Tổng thống Donald Trump cam kết sẵn sàng hợp tác với các quốc gia TPP
Thùy Dung
Thứ hai, 05/03/2018 - 16:25
Mặc dù đã chính thức rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương TPP nhưng ông Trump mới đây khẳng định cam kết hợp tác với các quốc gia tham gia hiệp định này, đặc biệt là các quốc gia chưa có hiệp định song phương với Mỹ.
Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump luôn lên án Hiệp định TPP. Ảnh: Twitter
Chương trình nghị sự về chính sách thương mại Mỹ năm 2018 và Báo cáo thường niên của tổng thống Mỹ về Hiệp định thương mại năm 2017 cho biết chính quyền Donald Trump thể hiện thiện chí và sẵn sàng hợp tác với các quốc gia tham gia TPP, dù là song phương hay đa phương, đặc biệt là các quốc gia chưa có hiệp định thương mại tự do với Mỹ nhằm tạo ra cải thiện đáng kể cho thị trường.
Báo cáo này chỉ ra rằng, việc Mỹ rút khỏi TPP nhằm mục đích theo đuổi mối quan hệ thương mại tốt hơn và công bằng hơn với các quốc gia thành viên.
Trên thực tế, Mỹ đã có hiệp định thương mại với 6 quốc gia tham gia TPP là Canada, Úc, Mexico, Chile, Peru và Singapore. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 6 nước này chiếm tới 47% giá trị GDP của TPP 11.
Năm 2018, chính quyền Trump khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng mối quan hệ thương mại mạnh mẽ, tốt hơn và công bằng hơn với 5 quốc gia TPP còn lại là Nhật Bản, Việt Nam, Malaysia, New Zealand và Brunei.
Ngay từ khi tham gia tranh cử tổng thống Mỹ, mối quan hệ giữa ông Donald Trump với TPP chưa bao giờ hòa thuận. Ông liên tục lên án TPP và gọi đây là một “thỏa thuận khủng khiếp”.
Khi trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ sau thời Obama, ông Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận này vì cho rằng TPP sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tại đây di chuyển việc làm sang các quốc gia có mức lương thấp hơn.
Cuối tháng 1/2018, ông Trump lại phát đi tín hiệu cho biết sẽ cân nhắc lại TPP nếu nước Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận "đáng kể hơn". Thế nhưng mọi việc đã trở nên quá muộn để quốc gia này có thể đàm phán một thỏa thuận thương mại mới.
Mặc cho sự nghi ngờ bao vây lấy hiệp định thế kỉ, những nỗ lực đàm phán và cứu vãn vẫn được thúc đẩy bởi 11 quốc gia còn lại trong TPP, đặc biệt là Nhật Bản.
Ngày 21/2, New Zealand công bố phiên bản cuối cùng của TPP 11 và theo kế hoạch, 11 quốc gia sẽ ký kết thỏa thuận tại Santiago, Chi Lê vào ngày 8/3 tới, chính thức đổi tên thành Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Hoa Kỳ phải chấp nhận thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) như hiện tại nếu họ mong muốn tham gia lại hiệp định thương mại này, Tổng thống Chile Michelle Bachelet trao đổi với Nikkei trong chuyến thăm Tokyo vừa qua.
Được định giá từ 1 tỷ USD trở nên, các doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân mang theo nhiều tham vọng thay đổi cách thức thế giới vận hành nhưng thị trường lại chẳng hề đơn giản.
Giá dầu thô tiếp tục tăng sau vụ không kích của Mỹ tiêu diệt tướng Iran. Đà tăng có thể kéo dài hay không phụ thuộc vào diễn biến của căng thẳng trong tương lai.
Thương vụ hợp tác giữa KBC với The Trump Organization chỉ đơn thuần là bước đi trong ngành bất động sản hay còn những toan tính khác của doanh nghiệp ông Đặng Thành Tâm?
Người được coi là cầu nối trong các dự án liên doanh, hợp tác quốc tế là ông Tan Bo Quan vừa được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital.
Logistics xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc, nếu không chuyển đổi doanh nghiệp ngành này sẽ bị loại khỏi “sân chơi” toàn cầu.
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tăng mức độ quan tâm và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào công nghệ cao, năng lượng và chuỗi cung ứng, đánh dấu một bước tiến mới.
Các chuyên gia tài chính đều chung góc nhìn tích cực về sự cải thiện chất lượng tài sản ngân hàng cùng sự hồi phục chung của nền kinh tế, đặc biệt với những tháo gỡ ở nhóm ngành bất động sản.