Doanh nghiệp
Ai sở hữu dự án Eco Green Sài Gòn?
Dự án Eco Green Sài Gòn do Công ty Xuân Mai Sài Gòn là chủ đầu tư. Đây là doanh nghiệp do các cá nhân nắm giữ 80% cổ phần trong đó ông Nguyễn Đức Cử sở hữu 45%.
Đầu năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn trở thành chủ đầu tư dự án Khu Dân cư Tân Thuận Tây (Diamond City) tại Quận 7, TP.HCM. Đây là dự án đã được Tập đoàn Hoàn Cầu giới thiệu từ năm 2008 nhưng không được triển khai trong nhiều năm, bản thân dự án được Tập đoàn Hoàn Cầu đem đi thế chấp tài sản rồi trở thành nợ xấu của ngân hàng.
Sau khi về tay Xuân Mai Sài Gòn, dự án có quy mô hơn 14,3ha này được đổi tên thành Eco Green Sài Gòn với thiết kế là một tổ hợp nhà ở cao cấp và khu thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp. Điểm nhấn là tòa tháp cao 69 tầng, cao thứ 2 tại TP.HCM theo chiều cao thiết kế và được quản lý dưới thương hiệu Hyatt.
Từ một dự án bị bỏ hoang gần 10 năm, khiến ngân hàng ôm hàng nghìn tỷ đồng nợ xấu, dự án Eco Green Sài Gòn được hồi sinh với chủ đầu tư mới. Tính đến tháng 8/2020, một số tòa đã hoàn thiện xây dựng, thực hiện công tác kiểm tra an toàn, phòng cháy chữa cháy để đón dân cư vào ở, một số tòa khác đang hoàn thiện và dự kiến bàn giao vào đầu năm sau.
Nhờ vị trí đắc địa ngay cửa ngõ vào Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, các căn hộ tại dự án này đang được môi giới chào giá cao, khoảng 45 triệu đồng/m2. Tốc độ triển khai nhanh cũng cho thấy dự án được hỗ trợ tài chính tốt từ ngân hàng Sacombank và khả năng bán hàng tích cực trong khoảng 2 năm qua.

Công ty Xuân Mai Sài Gòn được thành lập bởi Công ty Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuan Mai Corp) và một số cổ đông khác. Trong đó doanh nghiệp xây dựng đến từ Hà Nội góp vốn 20% trong số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng của chủ đầu tư dự án Eco Green Sài Gòn.
Số cổ phần còn lại của Công ty Xuân Mai Sài Gòn do các cá nhân nắm giữ, gồm ông Nguyễn Đức Cử nắm giữ 45% cổ phần, ông Cao Việt Dũng nắm giữ 15% cổ phần, ông Dương Tấn Trước 10% cổ phần, ông Bùi Khắc Sơn 5% cổ phần, ông Nguyễn Đức Tiến 5% cổ phần.
Trong đó, ông Nguyễn Đức Cử, người nắm giữ cổ phần lớn nhất tại Xuân Mai Sài Gòn, hiện đang là Phó chủ tịch Xuan Mai Corp. Ông Cử, thông qua Công ty Khải Hưng hiện cũng là cổ đông lớn nhất của Xuan Mai Corp khi nắm giữ hơn 40% cổ phần.
Trong giới tài chính, ông Nguyễn Đức Cử không phải cái tên xa lạ khi là người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, từng giữ vị trí Phó chủ tịch tại ngân hàng Bưu điện Liên Việt và chỉ vừa mới từ nhiệm trong ĐHCĐ hồi đầu năm nay.
Hoạt động tái cấu trúc và hồi sinh Xuan Mai Corp cũng gắn chặt với ông Nguyễn Đức Cử. Năm 2012, khi thị trường bất động sản suy thoái, Xuan Mai Corp rơi vào khủng hoảng và phải hủy niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2013.
Ngay khi có quyết định hủy niêm yết, Tổng công ty Vinaconex đã chuyển nhượng toàn bộ 51% cổ phần của Xuan Mai Corp sang cho Công ty TNHH Khải Hưng. Trong quá trình tái cấu trúc, cổ phần Xuan Mai Corp đã được chuyển giao nhiều lần qua tay các cá nhân, tổ chức, có thời điểm con gái ông Cử là bà Nguyễn Minh Trang nắm tới 55% cổ phần tại Xuan Mai Corp.
