Trump bất ngờ muốn 'yêu lại từ đầu' với TPP
Theo thông tin mới đây từ Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các trợ lý cấp cao xem xét lại việc gia nhập TPP 11 nếu như có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có những lời chỉ trích mạnh mẽ đối với đồng minh trên trang Twitter cá nhân.
Mặc dù đã bỏ giữa chừng Hội nghị thượng đỉnh G7 và có mặt tại Singapore sau đó để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ông Donald Trump vẫn không ngừng đả kích các đồng minh của mình liên quan đến vấn đề thương mại.
Trên trang Twitter cá nhân của mình, vị tổng thống giận dữ: “Thương mại công bằng giờ phải được gọi là thương mại ngu ngốc nếu không còn sự có đi có lại. Theo thông tin từ Canada, họ kiếm được tới 100 tỷ USD trong thương mại với Mỹ trong khi mức thuế sữa nhập khẩu từ Mỹ lên tới 270%. Và khi được nhắc tới thì ông Justin lại hành động như bị tổn thương!”.
Chưa dừng lại ở đó, ông Trump tiếp tục cho thấy sự phẫn nộ của mình. “Với cương vị là Tổng thống Mỹ, tại sao tôi lại có thể cho phép các quốc gia tiếp tục thặng dư thương mại khủng khiếp với Mỹ như cách họ đã làm trong hàng thập kỉ qua, khi những người nông dân, công nhân và những người phải trả thuế tại Mỹ lại phải chịu một cái giá không công bằng? Thật không công bằng với người dân Mỹ!”.
Không chỉ trong vấn đề thương mại, ông Trump còn chỉ ra việc Mỹ phải chịu trách nhiệm cho hầu hết các khoản chi phí quân sự liên chính phủ, của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để bảo vệ những quốc gia “đang xa rời Mỹ về thương mại”. “Liên minh châu Âu (EU) với 151 tỷ USD thặng dư nên trả nhiều hơn cho quân đội!”.
Vào ngày hôm qua, chỉ vài phút sau khi tuyên bố chung được thông qua bởi các nhà lãnh đạo nhóm nước G7, ông Donald Trump bất ngờ cho biết Mỹ sẽ không phê chuẩn và đồng ý tuyên bố này. Lý do vẫn là sự đối xử mà ông Trump cho rằng đang lấy đi lợi ích của nước Mỹ.
Lý do này cũng là yếu tố đẩy nước Mỹ không gia hạn loại trừ cho các đồng minh trong vấn đề thuế nhôm thép gần đây.
Theo thông tin mới đây từ Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các trợ lý cấp cao xem xét lại việc gia nhập TPP 11 nếu như có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn.
Mặc dù đã chính thức rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương TPP nhưng ông Trump mới đây khẳng định cam kết hợp tác với các quốc gia tham gia hiệp định này, đặc biệt là các quốc gia chưa có hiệp định song phương với Mỹ.
Bộ giải pháp nộp thuế số của VNPAY vừa được vinh danh trong Top 10 giải thưởng "Tin Dùng 2025" do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức.
Trong chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2025–2030, ACB tập trung vào ba ưu tiên cốt lõi: sức khỏe, giáo dục và môi trường, những lĩnh vực được xem là nền tảng cho sự phát triển dài hạn của Việt Nam.
Nút giao Mỹ Yên nối cao tốc Bến Lức - Long Thành, TP.HCM - Trung Lương và Vành đai 3 sẽ thông xe kỹ thuật ngày 19/12.
HDCapital vừa rót thêm 110 tỷ đồng để mua vào cổ phiếu PET của Petroseco, quá đó nâng tỷ lệ nắm giữ lên 17,97 triệu cổ phiếu, tương ứng 16,84% vốn điều lệ.
Liên doanh K-City do Kim Oanh Group và đối tác thành lập nhằm thiết lập một chuẩn mực vận hành mới, giúp tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân.
Quyết định hạ lãi suất lần thứ ba trong năm của Fed được xem là “làn gió mát” kịp thời, giúp giảm áp lực tỷ giá và mở thêm dư địa để nhà điều hành duy trì ổn định lãi suất cho vay, trong bối cảnh lãi suất huy động và liên ngân hàng tăng nhiệt cuối năm.
Dù khởi động muộn hơn nhiều quốc gia trong khu vực, nhưng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam lại đứng trước lợi thế của "người đi sau" trong việc đón đầu xu hướng công nghệ tài chính mới của thế giới.