Thị trường fintech tại Việt Nam ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư rót vốn quy mô lớn đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như ngân hàng, viễn thông.
Với nguồn vốn mới, hệ thống phòng khám Nhi Đồng 315 dự kiến sẽ nâng số lượng cơ sở phòng khám lên con số 60, so với thời điểm hiện tại là 45 phòng khám.
Bách Hóa Xanh, chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn thứ ba của Việt Nam, có thể bán 20% cổ phần với định giá khoảng 1,7 tỷ USD.
Một nhóm nhà đầu tư do GIC đại diện đã đầu tư khoảng 4,7 nghìn tỷ đồng (khoảng 203 triệu USD) để nắm cổ phần thiểu số tại công ty sở hữu hệ thống bệnh viện Vinmec.
BIDV và ngân hàng KEB Hana của Hàn Quốc ký thỏa thuận sơ bộ từ tháng 8/2017 để thực hiện giao dịch.
Thương vụ trên cho thấy Việt Nam vẫn là điểm sáng nổi bật trên thị trường vốn khu vực nhờ triển vọng phát triển và tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
Quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore (GIC) đã thua lỗ khoảng 120 tỷ đồng, tương đương 60% giá trị sau hơn 3 năm đầu tư vào công ty taxi Vinasun.
Với mức doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh liên tục được cải thiện từ đầu năm, và hiện đạt 1,65 tỷ đồng trong tháng 8/2023, chuỗi này đang ở rất gần điểm hòa vốn theo các chuyên gia đến từ SSI, VDSC.