Đến năm 2019, sau 5 năm tái cấu trúc, Xuan Mai Corp chính thức quay trở lại sàn chứng khoán bằng việc đưa cổ phiếu giao dịch trên sàn UpCOM. Sau quá trình tái cơ cấu, hai mảng kinh doanh chính hiện nay của Xuan Mai Corp là thầu xây dựng và bất động sản.
Trước khi gây chú ý tại thị trường bất động sản TP.HCM với dự án Eco Green Sài Gòn, một doanh nghiệp khác của ông Cử là Công ty TNHH Bất động sản và xây dựng Việt Hưng, đã phát triển thành công nhiều dự án khác tại Hà Nội. Trong đó có dự án Eco Green City trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) với quy mô 20.234 m2 gồm 4 tòa nhà cao 35 tầng.
Xuân Mai Corp trở lại sàn chứng khoán sau 5 năm
Hoàng Huy gọi vốn 2.000 tỷ cho loạt dự án bất động sản Hải Phòng
Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy lên kế hoạch phát hành thêm hơn 200 triệu cổ phiếu trong năm 2025 để huy động vốn phát triển hai dự án bất động sản lớn tại Hải Phòng.
Vì sao Đất Xanh Group cấp thiết tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng?
Nhà sáng lập Đất Xanh Group, Lương Trí Thìn khẳng định tập đoàn sẽ tăng vốn điều lệ lên trên 10.000 tỷ đồng để trở thành công ty cấp trung và cỡ lớn.
Mùa đại hội chỉ tiến không lùi
Mùa đại hội năm nay chứng kiến các doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam thể hiện tinh thần "chỉ tiến không lùi", như lời khẳng định về nội lực quốc gia trước những bất ổn toàn cầu.
V-Green cùng 4 đối tác đầu tư 300 triệu USD làm 63.000 cổng sạc VinFast tại Indonesia
V-Green và các đối tác gồm Chargecore, Chargepoint, Amarta Group và CVS, cam kết đầu tư 300 triệu USD để phát triển hạ tầng trạm sạc tại Indonesia.
Hóa dầu Long Sơn tiếp tục thổi bay nghìn tỷ lợi nhuận của SCG
Được kỳ vọng là dự án chiến lược tại Việt Nam nhưng đến hiện tại, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn đang gây áp lực tài chính lớn cho Tập đoàn SCG.
Công bố đường bay thẳng Hà Nội - Moscow
Ngày 9/5, dưới sự chứng kiến của Tổng bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao 2 nước, Vietnam Airlines đã công bố đường bay thẳng từ thủ đô Hà Nội đến Moscow, Nga.
Giá vàng hôm nay 10/5: Bật tăng liên tiếp 4 nhịp
Giá vàng hôm nay 10/5 tăng 500 nghìn đồng ở cả hai chiều đối với vàng miếng và vàng nhẫn SJC ở thị trường trong nước.
Di sản của Warren Buffett và những bài học vượt thời gian
Warren Buffett không chỉ là một nhà đầu tư xuất sắc mà còn là một nhà tư tưởng tài chính với tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài lĩnh vực đầu tư.
Nghị định 91 gỡ vướng dự án BT Thủ Thiêm của Đại Quang Minh, CII
Những vướng mắc về xác định giá đất để thanh toán cho nhà đầu tư đã bỏ vốn xây dựng hạ tầng cho khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được tháo gỡ.
Hoàng Huy gọi vốn 2.000 tỷ cho loạt dự án bất động sản Hải Phòng
Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy lên kế hoạch phát hành thêm hơn 200 triệu cổ phiếu trong năm 2025 để huy động vốn phát triển hai dự án bất động sản lớn tại Hải Phòng.
Thủ tướng: Thiết kế chính sách để phát triển kinh tế tư nhân là không giới hạn
Thủ tướng khẳng định phát triển kinh tế tư nhân là không giới hạn, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo đà tăng trưởng bền vững.
Vì sao Đất Xanh Group cấp thiết tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng?
Nhà sáng lập Đất Xanh Group, Lương Trí Thìn khẳng định tập đoàn sẽ tăng vốn điều lệ lên trên 10.000 tỷ đồng để trở thành công ty cấp trung và cỡ lớn.