cửa du lịch từ 15/3: Còn đó những băn khoăn

Cần có cam kết không chống dịch kiểu nay thò mai thụt; tạo niềm tin vững chắc để doanh nghiệp yên tâm nâng cấp dịch vụ, mở rộng đầu tư.

Chính phủ đồng ý 5 địa phương thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11

Kiên Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh là 5 địa phương sẽ được thí điểm đón khách du lịch quốc tế từ tháng 11/2021.

Sau Phú Quốc và Khánh Hoà, Hội An cũng sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế

Nhiều địa phương trên cả nước đang chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón khách du lịch quốc tế trở lại, nhằm sớm vực dậy ngành du lịch.

Đoàn du khách quốc tế hộ chiếu vaccine đầu tiên đến Phú Quốc

Đúng 12 giờ ngày 20/11, chuyến bay VJ3749 của Hãng hàng không Vietjet đưa 204 du khách Hàn Quốc đến nghỉ dưỡng và du lịch tại siêu quần thể Phú Quốc United Center đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm “đóng băng” do Covid-19.

Cần chuẩn bị bài bản để sẵn sàng đón du khách quốc tế trở lại

Bên cạnh nỗ lực gỡ khó cho ngành du lịch thông qua các phương án kích cầu nội địa sau hai đợt dịch Covid-19, các doanh nghiệp và chính quyền tỉnh Quảng Ninh cũng đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để khai thác thị trường khách quốc tế vốn là thế mạnh, khi dịch bệnh qua đi.

Thủ tướng: Cung cấp dịch vụ khách du lịch cần chứ không chỉ cái sẵn có

Trước tình trạng Việt Nam ‘đi trước, về sau’ trong phục hồi du lịch quốc tế, Thủ tướng cho rằng các cấp, ngành, doanh nghiệp, địa phương phải nỗ lực nhiều hơn nữa, linh hoạt, sáng tạo hơn nữa, thay đổi cách tư duy, tiếp cận mới; “cung cấp những dịch vụ mà khách du lịch cần chứ không chỉ cái chúng ta sẵn có”; phát triển du lịch một cách tổng thể hướng đến du lịch xanh và bền vững.

Tiêm vắc xin cho toàn bộ người dân Phú Quốc để đón du khách quốc tế

Hơn 6 vạn người làm du lịch, dịch vụ…ở Phú Quốc sẽ được tiêm vaccine phòng Covid-19 để đáp ứng điều kiện thực hiện thí điểm đón khách quốc tế.

Không dễ mở cửa du lịch quốc tế

Không chỉ đẩy nhanh chiến lược vaccine, để mở cửa du lịch đón khách quốc tế, Việt Nam cần linh hoạt trong quy định cách ly và đơn giản hoá các thủ tục nhập cảnh.